Việt Luận phỏng vấn Ls Nguyễn Văn Thuần đại diện của Phong Trào Du Ca sắp thành lập ở Úc và Trần Huân – Du Ca Việt Nam

Việt Luận: Thưa ông, trước hết ông có thể cho biết lý do, mục đích và tôn chỉ của Phong Trào Du Ca Úc Châu sắp được thành lập?

Ls Nguyễn Văn Thuần: Phong trào Du Ca được thành lập năm, 1965 với tôn chỉ: “Dùng tiếng hát chung của cộng đồng để tô điểm cho nền văn nghệ dân tộc một màu xanh đầy hy vọng, đưa mỗi người đến gần nhau hơn để cùng lo xây đắp một quê hương tươi sáng”.

Ngày nay, gần 55 năm qua, phong trào Du Ca vẫn còn hoạt động mặc dù không còn mạnh mẽ như ngày xưa trước năm 1975 vì chính quyền Cộng Sản không cho phép Phong Trào Du Ca hoạt động nhưng ở hải ngoại, những du ca viên vẫn ngồi lại với nhau hâm nóng tinh thần du ca và thành lập những nhóm nhỏ như Du Ca San Jose, Du ca Canada, Du ca Hòa Lan, Du Ca Paris… họ là hậu bối, những Du Ca viên thuộc thế hệ sau, nhưng vẫn còn tinh thần và bầu nhiệt huyết dưỡng nuôi.

Các trưởng Du Ca xưa đã khai phá khơi nguồn cho ngọn lửa Du Ca cháy lên, Du Ca hậu bối là những người giữ lửa và bảo tồn ngọn lửa Du Ca vẫn sáng. Họ nuôi lửa, rèn luyện bản thân, rèn luyện con cháu nương theo ngọn lửa soi đường của Du Ca, quý tinh thần đồng đội, trọng trách nhiệm và danh dự, hoạt động cộng đồng, phục vụ tha nhân. Họ có ước vọng bảo tồn tinh hoa văn hóa Việt Nam và xây dựng một xã hội Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ. 

Nhận thấy ở Úc chưa thành lập một đoàn Du ca chính thức do đó, chúng tôi một số thành viên đã từng sinh hoạt du ca ngày xưa đã ngồi lại với nhau để tiếp nối gìn giữ truyền thống du ca được phát triển trong tình thế đất nước đang nguy hiểm về tay giặc Tàu.

Việt Luận: Phong Trào Du Ca được thành lập tại Miền Nam Việt Nam vào giữa thập niên 1960, một cách ngắn gọn ông có thể trình bày cho độc giả biết lịch sử của Phong Trào này?

Ls Thuần: Sự ra đời của Phong trào Du ca gắn liền với phong trào hoạt động xã hội của thanh niên, sinh viên, học sinh miền Nam – bùng lên mạnh mẽ tại miền Nam vào giữa thập niên 1960. Cao điểm của phong trào hoạt động xã hội là “Chương trình Công tác Hè 1965” – một dự án lớn liên kết nhiều hội đoàn thanh niên và nhiều viện đại học lớn tại miền Nam lúc đó.

Mùa hè năm 1965, Nguyễn Đức Quang và một số bạn đồng môn (là cựu học sinh trường Trung học Trần Hưng Đạo – Đà Lạt) đã tham gia “Chương trình Công tác Hè năm 1965” và gặp gỡ nhiều nhà hoạt động thanh niên của vùng Sài-gòn – Gia định. Sau kỳ nghỉ hè này, một ban nhạc sinh viên đã bắt đầu hình thành gồm có năm người: Nguyễn Đức Quang, Trần Trọng Thào, Hoàng Kim Châu, Nguyễn Quốc Văn và Mai Thái Lĩnh (tức Hoàng Thái Lĩnh). Ban nhạc sinh viên này xuất hiện lần đầu tiên tại giảng đường Spellman (Viện Đại học Đà Lạt) vào hai đêm 19 và 20 tháng 12 năm 1965 cùng với nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Phương Oanh. Kể từ đó, Phương Oanh gia nhập ban nhạc – chính thức có tên là Ban Trầm Ca. Trong năm 1966, ban nhạc này đã cùng nhạc sĩ Phạm Duy lưu diễn nhiều nơi tại miền Nam Việt Nam.

