Thi TOEFL bị đăng ký hết ở Bắc Kinh và Thượng Hải sau 5 phút gây kinh ngạc

  • Mộc San

TOEFL là bước đầu tiên để đến Mỹ học tập. Mới đây, Trung tâm Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ đã mở hạn ngạch thi TOEFL cho năm 2021. Hạn ngạch của các khu vực thi Bắc Kinh và Thượng Hải ngay lập tức giành đăng ký hết, sự kiện này khiến ngoại giới kinh ngạc. Cư dân mạng chế giễu “Chống Mỹ là công việc, ở Mỹ là cuộc sống”.

Sau khu Trung tâm Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ mở hạn ngạch đăng ký thi TOEFL năm 2021, khu vực thi Bắc Kinh và Thượng Hải đã giành đăng ký hết chỗ chỉ sau 5 phút. (Ảnh: Vision Times).

Vào lúc 10 giờ sáng ngày 14/10, TOEFL chính thức mở cửa đăng ký thi dự thi năm 2021, cả năm có tổng cộng 53 ngày thi được mở. Không ngờ, hạn ngạch thi vừa được mở sau 5 phút, khu vực Bắc Kinh và Thượng Hải đã giành đăng ký hết hạn ngạch của từ tháng 1 đến tháng 8, khiến nhiều người kinh ngạc. Có truyền thông hình dung mức độ kịch liệt của sự kiện này không kém gì sự kiện năm 2003 “các bà mẹ Trung Quốc tranh nhau mua vàng”.

Các thông tin liên quan được Trung tâm Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) chứng thực, một nhân viên của văn phòng quan hệ công chúng của ETS Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh, Thượng Hải hiện đã không còn chỗ để đăng ký được nữa.

Một giáo viên dạy thi TOEFL cho biết, hiện tượng “đăng ký hết chỗ chỉ trong 5 phút tại Thượng Hải và Bắc Kinh” không thường thấy ở những năm trước: “Trong tình huống thông thường, thành tích TOEFL lý tưởng của thí sinh là cần trải qua từ 3 – 8 lần thi. Nửa đầu năm 2020, TOEFL trong trạng thái tạm ngừng thi, không ít thí sinh đã bị lỡ các kỳ thi nửa đầu năm 2020, do đó có khả năng muốn đăng ký thêm vài đợt thi trong năm 2021. Những năm trước, nhiều nhất là trong ngày mở cửa, 1 – 2 tháng thì hạn ngạch mới được đăng ký hết, còn hiện tượng như năm nay thì không thường xuyên gặp.”

Về hiện tượng hạn ngạch đăng ký TOEFL bị giành hết, không ít cư dân mạng than thở, “truyền thông trong nước đã ném đá nước Mỹ đến tơi tả, vậy mà chỗ thi TOEF vẫn bị giành hết sau 5 phút mở cửa đăng ký”, “cơ thể là thành thực nhất”, “tâm muốn ra nước ngoài quá mạnh mẽ”, “không chạy ra nước ngoài thì e là không kịp” … 

Hàng loạt các hành động của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) như che giấu dịch bệnh, và cưỡng chế áp đặt Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông, tăng cường các hành động khiêu khích trên Biển Đông, khu vực biển Đài Loan, biển Hoa Đông, v.v, đã khiến cho mối quan hệ Mỹ – Trung nhanh chóng xấu đi từ đầu năm 2020 tới nay. Các nước dân chủ phương Tây cũng bắt đầu thực hiện sách lược vây chặn ĐCSTQ.

Tháng 5 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định vì để đảm bảo an ninh quốc gia Mỹ, nên từ ngày 1/6, Mỹ bắt đầu tạm ngừng và hạn chế cấp phát visa F và J liên quan đến phát triển quân sự ĐCSTQ.

Sau đó, nhiều visa du học Mỹ của du học sinh Trung Quốc đã bị hủy bỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 9/9 cho biết, hơn 1.000 công dân Trung Quốc đã bị thu hồi visa. Theo Thông cáo Tổng thống số 10043, những visa này bị đánh giá là không đủ điều kiện để xin cấp visa.

Cùng với đó, có ít nhất 50 sinh viên Trung Quốc Đại Lục có visa du học Mỹ cũng nhận được thư điện tử của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Mỹ tại trung Quốc, thông báo về việc visa của họ bị hủy bỏ.

Mặt khác, số lượng visa du học Trung Quốc được Lãnh sự quán Mỹ phê chuẩn cũng giảm đáng mạnh. Theo số liệu của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Mỹ, tháng 7 năm nay, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc, Lãnh sự quán tại Thượng Hải và Lãnh sự quán tại Quảng Châu chỉ xét duyệt 4 visa du học (visa F-1). Trong khi các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Hồng Kông và Đài Loan đã phê chuẩn tổng cộng gần 1.000 visa du học. Xét từ quốc tịch hộ chiếu, Mỹ đã phê chuẩn tổng cộng 145 visa du học cho công dân Trung Quốc Đại Lục vào tháng Bảy. Hồi tháng 7 năm ngoái (năm 2019), Mỹ đã phê chuẩn hơn 20.000 visa du học cho sinh viên Đại Lục.

Đoan Mộc San

Related posts