Bạn phải làm gì khi nghi mình bị nhiễm bịnh?

BẠN PHẢI LÀM GÌ KHI NGHI NGỜ BỊ NHIỄM BỆNH?

Nếu bạn có nguy cơ bị nhiễm Coronavirus và bắt đầu có triệu chứng bị bệnh, bạn phải tự cô lập mình ở nhà hay ở bệnh viện cho đến khi Trung tâm Y tế cộng đồng ( Public health Authorities) thông báo là bạn có thể an toàn trở về nhà.

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA SAU ĐÓ?

Bác sĩ gia đình sẽ sắp xếp cho bạn được xét nghiệm. Kết quả sẽ có trong vài ngày.

Nếu bạn có triệu chứng trở bệnh nặng bạn sẽ được cô lập trong bệnh viện để đề phòng lây lan qua các bệnh nhân khác.

Nếu bạn vẫn còn khỏe  thì bác sĩ sẽ cho phép bạn về nhà trong khi chờ kết quả. Trong lúc này thì bạn nên thực hành như sau:

. Tuyệt đối cô lập ở nhà, không đi làm hay đi học.

. Rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước.

. Ho hay hách xì vào tissue, hay vào cùi chỏ của mình, tránh ho vào bàn tay.

. Tránh nấu ăn hay chăm sóc cho những người khác trong gia đình.

. Đeo khẩu trang ( bác sĩ sẽ cung cấp) khi không tránh gần gũi với người khác được.

Nhân viên y tế cộng động sẽ liên lạc với bạn mỗi ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe của bạn và sẽ cung cấp cho bạn một số điện thoại để gọi khi cần thiết.

Các thành viên khác trong gia đình hay những người thân của bạn không cần phải cô lập, trừ khi họ có triệu chứng nhiễm bệnh. Bất cứ ai có triệu chứng phải về nhà và gọi cho Trung tâm y tế cộng đồng ( Public health unit, số 1800 020 080, 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Nếu bạn cần thông dịch thì gọi số 131 450).

NẾU KẾT QUẢ ÂM TÍNH, BẠN KHÔNG BỊ NHIỄM BỆNH THÌ SAO?

Bạn không cần phải cô lập nữa. Trung tâm y tế cộng đồng sẽ cho phép bạn trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên bạn vẫn nên tự theo dõi sức khỏe của mình trong vòng 14 ngày sau lần cuối bạn có đụng chạm gần với bệnh nhân Coronavirus. Khi bắt đầu có triệu chứng mới hay triệu chứng cũ trở lại thì bạn nên liên lạc ngay với Trung tâm y tế cộng đồng. Bạn có thể được yêu cầu khám nghiệm lại.

NẾU KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH, BẠN BỊ NHIỄM BỆNH THÌ SAO?

Bạn phải tự cô lập ở nhà cho đến khi nhân viên Trung tâm y tế cộng đồng cho phép bạn trở lại cuộc sống bình thường, thường là 1 ngày sai khi bạn hết tất cả triệu  chứng.

Nếu triệu chứng trở nặng, bạn nên:

. Gọi số của nhân viên y tế cộng đồng đang theo dõi bạn (được cung cấp riêng lúc đầu) thông báo tình trạng của mình.

. Nhân viên y tế cộng đồng có thể khuyên bạn nên đến phòng mạch bác sĩ hay đến bệnh viện.

. Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

. Khi đến phòng mạch bác sĩ hay bệnh viện, bạn thông báo bạn đã xét nghiệm dương tính bị Coronavirus.

Nếu bạn có triệu chứng rất nặng như là khó thở ( như là bị ngộp nước), bạn gọi ngay số 000 yêu cầu xe cấp cứu, và nhớ thông báo với với nhân viên cứu thương là bạn đã xét nghiệm dương tính nhiễm Coronavirus.

Đến lúc này thì tất cả những người có gần gũi với bạn cần phải tự cô lập trong 14 ngày sau khi gặp bạn lần cuối.

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ ĐỀ PHÒNG SỰ LÂY LAN CỦA CORONAVIRUS?

. Dùng xà phòng và nước rửa tay thường xuyên, trước và sau khi ăn, sau khi dùng toilet.

. Dùng giấy tissue che miệng khi bị ho hay hách xì, sau đó bỏ ngay tissue đó, và dùng dung dịch rửa tay có cồn.

. Nếu không khỏe thì bạn nên tránh gần gũi với người xung quanh, giữ khoảng cách xa 1.5m

Tuyền Nguyễn

Nguồn: https://www.health.gov.au/covid19-resources

Related posts