Cũng trong năm 1966, được sự hỗ trợ của một số huynh trưởng hoạt động thanh niên, Ban Trầm Ca đã tổ chức 8 khóa Thanh ca – Tác Động nhằm đào tạo hạt nhân để phát triển phong trào. Cuối năm 1966, Phong trào Du ca Việt Nam được chính thức thành lập như một tổ chức thanh niên tự nguyện với mục đích giáo dục thế hệ trẻ thông qua các hoạt động văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng. Đinh Gia Lập – một hướng đạo sinh, cựu học sinh Trường Trần Hưng Đạo, cũng là một thành viên của Ban Trầm Ca mặc dù không tham gia trình diễn, đã trở thành Chủ tịch lâm thời của Phong trào Du Ca.

Việt Luận: Theo chúng tôi biết thì gần đây Phong Trào Du Ca tại Việt Nam được thành lập lại một cách kín đáo và đang hoạt động “chui” trong nước, người đại diện cho Phong Trào này là nhạc sĩ Trần Huân đang có mặt tại Úc, vậy thì có mối quan hệ gì giữa Phong Trào Du Ca trong nước, Phong Trào Du Ca ở hải ngoại (Mỹ, Canada và Âu Châu) và Phong Trào Du Ca sắp thành lập tại Úc không?

Trần Huân:

 (a) Đã 6 năm trôi qua Du ca VN Sài Gòn đang sinh hoạt tại VN không công khai không có nghĩa ngưng sinh hoạt, mà vấn để ở đây chúng em cũng đang tìm cách tùy cơ ứng biến, trước đây chúng em sinh hoạt định kỳ hàng tuần, nhưng thời gian gần đây chúng em sinh hoạt tháng 1 lần và đã thay phương hướng mới luôn thu âm và quay bài hát mới để úp lên các trang mạng. Đó cũng là cách chúng em duy trì và phát triển tại VN hiện nay. 

(b) Về phần sinh hoạt mỗi đoàn phải tự chủ cho cách sinh hoạt của mình. 

Nhưng tới đây anh Huynh Trưởng Thuần sẽ cập nhật trên email và thông báo những cái chung về Phong Trào cho mọi người biết để liên kết và tham dự hoặc tổ chức ạ.

Tôi xin cám ơn anh Dũng và các anh chị.

Đây là trang Du ca truyền thống:

ducavn.com

http://ducavn.com/ do nhạc sĩ Nguyễn Quyết Thắng (F Thăng) phụ trách

và anh chị em Du ca Sydney có bài viết cũng như hình ảnh clip sinh hoạt, xin gửi thanghoalan@gmail.com

Việt Luận: Ông có thể cho độc giả biết thời gian và địa điểm của Lễ ra mắt Phong Trào Du Ca Úc Châu?

Ls Thuần:

Đêm Ra mắt Đoàn Du ca Sydney sẽ được tổ chức vào ngày Thứ sáu 30/8/2019 từ 7 giờ tối tại Cabramatta Bowling Club Góc đường Cabramatta Rd và Fairview Rd – Cabramata.

Việt Luận: Ông còn điều gì muốn trình bày thêm không?

Ls Thuần: Đoàn Du Ca Sydney là tập hợp của Thế hệ hôm qua và hôm nay, cùng ngồi lại với nhau để cùng “hát cho đồng bào tôi” về một non sông hoa gấm mà cha ông chúng ta đã đổ máu xương để gầy dựng và bảo vệ nền tự chủ cho dân tộc. Vì “Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại, Xương da thịt này cha ông ta miệt mài” nên Du Ca Sydney hát cho đồng bào tôi nghe với ước vọng chờ nhìn một quê hương Việt Nam thanh bình tự chủ, một dân tộc ấm no hạnh phúc để những nụ cười tự do lại nở trên môi bé thơ và cụ già. 

Trong tinh thần đó, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự và cùng hát với chúng tôi trong Đêm Ra mắt Đoàn Du ca Sydney. Xin chân thành cảm ơn Việt Luận và quý độc giả.

Related posts