Tin Việt Nam sáng thứ Năm: Một F1 trốn đi làm, cả công ty bị phong toả

Hiểu Minh

Thêm 42 ca COVID-19, hầu hết ở Sài Gòn

VnExpress – Bộ Y tế sáng 24/6 ghi nhận 42 ca dương tính COVID-19, gồm 37 ca trong nước và 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

42 ca mới từ số 13948-13989. Trong đó, 37 ca ghi nhận tại: TP.HCM (26), Thái Bình (3), Bắc Giang (3), Tây Ninh (2), Long An (2), Khánh Hòa (1). Trong số này, 28 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy Khánh Hòa lần đầu tiên ghi nhận ca COVID-19 cộng đồng trong đợt dịch này, là tỉnh thứ 45 xuất hiện dịch. Tây Ninh, Thái Bình xuất hiện ca mới sau hơn 20 ngày không ghi nhận ca nhiễm.

Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 5.502, TP.HCM 2.100, Long An 25, Thái Bình 24, Tây Ninh 3. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 10.694, ghi nhận ở 45 tỉnh thành.

F1 trốn đi làm, cả công ty bị phong toả

VnExpress – Nam thanh niên 23 tuổi phải cách ly tại nhà nhưng đã lén đi làm, không biết mình đã là F1, khiến công ty có hơn 300 công nhân bị phong toả tạm thời.

Ngày 23/6, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng đã đưa anh này – công nhân Công ty TNHH máy móc và công nghệ Remacro, đóng tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, đi cách ly tập trung.

Theo điều tra dịch tễ, nam thanh niên từ Malaysia nhập cảnh về nước tại sân bay Cần Thơ hôm 6/5, được cách ly tập trung ở Tiền Giang cùng 2 người khác. Hết thời gian cách ly 40 ngày, người này được hướng dẫn cách ly tại nhà ở huyện An Biên, Kiên Giang.

Tuy nhiên, ngày 14/6, Trung tâm Y tế huyện An Biên đến lấy mẫu xét nghiệm lần 4 (3 lần trước ở khu cách ly) theo quy định, thì anh này đã không còn ở địa phương. Cơ quan chức năng sau đó phát hiện thanh niên đang làm việc trong công ty Remacro.

Trong khi đó, 2 người từng cách ly với anh này ở Tiền Giang vừa có kết quả xét nghiệm lần 4 dương tính. Nam công nhân Công ty Remacro trở thành F1, có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Thêm 2 F0 liên quan tài xế container, Lào Cai đóng cửa chợ Cốc Lếu

Tuoitre – Tỉnh Lào Cai đã phong tỏa chợ Cốc Lếu và thông báo khẩn tìm người đến quán bia, quán ăn sáng sau khi phát hiện thêm 2 trường hợp mắc COVID-19.

Liên quan đến 2 ca COVID-19 ở tỉnh Lào Cai được Bộ Y tế ghi nhận trưa 23/6 là F1 của 1 lái xe container và 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai phát thông báo khẩn tìm người đi đến các địa điểm ca nhiễm COVID-19.

– Số 092 Nguyễn Đức Cảnh, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, từ 6h – 23h ngày 15 và 16/6.

– Khu A, chợ Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, từ 10h – 11h ngày 16/6.

– Quán bia Đức Việt, số 112 đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, từ 19h – 23h ngày 16/6. 

– Quán bia gốc Nhót, số 246 đường Duyên Hải, phường Cốc Lếu, từ 19h – 21h ngày 14/6.

– Quán ăn sáng Trà Chanh khu chính cửa khẩu Kim Thành, từ 8h – 8h30 ngày 15/6.

Cơ quan y tế tỉnh Lào Cai đã truy vết được 38 F1 liên quan đến BN13789 và 19 F1 của BN13790. Các mẫu xét nghiệm liên quan đến BN13789 và BN13790 lần 1 đều cho kết quả âm tính.

Tỉnh Lào Cai đã phong tỏa tuyến đường nơi ca nhiễm ở, những điểm ca nhiễm đến để khử khuẩn và tiếp tục điều tra, truy vết. 

Tiếp tục khẩn trương truy vết thần tốc, triệt để các đối tượng liên quan đến ca nghi nhiễm từ F1 đến F3 và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả triệt để các trường hợp F1, F2 ngay trong ngày 23/6.

Đóng cửa chợ A Cốc Lếu từ 6h ngày 23/6 cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời kích hoạt bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Pháp y tỉnh để ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Trước đó, ngày 17/6, BN  COVID là lái xe container vận chuyển thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ quốc tế Kim Thành phát hiện dương tính với COVID-19. Hiện chưa rõ nguồn lây.

Đến ngày 19/6, phát hiện thêm 1 ca mắc là F1 của bệnh nhân này. Từ ngày 17/6 đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã phát hiện 4 trường hợp mắc COVID-19.

Sài Gòn lập thêm một bệnh viện điều trị COVID-19 và 10 khu cách ly trả phí

Nld – Trước diễn biến ngày một phức tạp của dịch COVID-19, Sài Gòn ngày 23/6 đã ký quyết định thành lập thêm một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 trong Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Bệnh viện này có quy mô 550 giường với 450 nhân viên, hoạt động trên cơ sở trưng dụng một phần Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (120 Hồng Bàng, phường 12, quận 5).

