Phản Ứng Mạnh của Thủ Tướng Morrison – Tamar Lê

Hôm qua, 30/11/2020 Thủ Tướng Úc Morrison công khai đả kích Trung Quốc về hình ảnh xuất hiện trên Twitter của ông Zhao, một viên chức cao cấp trong chính quyền Trung Quốc miệt thị quân đội Úc giết tù binh và thường dân Afghan.

Trong hình tự tạo này, một lính Úc đang ôm ấp một em bé Afgan yên lành ngồi với con cừu non, nhưng tay người lính cầm con dao như muốn cứa cổ em bé.

Thủ Tướng Úc Morrison đòi chính quyền Trung Hoa xin lỗi. Zhao lại hung hăng ‘chưởi rủa’ thêm thay vì xin lổi.  Quite predictable.

Zhao thuộc nhóm lãnh đạo ‘cấp tiến hung hăng’ trong chính quyền Trung Quốc. Zhao và đồng bọn đã từng tuyên bố virus Covid19 đến từ Mỹ, và mới đây còn nói thêm rằng virus này đến từ Ấn Độ.

Thay vì để cho cấp dưới, như Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc, lên tiếng phản đối, thì Thủ Tướng Úc Morrison công khai đả kích Trung Quốc.

Theo tôi nghĩ, hành động của Thủ Tướng Úc Morrison không những hợp lý mà còn có 2 lợi ích chính: về đối nội, chính phủ Úc, Quốc Hội Úc, và dân chúng Úc đoàn kết chặt chẻ sau lưng ông trong thái độ cũng như chiến lượt đối phó với Trung Quốc. Nước này đang tìm mọi cách phá nền kinh tế và an ninh của Úc, chỉ vì thái độ gần đây của Úc về Biển Đông, nhân quyền của Hong Kong, Virus Covic19, TQ can thiệ̣p vào nội bộ Úc v.v.

Về đối ngoại, Thủ Tướng Úc Morrison dán tiếp nhắc nhở rằng Trung Quốc còn nguy hiểm hơn nước Nga hay một vài nước lẻ tẻ ở Trung Đông. Trung Quốc lạm dụng quyền lực kinh tế, chính trị và quân lực của mình để hà hiếp nước khác. Đây là một đe dọa lớn nhất của hoàn cầu.

Nước cờ chiến lược thế giới cần thay đổi. Hãy nhìn Trung Quốc đả và đang làm, đừng nghe Trung Quốc giả bộ ăn nói lịch sự, nhẹ nhàng ở Liên Hiệp Quốc.

Năm 1949, khối liên minh quân sự The North Atlantic Treaty Organization (NATO) được sáng lập với mục đích chính là bảo vệ Âu Châu từ mối đe dọa của Cộng Sản Âu Châu dẩn đầu bởi Nga Sô trongkhối Warsaw Pack. Với sự sụp đổ của cộng sản Nga, sự tan rả của WARSAW Pack,, và một vài bất đồng ý kiến với nhau, đặc biệt với chính phủ của Tổng Thống Trump, NATO trở thành lạc hướng.

Năm 1954, ở Á Châu, khối liên minh quân sự The Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) được thành lập với mụch đích đương đầu với Cộng Sản, nhất là Trung Cộng. Thành viên gồm Mỹ, Pháp, Anh, Phi Luật Tân, Úc, New Zealand, Thái Lan, Parkistan. Trong khối này, Pháp và Anh rất lơ là. Cuối cùng thì từ từ tan rả.

Trong chiều hướng thay đổi lớn trên thế giới, các nước trong thế giới tự do, nhỏ hay lớn, đang chứng kiến vị trí và quyền lực của Trung Quốc vượt cao tuyệt đỉnh, và là đe dọa lớn cho thế giới tự do, còn hơn cả nước Nga nhiều.

Một thành viên của NATO tuyên bố: “China is no longer the benign trading partner that the West had hoped for. It is the rising power of our century and NATO must adapt,” (Trung Quốc không còn chỉ là một partner thương mải hiền hòa mà Tây Phương thường nghĩ, đây là một cường quốc đang lên trong thế kỷ này và NATO phải thích nghi đối phó.”

Hôm qua, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg cảnh cáo: “Trung Quốc đang đầu tư tối đa vào vủ khí quân sự, và tiến gần đến vùng ảnh hưởng của Âu châu tự do, từ Bắc Cực cho đến Phi Châu. Trung Quốc không có chung giá trị như các quốc gia mình… và luôn luôn đe dọa các quốc gia khác”. (China is investing massively in new weapons. It is coming closer to us, from the Arctic to Africa. China does not share our values … and tries to intimidate other countries.)

Theo tôi nghĩ, cánh cư xử của Thủ Tướng Úc là hợp ly, kịp thời, có chiến lược, và là một thông điệp cho thế giới về hiểm họa Trung Quốc. Hình ảnh xuyên tạc của ông Zhao không những là thái độ bẩn thỉu đối với nước Úc, quan trọng hơn đây là dấu ấn của một đế quốc mới mà thế giới cần đặc biệt chú ý để đối phó. Một số quốc gia bạn đang kiểm lại chánh sách của họ để khỏi bị Trung Quốc ‘bắt chẹt’ và ‘bóp nghẹt’ khi có sự bất đồng ý hay xung đột. Thật vậy, theo Shi Yinhong, một học giả và cố vấn cho chính quyền Trung Quốc, thì TQ nay đang bị cô lập bởi thế giới hơn trước kia, và lãnh đạo Xi không biết phải đối phó cách nào.

Related posts