Cập nhật tin nước Úc, sáng Chủ Nhật 12/4

Hồng y George Pell giải thích khổ nạn của mình!

Cardinal George Pell visits the Goulburn Police station to make a complaint about media following him while driving from Melbourne to Sydney. Picture: David Geraghty/The Australian.

Hồng y George Pell đã giải thích những khổ nạn mình gánh chịu mình trong một bài viết ngắn đăng trên tờ The Australian ngày 11.4.2020 kèm theo một thông điệp Phục Sinh, theo đó Lễ Phục Sinh cung cấp cho tín đồ Thiên Chúa Giáo câu trả lời về những khổ nạn và đời sống,

Ông viết: “Mọi người đều gánh chịu khổ nạn. Không ai thoát được điều đó trong toàn bộ đời sống của mình. Ai cũng đối mặt với một vài câu hỏi. Tôi nên làm gì trong tình thế này? Tại sao có quá nhiều chuyện xấu xa và sự thống khổ? Tại sao điều này lại xảy ra với tôi.”

Theo Hồng y Pell thì Chúa Jesus cũng không phải là ngoại lệ và còn gánh chịu nhiều khổ nạn hơn chính mình, ông viết:

Tôi đã trải qua 13 tháng trong tù vì một tội lỗi mà tôi không hề phạm lại, một sự thất vọng nối tiếp một sự thất vọng. Tôi biết Thượng Đế ủng hộ tôi nhưng tôi không biết Ngài sẽ làm gì, mặc dụ tôi nhận ra là Ngài đã cho tất cả chúng ta sự tự do”.

Trong bài viết ông cũng nhắc đến đại dịch coronavirus như là thời điểm không thể lãn lội cho những người thuộc thế hệ của ông và trẻ hơn. Ông cho rằng trong khi bệnh dịch hiện tại có thể so sánh với dịch cúm Tây Ban Nha hay Cái Chết Đen, con người hiện tại có khả năng chống lại sự truyề nhiễm một cách thông minh và hạn chế sự lan truyền,

Như Việt Luật đã thông tin, Hồng y Pell năm nay 78 tuổi, đã bị kết tội vài tháng 12 năm 2018 với hành vi xâm phạm tình dục một thiếu niên 13 tổi trong bàn đồng a nhà thờ và sợ soạn bạn của câu tạ sau Thánh lễ chủ nhật tại nhà thờ St Patrick’s Cathedral ở Melbourne năm 1996.

Đến ngày 7.4.2020 Tòa án Tối cao công bố hủy bỏ bản án lạm dụng tình dục trẻ em và trả tự do cho Hồng y George Pell. Bản án có sự đồng thuận của toàn bộ 7 thẩm phán.

Sau phán quyết trên, Hồng Y Pell ra tuyên bố, xin tạm dịch:

Tôi vẫn luôn xác định là mình vô tội, ngay khi phải chịu phán quyết vô cùng bất công, hôm nay, sự bất công đã được giải bày qua quyết định của Tòa án Tối Cao. Tôi mong được đọc bản án và lý do cho quyết định một cách chi tiết.

Tôi không hề cầm giữ ác cảm với người tố cáo tôi, tôi cũng không muốn quyết định tha bổng tôi gây thêm tổn thương và cay đắng, mà nhiều người cảm thấy, chắc chắn đã có quá nhiều tổn thương và cay đắng.

Phiên tòa của tôi không phải là một cuộc trưng cầu dân ý về Giáo hội Công giáo, cũng không phải một cuộc trưng cầu dân ý về cách hàng giáo phẩm Giáo hội Úc đối phó với tội ác ấu dâm trong Giáo hội.

Điểm chính là liệu tôi có phạm phải những tội ác khủng khiếp này hay không và câu trả lời là tôi vô tội.

Căn bản duy nhất để về lâu dài chữa lành được vết thương là sự thật, căn bản duy nhất cho công lý là sự thật, bởi vì công lý có nghĩa là sự thật cho tất cả mọi người.

