40 triệu dân tiểu bang California bị phong tỏa

California, tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, vừa ra lệnh cho gần 40 triệu cư dân của mình ở nhà để ngăn dịch corona.

Mệnh lệnh của Thống đốc tiểu bang Gavin Newsom cấm toàn bang đầu tiên của nước Mỹ trong nỗ lực dập dịch. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào nửa đêm thứ Năm 19/3, theo đó hầu hết các hoạt động kinh tế -xã hội trong tiểu bang sẽ bị tê liệt ngoại trừ các dịch vụ cơ bản như an ninh, thức ăn và y tế. Ông Newsom yêu cầu người California hãy ở nhà và chỉ ra ngoài khi thật cần thiết, như đi cần mua đồ ăn và khám bệnh.

Theo CNN, tại California hơn 900 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, trong đó 19 người đã chết. Ông Newsom ra lệnh phong tỏa toàn tiểu bang sau khi đưa ra dự đoán cảnh báo rằng một nửa dân số bang sẽ nhiễm virus này trong vòng 8 tuần tới.

Theo lệnh của ông Newsom, các dịch vụ quan trọng như trạm xăng, quầy thuốc, cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản, ngân hàng lương thực, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng bán đồ lấy ngay vẫn sẽ được mở cửa. Ngân hàng, các văn phòng chính phủ và lực lượng chấp pháp cũng duy trì hoạt động.

Các dịch vụ không quan trọng như nhà hàng, quán bar, phòng gym và các trung tâm hội nghị sẽ phải đóng cửa.

“Chúng tôi sẽ duy trì mở cửa các cửa hàng tạp hóa, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo các bạn có đầy đủ thuốc men y tế, các bạn vẫn có thể đưa con cái ra ngoài khi thực hiện cách ly xã hội hợp lý, bạn vẫn có thể dắt chó đi dạo và mua thực phẩm tại các trung tâm phân phối, nhà hàng và chỗ mua hàng lấy ngay”, ông Newsom nói.

Tiểu bang California cũng đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump gửi một tàu Quân y tới tiểu bang này ngay lập tức để trợ giúp điều trị y tế.

“Chúng tôi dự đoán xấp xỉ 56% dân số tiểu bang, khoảng 25 triệu người, sẽ bị nhiễm virus trong vòng 8 tuần tới”, ông Newsom nói trong bức thư gửi Trump yêu cầu gửi Tàu Bệnh xá Mercy USNS của Hải quân Mỹ tới cảng Los Angeles ngay để hỗ trợ bang tới ngày 1/9.

Trong khi đó Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng cảnh báo đi lại ra nước ngoài đối với người Mỹ lên mức cao nhất, mức thứ Tư. Bộ cảnh báo người Mỹ không nên ra nước ngoài vào thời gian này, nếu đang ở nước ngoài họ nên về nước ngay nếu không có thể sẽ không được phép nhập cảnh trở lại đất nước trong một thời gian chưa rõ là bao lâu.

Vi khuẩn corona lan nhanh chóng mặt đã thay đổi mọi mặt trong đời sống Mỹ: trường học và doanh nghiệp nhiều nơi phải đóng cửa, việc đi lại bị hạn chế, hàng triệu người phải làm việc từ nhà và hàng triệu người khác đang đứng trước nguy cơ mất việc.

Theo CNN, thống đốc Newsom nói rằng dù lệnh “ở nhà” được đưa ra, người dân bang vẫn có thể tham gia vào các hoạt động miễn là họ duy trì việc cách ly xã hội.

Hãy tiếp tục những công việc quan trọng của cuộc sống, nhưng làm bằng cách tự cách ly bản thân với người khác và dùng lý trí”, ông Newsom nói. “Việc cách ly tại nhà không phải là lựa chọn ưa thích của tôi, nhưng là một lựa chọn cần thiết. Đây không phải là trạng thái lâu dài, nó chỉ mang tính thời điểm thôi”.

Ông cũng nói rằng lệnh của ông sẽ không bị cưỡng hành bởi lực lượng chấp pháp:

“Tôi không tin người California cần phải để cho lực lượng chấp pháp cho biết rằng việc ở nhà, tự cách ly và bảo vệ bản thân là hợp lý. Chúng tôi tin tưởng rằng người dân tiểu bang California sẽ làm điều đúng đắn”.

Tính đến nay, Mỹ đã có tới hơn 14,000 ca nhiễm virus corona mới, trong số đó 277 người đã tử vong. Tổng thống Trump vừa yêu cầu Quốc hội thông qua gói đối phó khẩn cấp với dịch bệnh trị giá 1 nghìn tỷ USD, trong đó có khoản cứu tế tiền mặt trị giá tổng cộng 500 tỷ USD phát tới tận tay người dân Hoa Kỳ.

Trọng Đức

Related posts