Mặt mạ hay không mặt mạ?

Bên Mỹ, Centers for Disease Control and Prevention ( viết tắt thành CDC) ra lời khuyên (hay ra lệnh?) dân Mỹ đeo mặt mạ khi ra chỗ công cộng. Nhưng đừng đeo thứ mặt mạ dùng trong y khoa. Thứ này danh cho nhân viên y tế. Còn dân chúng thì dùng mặt mạ làm bằng vải là OK. Vậy là có nhiều người dùng miếng vải hay khăn choàng che cái mặt mình lại.

 Lời khuyên này được đưa ra khi nước Mỹ đã có hơn 270 ngàn người dính con Corona và 7 ngàn người chết.

Nhưng tổng thống Donald Trump lại cho rằng lời kkhuyên ( lệnh?) này chỉ ‘voluntary, tự nguyện’ và chính ông sẽ không đeo mặt mạ.

Ngược lại, bác sỹ phụ tá y sỹ trưởng cho nước Úc, ông Paul Kelly, cho rằng mặt mạ là dụng cụ thiết yếu cho nhân viên y tế nhưng ‘not recommended for the Australian public, không khuyên công chúng dùng’. Lý do bác sỹ Paul Kelly đưa ra khi ‘KHÔNG khuyên công chúng Úc đeo mặt mạ ở chỗ công cộng vì : một là Úc có ít mặt mạ; hai là khi đeo mặt mạ người ta ‘dùng sai cách’ thì có thể gây nguy hiểm hơn, more dangerous’.

Bác sỹ Paul Keating nói thêm: với người chưa bao giờ đeo mặt mạ thì rất khó chịu và có thể ngứa ở chỗ bên dưới cái mặt mạ. Có thể người ta sờ vào đó hay gãi vào đó. Vậy là làm cho nguy hiểm hơn!

Dù nói thế, bác sỹ Paul Kelly không loại trừ: may mai ổng có thể đổi lại mà khuyên dân Úc …. đeo mặt mạ.

 Được  biết: ở Úc đang có hơn 5 ngàn rưỡi người dính con Corona và 30 người mất mạng.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trang web VietLuan.com.au
và trang facebook.com/VietLuanOnline
tạm thời thay thế cho báo giấy Việt Luận.

Báo giấy đăng quảng cáo nào thì ở đây cũng đăng những quảng cáo đó.

Xin gọi toà soạn Việt Luận 02 9796 3933
hay email adv@vietluan.com.au
hay inbox cho facebook.com/VietLuanOnline

Việt Luận: Gồng mình qua thời đại dịch.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Related posts