Nữ tuyển thủ cầu lông Trung Quốc liên tục la hét và văng tục trong khi thi đấu khiến cả thế giới bất mãn

Đông Mai

Mới đây, một đoạn video về các vận động viên (VĐV) cầu lông của Trung Quốc lớn tiếng chửi thề và hò hét thô bạo ở Thế vận hội Olympic Tokyo – được lan truyền trên mạng, khiến nhiều người không khỏi “ngỡ ngàng” trước thái độ thiếu văn hoá và phản cảm, ngay trong một đại hội thể thao lớn nhất hành tinh như thế.

Cứ mỗi lần nữ kỳ thủ Chen Qingchen ghi điểm, cô ta sẽ lại la hét và văng tục, thậm chí “âm lượng” của cô còn vang vọng suốt cả trận đấu. 

Còn đồng đội của cô Chen Qingchen, nam cầu thủ Liu Yuchen đã không ngại ngần văng tục mỗi khi anh ta giao bóng. Điều này đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng, phần lớn cư dân mạng tỏ ra bức xúc và khó hiểu: “Thật thô tục và hoàn toàn không biết văn minh là gì. Cuộc sống đời thường của những cầu thủ này là như vậy sao? Họ chửi thề mọi lúc mọi nơi đến quen miệng rồi?”

Văn hóa thô tục

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, vào ngày 27/7/2021, vòng bảng nội dung cầu lông đôi nam nữ tại Thế vận hội Tokyo đã kết thúc. Li Junhui và Liu Yuchen ở đội nam, Chen Qingchen và Jia Yifan ở đội nữ, mỗi đội đều đang giữ vị trí đầu bảng với 3 trận thắng và tiến vào tứ kết đôi nam nữ. 

Trong đó, ở nội dung đôi nam, Li Junhui và Liu Yuchen đã rất chật vật để vượt qua hai tay vợt của Nhật Bản là Keigo Sonoda và Takeshi Kamura. Còn đôi nữ Chen Qingchen và Jia Yifan để thua một hiệp đầu và gỡ lại ở 2 hiệp sau, vượt qua Kim So Young và Kim Hee Rong của Hàn Quốc.

Trong khi người hâm mộ ở Trung Quốc đang ăn mừng chiến thắng này, thì video về trận đấu của các tuyển thủ này nhanh chóng lan tràn trên mạng, ghi lại cảnh họ vừa thi đấu vừa hò hét, chửi thề thô tục. 

Điều này khiến truyền thông và người hâm mộ thể thao quốc tế cảm thấy thiếu sự tôn trọng và khó hiểu về hành vi phản cảm của các VĐV Trung Quốc.

Nhưng trái lại, ở Trung Quốc, truyền thông nhà nước lại đưa tin tán dương những biểu hiện này, nói rằng đây là lần đầu tiên chứng kiến những hành động “khí thế” như vậy, đồng thời trích dẫn lời cư dân mạng Trung Quốc rằng: 

“Tinh hoa dân tộc của chúng ta được phát huy đến tuyệt đỉnh ở nước ngoài”

“Chen Qingchen đã không ngừng thể hiện quốc hồn quốc túy của dân tộc, mỗi tiếng hét lên như khúc khải hoàn của chiến thắng giành cho đôi nữ cầu lông quốc gia của chúng ta”

“Chị Chen thật tuyệt, chị ấy có cái tên nghe êm tai nhất, hét lên những lời đẹp nhất trong tiếng Trung Quốc!”

Cư dân mạng Trung Quốc liên tiếp khen ngợi sự thô bạo của cô, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng nói những lời đó là “dễ nghe, hay”, và đoạn video chửi thề có hơn 100.000 lượt chia sẻ trên Weibo.

Khiến thế giới văn minh ‘khiếp sợ’ bằng sự thô tục

Video thi đấu cho thấy, khi đôi nữ Trung Quốc đối đầu với đôi Hàn Quốc, nữ tuyển thủ Trung Quốc la hét thô bạo trong suốt trận đấu. Một cảnh  khác là video đôi nam cầu lông Trung Quốc cũng có hành vi tương tự – khi Liu Yuchen không ngừng hét lên lời thô tục sau mỗi lần giao bóng, rồi nắm tay lại và lớn tiếng chửi thề.

Đoạn video này được lan truyền trên Twitter, và hành vi thô thiển của cầu thủ Trung Quốc cũng khiến cư dân mạng bàn tán rất nhiều. Thậm chí, khiến nhiều người Trung Quốc tại hải ngoại cảm thấy bẽ mặt, và cư dân mạng cũng để lại tin nhắn bày tỏ sự tức giận:

“Thật quá thô lỗ, họ hoàn toàn không hiểu gì về văn minh, không có lòng tự trọng và cả sự tôn trọng đối với người khác, tâm trí họ tràn đầy tính hiếu thắng. Video về những tuyển thủ Trung Quốc này đã lan ra khắp thế giới, rất nhiều người nước ngoài hiểu tiếng Trung, giờ thì ‘đẹp mặt’ rồi. Quả là một đám người thô tục, trong một đấu trường quốc tế, họ không thể ‘giả vờ’ lịch sự hơn sao? Việc truyền trực tiếp các sự kiện thể thao lớn với những hình ảnh như vậy liệu sẽ dạy cho thế hệ sau những gì?”.

Cư dân mạng càng sốc hơn trước hành vi chửi bậy của các nữ cầu thủ: “Tư cách của các tuyển thủ Trung Quốc thấp đến mức khiến người ta phải choáng váng. Đây còn là phụ nữ sao? Cảm giác như các vận động viên Trung Quốc đang gánh mối thù của tổ quốc khi tham gia thi đấu vậy. Họ ở đây không phải để tranh tài với một tinh thần thể thao ‘sạch sẽ’, họ ở đây là để khiến thế giới văn minh ‘khiếp sợ’ bằng sự thô tục của mình”

Một số cư dân mạng đã dịch lời bình luận sang tiếng Anh rằng: “Dành cho những ai không biết tiếng Trung Quốc, VĐV cầu lông người Trung Quốc này đang liên tục hét lên ‘X’ bằng tiếng Quan Thoại. Cô ấy không biết rằng, có nhiều khán giả chưa đủ tuổi vị thành niên ở Trung Quốc. Hãy giải thích cho các em ấy rằng, điều này là xúc phạm và thiếu tôn trọng người khác”.

Thậm chí một số cư dân mạng Trung Quốc cho biết, chứng kiến cảnh đó chỉ khiến họ thấy hổ thẹn thay cho người Trung Quốc, đó là hình ảnh của nhà cầm quyền ĐCSTQ; đề nghị Ban tổ chức Olympic Tokyo hãy hủy tư cách tham gia thi đấu của những tuyển thủ này.

Phản ứng từ phía Nam Hàn

Hiệp hội Cầu lông Hàn Quốc hôm 3/8 cho biết, hiện đã chính thức khiếu nại lên Liên đoàn Cầu lông Thế giới và các thủ tục liên quan đang trong quá trình thực hiện.

Thực tế, Ủy ban Olympic Quốc tế mặc dù không có quy định rằng không thể sử dụng những lời tục tĩu trong khi thi đấu, nhưng Liên đoàn Cầu lông Thế giới có quy định bằng văn bản rõ ràng rằng các tay vợt không được nói những lời xúc phạm, thô tục đến mức trọng tài và khán giả có thể nghe thấy.

Đông Mai

Related posts