Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù

  • Nguyễn Sơn

Sau nửa ngày xử kín, trưa 11/12, TAND TP Hà Nội tuyên án ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn tại chức Chủ tịch UBND TP trong một lần kiểm tra điểm thi tại Trường THPT Phan Đình Phùng, ngày 9/8/2020. (Ảnh: Viết Thành/hanoimoi.com.vn)

Truyền thông nhà nước đưa tin vào sáng 11/12, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 3 đồng phạm bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử kín, báo chí không được tham dự.

Ông Chung bị cáo buộc chủ mưu, chỉ đạo và nhiều lần nhận tài liệu về vụ án Nhật Cường với sự trợ giúp của điều tra viên, thư ký và tài xế.

Sau một buổi sáng, trưa cùng ngày, HĐXX tuyên phạt ông Chung mức án 5 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Quang Dũng (37 tuổi), cựu cán bộ công an của C03 – Bộ Công an, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hoàng Trung, tài xế riêng của ông Chung, bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù, bị cáo Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng UBND Hà Nội, lãnh 18 tháng tù.

Trước đó, ông Chung và ông Dũng cùng bị truy tố về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, theo Khoản 3 Điều 337 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

Hai bị cáo còn lại là Trung và Ngọc bị truy tố cùng tội danh, nhưng ở Khoản 1 Điều 337 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 2-7 năm tù.

Do xét các tình tiết giảm nhẹ như được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bị bệnh ung thư… nên tòa tuyên mức hình phạt đối với ông Chung dưới khung so với cáo trạng truy tố, áp dụng Khoản 2 Điều 337 (khung hình phạt từ 5-10 năm tù).

Theo cáo trạng, để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, bị cáo Chung liên hệ và đề nghị bị cáo Dũng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị cáo Dũng đã 5 lần lấy 9 tài liệu, thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”, trong đó 2 lần chuyển 7 tài liệu cho ông Chung.

Theo truyền tin của các kênh thông tin nhà nước, vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, do ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ông Chung bị Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ đình chỉ các chức vụ vào ngày 11/8/2020, tối ng

Related posts