Một lời cảm ơn đặc biệt cho tất cả những lời cầu nguyện và hàng ngàn thư hỗ trợ tinh thần.

Tôi muốn cảm ơn đặc biệt đến gia đình tôi vì tình yêu và sự hỗ trợ của họ và những gì họ đã phải trải qua; đến nhóm nhỏ cố vấn cho tôi; đến những người đã lên tiếng cho tôi với những gì họ đã phải chịu đựng; đến tất cả bạn bè và những người ủng hộ của tôi ở Úc cũng như ở mọi nơi.

Cũng xin cảm ơn với lòng tri ân sâu xa nhất đến toàn bộ các trạng sư biện hộ cho tôi, họ không ngừng quyết tâm để công lý được thắng thế, để sáng tỏ vấn đề và để tìm ra sự thật.

Cuối cùng tôi nhận thức cuộc khủng hoảng y tế đang xảy ra, tôi cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng và cầu nguyện cho các nhân viên y tế.

Nhân lá thư này, xin điểm lại những “khổ nạn” mà Hồng y George Pell gặp phải.

Năm 2015 một người được giữ kín danh tính (gọi là Nhân chứng J) khai với cảnh sát Victoria rằng lúc 13 tuổi, khi còn là một cậu bé phụ lễ, ông và một người bạn đã bị Giám mục George Pell xâm phạm tình dục hai lần, lần đầu ngày 15 hay ngày 22.12.1996 và lần thứ hai vào ngày 23.2.1997, tại Thánh đường St Patrick’s thành phố Melbourne.

Lúc đó ông Pell còn là Giám mục Pell, được phong Tổng Giám mục địa phận Melbourne.

Người rước lễ thứ hai đã qua đời năm 2014 vì xài ma túy quá liều, ông này bao giờ kể chuyện đó cho gia đình hay cảnh sát biết.

Tháng 2.2016, báo Herald Sun tiết lộ cảnh sát đang điều tra Hồng y Pell về tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Tháng 10.2016, cảnh sát Úc đã sang tận Tòa thánh Vatican để điều trần, Đức Hồng y phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Ngày 29.6.2017, Hồng y Pell bị cảnh sát buộc tội và khởi tố, Đức Giáo hoàng cho phép Hồng y về lại Úc để ra tòa.

Ngày 15.8.2018, phiên Tòa Trung thẩm Victoria xét xử các cáo buộc được mở ra. Đến ngày 20.9.2018, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết bị giải tán.

Ngày 7.11.2018, phiên tòa được mở lại với một bồi thẩm đoàn mới, đến ngày 11.12.2018, Bồi thẩm đoàn tuyên bố Hồng Y Pell có tội.

Ngày 26.2.2019, phán quyết được công bố. Đến ngày 13.3.2019, Tòa Trung Thẩm Victoria phạt Hồng y Pell sáu năm tù, trong khi Hồng y Pell tuyên bố vô tội và kháng án lên Tòa Khán án.

Ngày 5.6.2019, tại Tòa Kháng án, các luật sự của ông Pell kháng án với ba lập luận:

  •  theo thông lệ của Giáo hội, Hồng y Pell luôn phải chào tiễn biệt các giáo dân sau buổi lễ
  • mỗi thánh lễ, Hồng y Pell luôn có người ở bên cạnh giúp lễ
  • sau thánh lễ Chúa Nhật chừng 15 phút luôn có giáo dân còn ở lại nhà thờ, nhưng không ai chứng kiến chuyện xảy ra, nên không thể xảy ra chuyện Hồng y Pell lạm dụng tình dục trẻ em như bị cáo buộc.

Ngày 21.8.2019, Tòa Kháng án tuyên bố y án của Tòa Trung thẩm với tỷ lệ 3 thuận 1 chống. Hồng y Pell tiếp tục tuyên bố vô tội và kháng án lên Tòa án tối cao.

