Tiểu bang Missouri khởi kiện và đòi Trung Quốc bồi thường vì dịch COVID-19

  • Lê Vy

Hôm 21/4, bang Missouri trở thành tiểu bang đầu tiên của Mỹ khởi kiện chính phủ Trung Quốc về những sơ suất trong công tác xử lý dịch COVID-19, cáo buộc Trung Quốc lừa dối có chủ đích, hành động không đủ để ngăn dịch và yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại.

Theo Reuters, đơn kiện dân sự của bang Missouri đã được Tổng chưởng lý Missouri Eric Schmitt nộp lên Tòa án liên bang, trong đó cáo buộc Chính phủ Trung Quốc đã có những sai sót trong việc xử lý dịch Viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) khi nó mới xuất hiện, dẫn đến thiệt hại về sinh mạng, kinh tế nghiêm trọng tại bang.

“Một chiến dịch kinh khủng của sự lừa dối, che giấu, không trung thực và không hành động của chính quyền Trung Quốc đã gây ra đại dịch này. Trong những tuần đầu nguy cấp của sự bùng phát, chính quyền Trung Quốc đã lừa dối công chúng, kiểm duyệt những thông tin quan trọng, bắt giữ những người tố giác, phủ nhận việc virus truyền từ người sang người cho dù có nhiều bằng chứng, xóa bỏ các nghiên cứu y học quan trọng, để mặc cho hàng triệu người tiếp xúc với virus và thậm chí vơ vét tích trữ thiết bị bảo hộ y tế, do đó đã gây ra một đại dịch toàn cầu mà lẽ ra có thể phòng ngừa được.

Khi những hành động của họ bắt đầu giết chết hàng trăm nghìn người trên thế giới, chính quyền Trung Quốc đã tìm cách giảm thiểu hậu quả, thực hiện chiến dịch che đậy và làm xáo trộn thông tin, kiểm duyệt các nhà khoa học, từ chối hợp tác với cộng đồng quốc tế, vi phạm các tiêu chuẩn y tế quốc tế.

Chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất to lớn về nhân mạng, cho những nỗi đau và thiệt hại kinh tế mà họ gây ra cho thế giới, bao gồm cả những công dân của Missouri. Họ phải chịu trách nhiệm,” đơn kiện viết.

Bang Missouri cũng dẫn các ước tính cho thấy bang này có thể thiệt hại hàng chục tỷ USD do dịch bệnh, và yêu cầu phía chính quyền Trung Quốc phải bồi thường những tổn thất tương ứng.

Đến ngày 20/4, bang Missouri có hơn 5.800 ca nhiễm COVID-19 và 177 người tử vong. Con số này tiếp tục gia tăng theo từng ngày.

Trước đó cũng đã có một vụ kiện tập thể ở bang Florida nhằm đòi chính phủ Trung Quốc bồi thường thiệt hại vì COVID-19. 

Đề cập đến thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 20/4 nói Mỹ đã không bồi thường cho bất kỳ ai vì đại dịch cúm H1N1 năm 2009, dù dịch bệnh lần đầu được phát hiện ở Mỹ. 

Lê Vy

Related posts