Cùng với đó, TP cũng thành lập thêm 10 khu cách ly tập trung tại khách sạn. Trong đó, 7 khách sạn tại quận 1; 3 khách sạn tại quận 3, TP. Thủ Đức và quận Tân Bình. 

Từ ngày 27-4 đến nay, TP.HCM ghi nhận hơn 2.000 ca mắc mới, vượt Bắc Ninh và đang là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 2 cả nước, chỉ sau Bắc Giang.

Sài Gòn bước vào chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử với hơn 800.000 liều, dự kiến triển khai trong 5-7 ngày. Trong chiến dịch này, gần 1 triệu người thuộc nhóm ưu tiên tại TP.HCM được tiêm vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca.

TP.HCM cũng đã ban hành Chỉ thị 10 về giãn cách xã hội với các quy định như không tụ tập quá 3 người nơi công cộng, tạm dừng chợ tự phát, hoạt động vận tải hành khách công cộng…

Đà Nẵng thêm 18 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2 người ở Khu công nghiệp

Dân Trí – Chiều 23/6, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 18 ca nhiễm COVID-19.

Các ca nhiễm mới này đều liên quan đến ổ dịch ở khu tam giác ở đường Lê Duẩn – Hoàng Hoa Thám – Lý Thái Tổ nằm ở 2 phường Thạc Gián và Tân Chính (quận Thanh Khê) – nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên của đợt dịch này. Đa số các ca là F1 đã được cách ly từ trước đó.

Trong số các ca nhiễm mới được ghi nhận có 2 trường hợp làm tại Khu công nghiệp Hòa Khánh là một nữ nhân viên sinh năm 1987 ở Công ty TNHH DAIWA Việt Nam và một bệnh nhân nam (sinh năm 1972, trú quận Thanh Khê) làm bảo vệ tại Bưu điện Đà Nẵng số 138 đường Nguyễn Lương Bằng và thu gom giấy tại Nhà máy in ở đường số 10.

Hai bệnh nhân này là F1 của các ca bệnh trước đó, được lấy mẫu xét nghiệm. Như vậy, cộng dồn từ ngày 18/6 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 59 ca nhiễm COVID-19, trong đó 41 ca đã được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19.

Bệnh viện tỉnh Phú Yên dừng tiếp bệnh nhân sau khi ca nghi mắc COVID-19 đến khám

NLD – Tối 23/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên đã họp khẩn để triển khai các biện pháp nhằm truy vết, phòng chống dịch liên quan đến trường hợp nghi mắc COVID-19 là người phụ nữ tên N.T.Y, sinh năm 1968, ngụ quán cơm Yến Nam tại xã Hòa Kiến, TP. Tuy Hòa – nơi bệnh nhân 12190 ghé đến và 1 trường hợp F1 của bệnh nhân 12190 tên L.V.H cũng ở Phú Yên. Bà Y. được xét nghiệm lần đầu và cho kết quả dương tính COVID-19, còn ông H. đang chờ kết quả.

Sau khi đại diện Sở Y tế Phú Yên và lãnh đạo TP. Tuy Hòa báo cáo về tình hình truy vết và đề xuất các phương án phòng chống dịch, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch tỉnh Phú Yên, kết luận thống nhất cho phong tỏa Phòng khám Đức Tín và tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, trừ những trường hợp cấp cứu để tập trung cho công tác truy vết, sàn lọc. Đây là 2 nơi mà bà Y. đã đến khám bệnh trước khi vào TP. Nha Trang tiếp tục khám bệnh và được phát hiện là dương tính COVID-19.

Ngay trong chiều 23/6, phòng khám Đức Tín và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã cho sàn lọc, lấy mẫu xét nghiệm đối với các y – bác sĩ, nhân viên có tiếp xúc với bà Y.

Ông Thế cũng yêu cầu phong tỏa khu vực xung quanh quán cơm Yến Nam, nơi bà Y. làm chủ. Đồng thời, thực hiện việc truy vết nhanh chóng các trường hợp F2, F3 có liên quan đến bà Y. và các trường hợp F1 tại Phú Yên, chuẩn bị tập trung nhân lực, vật lực để phòng khi dịch có thể bùng phát.

Gỡ lệnh giãn cách xã hội TP. Bắc Giang

Lệnh giãn cách xã hội áp dụng đối với TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) sẽ được gỡ bỏ từ 6h ngày 24/6.

Trao đổi với Zing tối 23/6, ông Mai Sơn, Phó chủ tịch tỉnh Bắc Giang cho biết đã ban hành quyết định gỡ bỏ giãn cách xã hội đối với toàn TP. Bắc Giang.

Theo đó, từ 6h ngày 24/6, địa phương này sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa khôi phục phát triển sản xuất vừa đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

TP Bắc Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ hôm 19/5. Đến nay, địa phương này đã trải qua hơn 10 ngày không phát sinh ca mắc mới.

Tổng số ca F0 của TP. Bắc Giang là 66 ca, trong đó có 47 ca đã được điều trị khỏi, còn 19 ca đang điều trị. Ngoài ra thành phố có tổng số gần 2.000 trường hợp F1, đến nay có gần 1.700 trường hợp F1 đã hết thời gian cách ly tập trung.

Related posts