Nhạc sĩ Thái Thịnh: Duyên Phận

Nhạc sĩ Thái Thịnh là ai?

Thái Thịnh là một nhạc sĩ người Việt Nam. Anh là tác giả của nhiều hit nhạc tình như: Nếu em được lựa chọn, Giới hạn nào cho chúng ta, Để nhớ một thời ta đã yêu, Con đau cuối cùng, Ngày Mai em đi… và sáng tác mới nhất là “Duyên phận”, một ca khúc đang làm mưa làm gió tại Việt Nam. Ca khúc “Duyên Phận” còn được cư dân mạng gọi vui là “Ca khúc quốc dân”.

Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của ca khúc “Duyên phận”, nhạc sĩ Thái Thịnh cho biết, anh được một trung tâm hải ngoại đặt hàng ca khúc viết về đề tài người phụ nữ Việt Nam. Ban đầu, anh định viết về hình ảnh người phụ nữ hiện đại, với những mối tình. Thế nhưng, anh nhận thấy nếu viết người phụ nữ hiện đại thì có thể sẽ bị trùng lặp về ý tưởng. Do đó, anh đã chọn bolero và chọn người biểu diễn là ca sĩ Như Quỳnh. Do đó, khi sáng tác anh cũng phải viết cách luyến láy, nhảy quãng, nốt sao cho phù hợp với giọng ca này.

Sau khi ca khúc “Duyên phận” ra mắt khán giả, Thái Thịnh đã không ngờ rằng ca khúc này lại được khán giả ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Sau Như Quỳnh còn có nhiều ca sĩ khác thể hiện ca khúc này. Mỗi người thể hiện ca khúc này đều có cái riêng của mình, và đều có cái hay trong giọng hát của họ. Nhưng anh thật sự bất ngờ với tác phẩm này qua giọng hát của ca sĩ Lệ Quyên, cô đã đưa nét mới lạ vào ca khúc, thể hiện sự hiện đại cho ca khúc này.

Mặc dù ca khúc “Duyên Phận” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, nhưng nhạc sĩ Thái Thịnh đã khẳng định ca khúc này không phải là ca khúc xuất sắc nhất. Anh cho rằng, “Duyên phận” được công chúng đón nhận nhiệt tình vì nó dễ nghe, thể hiện được số phận của người phụ nữ, và gợi nhớ đến những kỷ niệm xưa.

Related posts