CẬP NHẬT diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán (sáng 28/2)

Những tin tức cập nhật mới nhất về diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc, Việt Nam và thế giới.

Trung Quốc Đại lục (*)

  • Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 318 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 78.832. Đây là mức nhiễm mới thấp nhất tại nước này trong một tháng qua. Số ca tử vong tăng 41 ca, lên tổng số 2.788 ca.
  • Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc, virus corona mới (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 có đột biến về gen giống virus HIV, tức khả năng bám vào tế bào con người có thể mạnh gấp 1.000 lần so với virus gây SARS.
  • Hơn 20.000 trang trại nhân giống động vật hoang dã để phục vụ mục đích tiêu thụ đã bị đóng cửa trên khắp Trung Quốc trong bối cảnh chính quyền siết chặt hoạt động này vì COVID-19.
  • Thành phố Tiềm Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc vừa thông báo sẵn sàng tặng thưởng tối đa 10.000 NDT (khoảng 1.425 USD) cho những ai trình báo với chính quyền về người có triệu chứng nhiễm virus corona. Trong trường hợp người có triệu chứng tự trình báo và được xác định nằm trong diện nghi nhiễm, mức thưởng được nâng lên 2.000 NDT (khoảng 284 USD). Nếu kết quả chẩn đoán cho thấy người tình nguyện xét nghiệm đã nhiễm virus corona, họ được hưởng mức thưởng tối đa là 10.000 NDT.
  • Nhà dịch tễ học Trung Quốc Chung Nam Sơn dự đoán dịch bệnh do virus corona gây ra có thể được kiểm soát “về cơ bản” trong tháng 4. Ông này cũng cho rằng dù dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, ca nhiễm đầu tiên có thể không phải ở đây.
  • Trung Quốc đã cử đội điều tra đến Vũ Hán sau khi nhà tù nữ giới Vũ Hán thả tù nhân bị nhiễm virus corona sau khi người này thi hành xong bản án. Người này sau đó đã đến Bắc Kinh.
  • Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành kiểm tra virus corona của các thành viên nhóm Tân Thiên Địa tại nước này. Riêng ở tỉnh Hồ Bắc, có khoảng 200 thành viên Tân Thiên Địa.

(*) Lưu ý: Tất cả những số liệu cập nhật tại Đại lục về số ca nhiễm, số ca tử vong, số ca bình phục … đều chỉ đến từ 1 nguồn là Uỷ ban Y tế Nhà nước Trung Quốc. Hiện chưa có nguồn độc lập nào khác có thể kiểm chứng số liệu, ngoài 1 vài mô hình nghiên cứu giả định con số thực tế có thể cao hơn con số được chính quyền Trung Quốc công bố. 

Xem thêm:

Related posts