Đi du học để giết người!

Trong phiên xử hôm thứ Tư (5.6.2019) Tòa Thượng thẩm Victoria đã trừng phạn nữ can phạm khủng bố Momena Shoma bản án 42 năm tù, trong đó thời hạn bắt buộc là 31 năm 6 tháng.

Can phạm Shoma năm nay 26 tuổi là người Bangladesh, đã được học bổng tại Đại học La Trobe và khi đến Úc đã ở trọ trong gia đình người thổ dân ở Melbourne và ngay lập tức lên kế hoạch tấn công gia đình này.

Chỉ tám này sau khi đến Úc, Shoma đã dùng dao đâm ông chủ nhà Roger Singaravelu giữa lúc ông ta đang nằm ngủ, miệng hô lớn “Allahu akbar” (Thượng Đế vĩ đài).
Nạn nhân này may mắn đã thoát nạn.

Theo các công tố viên Australia, Shoma đã bị cực đoan hóa và nhiễm tư tưởng của IS từ năm 2013 trong thời gian sống tại thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Shoma từng có ý định theo học tại Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích vượt biên sang Syria để tham gia hàng ngũ IS, song kế hoạch này không thành.

Sau đó, Shoma đã nhận được học bổng tại Đại học La Trobe tại Melbourne nhưng theo tòa thì cô ta chỉ đến Úc với một mục đích là giết người!

Related posts