Hậu quả việc cúp nhập khẩu thanh đá Úc: Cắt điện trên khắp cả nước, Chính quyền TQ chuẩn bị tăng giá điện?

Vũ Dương

Ảnh: Sound of Hope.

Người chịu ảnh hưởng trực tiếp vẫn luôn là giới thấp cổ bé họng…

Sau đợt cắt điện khẩn cấp gần đây ở các tỉnh Giang Tây và Quảng Tây, trang web của Tập đoàn lưới điện Trung Quốc (State Grid) ngày 19/12 đã thông báo rằng để ứng phó với sự gia tăng tiêu thụ điện năng, Tập đoàn lưới điện tỉnh Hồ Nam đã chính thức bước vào “trạng thái thời chiến toàn diện” và sẽ tiến hành điều phối điện lực, hạn chế tiêu thụ điện. 

Việc cắt điện đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của cư dân. Không chỉ tỉnh Hồ Nam, mà một loạt các tỉnh thành như: Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Quảng Tây, Hà Bắc, Trùng Khánh và Bắc Kinh,… đã chính thức hạn chế tiêu thụ điện kể từ tháng này. Về vấn đề này, Tiến sĩ Vương Duy Lạc (Wang Weiluo), chuyên gia thủy lợi nổi tiếng hiện đang sống ở Đức, nhận định rằng Trung Quốc không hề thiếu điện, mục đích ngắt điện trên diện rộng lần này là để chuẩn bị cho một kế hoạch bất lương khác, theo Sound of Hope.

Khi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, ông Vương nói rằng Trung Quốc không thiếu điện, mục đích của việc chính quyền Trung Quốc cắt điện lần này là để chuẩn bị dư luận cho đợt tăng giá sắp tới, hoàn toàn không phải là do giá than nhập khẩu từ Úc đã tăng, chưa kể bản thân Trung Quốc cũng không thiếu than. Việc này cũng không phải ảnh hưởng bởi công ty điện lực Nga ngừng cung cấp 3 tỷ kWh điện cho Trung Quốc, vì hai nước một khi đã ký hợp đồng thì không thể tùy tiện làm trái thỏa thuận được, nếu không sẽ phải bồi thường một khoản thiệt hại rất lớn cho đối phương.

“Công suất lắp đặt của các máy phát điện của Trung Quốc, dù là nhiệt điện, thủy điện, điện gió hay điện mặt trời, tất cả đều rất thừa điện. Hơn nữa, hiệu suất sử dụng của tất cả các máy phát điện ở Trung Quốc rất thấp, thấp hơn mức trung bình quốc tế, không đến 50%”, ông Vương cho hay.

Ông cho biết thêm, có bốn con đập phía trên đập Tam Hiệp, tương đương với hai con đập Tam Hiệp. Sản lượng điện gió của Trung Quốc rất lớn, tất cả đều bị bỏ không, hơn nữa năng lượng hạt nhân của Trung Quốc cũng không thiếu.

Mục đích ngắt điện lần này chính là nhằm “lót đường” cho việc tăng giá sắp tới. Trước đây cũng từng có câu chuyện tương tự, chính quyền luôn nói “điện lực Trung Quốc sắp ngắt điện đến nơi rồi”, tạo nên khủng hoảng trong xã hội, sau đó nâng giá điện lên. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nếu không làm vậy, một khi tăng giá, người dân chắc chắn sẽ phản ứng ngay. Đây chính là lũng đoạn, đây chính là thủ đoạn quen dùng của ĐCSTQ. Người dân bị buộc phải lựa chọn giữa việc dùng điện và không dùng điện. Nếu dùng điện thì phải chấp nhận tăng giá, còn không dùng điện thì khổ thế này.

Nhà của người dân thì bị cắt điện, trong khi nhà của các quan chức lãnh đạo lại không chịu bất cứ hạn chế nào. Chính là mối quan hệ này, người chịu ảnh hưởng trực tiếp lúc nào cũng là quần thể người dân thấp cổ bé họng.

Hiện tại, ngày càng có nhiều tỉnh, thành phố phía Nam Trung Quốc cưỡng chế ngắt điện với lý do “tiết kiệm điện”. Sau đợt “cúp điện”, nhân viên văn phòng nhiều khu vực phải đi thang bộ 20, 30 tầng đến nơi làm việc. Tại một số bệnh viện địa phương, do mất điện đột ngột, các thiết bị y tế quan trọng không thể vận hành, khiến cả bệnh viện rơi vào cảnh hỗn loạn. 

Gần đây, chính quyền thành phố Nghĩa Ô, Chiết Giang, đã ban hành một thông báo cúp điện cho các công ty địa phương phải thực hiện nghiêm ngặt “lệnh ngắt điện”, “ba ngày mở, một ngày ngắt” (cứ ba ngày làm việc thì phải ngắt điện một ngày), “hai ngày mở, hai ngày ngắt”,  thậm chí “một ngày mở, hai ngày ngắt”, khiến các tiểu thương nhỏ lẻ và những công ty đang phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất để kịp giao hàng rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Về điểm này, ông Vương cho hay, đỉnh điểm tiêu thụ điện ở Trung Quốc không phải vào mùa đông, mà là mùa hè. Miền nam Trung Quốc mùa đông cũng ít dùng đến các thiết bị sưởi ấm. Đối với mức tiêu thụ điện ở Chiết Giang, các trạm thủy điện ở Chiết Giang hiện đang có mực nước cao nhất, chính ngay bên cạnh thành phố Nghĩa Ô, mực nước ở đó hiện đang là cao nhất. Các đập chứa nước chỉ cần mở áp thì sẽ có điện ngay.

Xã hội hiện tại của Trung Quốc đã phát triển đến giai đoạn hoàn toàn phụ thuộc vào điện, người chủ doanh nghiệp lo sợ việc cắt điện ngừng việc sản xuất sẽ khiến hàng hóa bị đình trệ, thậm chí mất đơn đặt hàng.

Đây chính là sự lũng đoạn của chính quyền ĐCSTQ đối với xã hội. Ông Vương kết luận, việc ĐCSTQ ngắt điện trên diện rộng lần này chính là để chuẩn bị dư luận cho đợt tăng giá điện tiếp theo, chính là mục đích này.

Related posts