Úc thắng Việt nam 4-0

AUSTRALIATheo trợ lý HLV Rene Meulesteen, chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup chiều 27/1 phản ánh đúng chất lượng vượt trội của Australia.

“Australia đã có một trận đấu hay. Chúng tôi biết sẽ đánh bại Việt Nam. Chúng tôi có chất lượng đội hình vượt trội, và chúng tôi biến điều đó thành kết quả cụ thể”, Meulesteen nói tại họp báo sau trận đấu ở AAMI Park. “Các bàn thắng của Australia rất đa dạng, đều đến từ những tình huống đã được tập trước. Các cầu thủ có rất ít thời gian tập luyện với nhau, nhưng thích ứng tốt”.

Trên sân nhà, Australia chơi trên chân, kiểm soát bóng 61%, tung 17 cú dứt điểm so với 8 của Việt Nam. Họ ghi mỗi hiệp hai bàn, nhờ công Maclaren, Rogic, Goodwin và Mcgree.

Do HLV Graham Arnold mắc Covid-19, Meulesteen cầm quân thay thế. Cựu trợ lý của Man Utd hoàn thành nhiệm vụ khi giúp Australia giành ba điểm, tiếp tục duy trì cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 với Nhật Bản và Saudi Arabia. Trước đó, ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình hôm 7/9/2021, Australia chỉ thắng Việt Nam 1-0.

“Trận lượt đi chúng tôi đá sân khách, không quen thời tiết nóng ẩm, chất lượng sân bãi thì kém. Nhưng lượt về, chúng tôi chơi sân nhà. Đội tấn công trực diện, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Cũng phải nói thêm rằng đã lâu rồi chúng tôi mới được đá trên sân nhà, dưới sự cổ vũ của các CĐV nên các cầu thủ rất phấn chấn”, Meulesteen nói thêm.

Tom Rogic được bình chọn hay nhất trận. Anh kiến tạo bàn mở tỷ số của Maclaren ở phút 30, trước khi đích thân hạ Tấn Trường nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ thứ hai hiệp một. “Rigic xứng đáng là Cầu thủ hay nhất trận. Cậu ấy chọn vị trí tốt, xử lý bóng tinh tế và dứt điểm hoàn hảo”, Meulesteen khen ngợi.

Ở lượt trận tiếp theo, Australia làm khách của Oman, trong khi Việt Nam tiếp Trung Quốc, vào ngày 1/2.

Nguồn: VNExpress

Related posts