Ca sĩ Taylor Swift hủy show

Ca sĩ Taylor Swift thông báo sẽ không tổ chức thêm buổi diễn nào đến hết năm vì Covid-19.

Taylor Swift viết trên Twitter sáng 18/4: “Tôi rất buồn phải thông báo không thể gặp người hâm mộ tại các show nhạc, nhưng đó là quyết định đúng đắn lúc này. Làm ơn hãy giữ sức khỏe. Tôi sẽ gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Điều quan trọng là làm theo lệnh giãn cách xã hội của chính phủ”.

Các buổi diễn tại Mỹ và Brazil được rời sang năm 2021, sẽ được thông báo thời gian cụ thể vào cuối năm nay. Khán giả mua vé trước có thể được hoàn tiền hoặc đổi sang vé của các show sau.

Taylor Swift phát hành album phòng thu thứ bảy – Lover – hồi tháng 8 năm ngoái. Theo Billboard, sau hai ngày ra mắt, sản phẩm trở thành album ca nhạc bán chạy nhất nước Mỹ trong năm 2019 với doanh số 500.000 bản, vượt A Star Is Born của Lady Gaga – bán được 440.000 bản tính từ đầu năm.

Cô dự định tổ chức tour lưu diễn Love Fest từ tháng 6 để quảng bá album. Reputation Stadium (2018) – tour gần nhất của Taylor Swift – đạt doanh thu 345,7 triệu USD, lập kỷ lục tại thị trường Mỹ và Bắc Mỹ.

Cùng với Taylor Swift, nhiều nghệ sĩ lớn như Lady Gaga, Justin Bieber, BTS phải hoãn tour diễn và các album mới. Các sự kiện âm nhạc lớn như Coachella, lễ trao giải iHeart Radio Music Award, GLAAD Media Awards, Country Music Awards… cũng bị hoãn, hủy vì dịch.

Ca sĩ Taylor Swift gửi tiền cho nhiều người hâm mộ gặp khó khăn tài chính vì Covid-19. Theo AP, nhiều fan của Taylor Swift bất ngờ nhận được hàng nghìn USD từ nữ ca sĩ. Holly Turner – một nhiếp ảnh gia tự do – viết trên Tumblr đang gặp khó khăn tài chính vì dịch bệnh và nhiều khả năng phải rời New York. Taylor gửi tặng cô 3.000 USD cùng một lá thư: “Holly, bạn đã luôn ủng hộ tôi. Tôi muốn ở bên bạn lúc này. Hy vọng số tiền này giúp được bạn”.

Related posts