Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020: Pete Buttigieg bỏ cuộc

Bản quyền hình ảnh Scott Olson Image caption Ứng cử viên Pete Buttigieg thông báo bỏ cuộc đua giành đề cử của đảng Dân chủ hôm 1 tháng Ba tại South Bend, Indiana

Pete Buttigieg, 38 tuổi, cựu thị trưởng Indiana, tuyên bố ông sẽ chấm dứt chiến dịch tranh cử vào Tòa Bạch Ốc.

Ông là ứng cử viên tổng thống đồng tính công khai đầu tiên của một đảng Dân Chủ. Mặc dù có một khởi đầu thành công, ông về nhì tại Nevada nhưng chiến dịch tranh cử của Pete Bittigieg đã mất đà trong những tuần gần đây.

Quyết định bỏ cuộc của ông được đưa ra trước ngày thứ Ba quan trọng trong cuộc đua của đảng Dân chủ để đối đầu Trump.

Sau khi Pete Buttigieg rời cuộc đua, đảng Dân chủ vẫn còn sáu ứng cử viên.

Ngày 3/3 tới sẽ là ngày Super Tuesday, khi 14 tiểu bang sẽ đồng loạt có cuộc bầu cử sơ bộ. Ứng cử viên cánh tả kỳ cựu Bernie Sanders đang dẫn đầu nhưng Joe Biden vừa thắng tại South Carolina, cho nên khó có thể tiên đoán được kết quả của ngày 3 tháng 3 tới.

Nói chuyện với người ủng hộ ở South Bend, tiểu bang nhà Indiana, ông Buttigieg nhấn mạnh những giá trị mà ông nói rằng chiến dịch tranh cử của ông hy vọng sẽ phát huy.

“Chúng ta phải nhận ra rằng tại thời điểm này trong cuộc đua, cách tốt nhất để giữ niềm tin vào những mục tiêu và lý tưởng đó là bước sang một bên, và giúp đưa đảng và quốc gia của chúng ta kết nối lại với nhau”, ông nói. “Vì vậy, tối nay tôi đang đưa ra quyết định khó khăn trong việc đình chỉ chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.”

Pete Buttigieg cam kết sẽ làm “mọi thứ trong khả năng mình” để đảm bảo đảng Dân Chủ sẽ loại được Donald Trump.

Ứng cử viên đồng tính gây ngạc nhiên, khi giành được chiến thắng, trong gang tấc, trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng ở Iowa vào ngày 3/2. Nhưng ông ấy đã không lặp lại được thành công đó ở những tiểu bang khác để giành được các đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên dẫn đầu để được đề cử. Trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina hôm thứ Bảy, ông đứng tư, được 8.2% sau Joe Biden khá xa 48.2%.

Related posts