Ngày 7.4. 2020, Toà Án Tối Cao kết luận phán quyết có nhiều điểm đáng ngờ, cụ thể bồi thẩm đoàn đã hợp lý khi cứu xét các bằng chứng, nhưng không được thẩm phán cung cấp các điểm đáng ngờ để xem xét đầy đủ,

Tòa cũng cho rằng thẩm phán của Tòa Kháng án đã không cứu xét khả năng là hành vi phạm tội có thể đã không xảy ra, mọi phán quyết chỉ hiệu lực khi hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa.

Toà Án Tối Cao phán quyết hủy bản án lạm dụng tình dục trẻ em, trả tự do cho Hồng y George Pell, không ra lệnh xử lại,

Phán quyết “rõ ràng” này được người Công giáo gốc Việt tại Úc đón nhận một cách nồng nhiệt.

Trước đó, ngày 11.3.2020, gần 200 người đa số là các giáo dân Công giáo Việt Nam đã có mặt trước Tòa án Tối cao tại Canberra để cầu nguyện và hỗ trợ tinh thần cho Đức Hồng y George Pell. Trong số người tham dự cuộc biểu tình có cả Thượng tọa Thích Phước Long,

Trước đó, những người Úc ủng hộ Hồng y George Pell chỉ ra mặt ủng hộ ông tại các phiên tòa, chưa ai từng tổ chức một cuộc biểu tình riêng như vậy!

Cách ly xã hội đến tháng 10?

Tố độ truyền nhiễm của bệnh dịch Covid-19 tại Úc đang giảm mạnh tuy nhiên nếu không dập dịch trước khi mùa đông đến, nguy cơ tái phát rất cao.

Tốc độ truyền nhiễm corona virus đang giảm mỗi ngày, từ mức 5% vào đầu tuần và đến hôm thứ Bảy (11.4) chỉ còn chưa đến 2%. Phó giám đốc Y tế liên bang, Giáo sư Paul Kelly cho biết, với tốc độ lây lan như trong những ngày qua, dịch Covid-19 có thể sẽ được kiểm soát trên toàn quốc trong vài tuần tới. Tuy nhiên ông Kelly cho rằng cần tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt để sớm kiểm soát dịch bệnh.

Giáo sư Kelly cũng cảnh báo, nếu không áp dụng các biện pháp kiểm dịch như hiện nay, thì chỉ 1 ca nhiễm Covid-19 có thể lây cho 400 người khác. Và chỉ trong 1 tháng, dịch bệnh sẽ nhanh chóng bùng phát trở lại.

Cho đến nay Úc là một trong những quốc gia kiểm soát dịch thành công nhất trên thế giới. Nhưng nếu chưa khống chế được nguy cơ truyền nhiễm trong cộng đồng thì dịch bệnh sẽ tăng trở lại vào mùa đông sắp tới.

Do đó, các chuyên gia tin rằng, Úc cần duy trì lệnh cấm các dịch vụ không cần thiết và hạn chế tụ tập đông ngườiít nhất cho đến tháng 10.2020.

Giáo sư Tony Blakely, chuyên gia dịch tễ học của Đại học Melbourne cho rằng, truyền nhiễm trong cộng đồng tăng đột biến là một trong các lý do khiến dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Nam Hàn, Singapore và Nhật.

Hiện tỉ lệ truyền nhiễm trong cộng đồng còn khá thấp. Tại bang NSW, nơi có số ca nhiễm gần bằng 50% của cả nước, trong tuần qua chỉ có 10 ca truyền nhiễm mỗi ngày.

Tuy nhiên, bài học kiểm soát truyền nhiễm trong cộng đồng từ các nước là việc quan trọng không thể bỏ qua đối với Úc.

$1 triệu tiền phạt vì vi phạm

Vào hôm thứ Bảy một phụ nữ ở Sydney 32 tuổi đi lang thanh ở đường Belvoir St, Surry Hill, bị cảnh sát chận lại hỏi lý do ra đường, bà trả lời “đây là xứ tự do” (it’s a free country) và bị cho tờ giấy phạt $1000 vì đây không phải là lý do chính đáng.

Cô là một trong số 50 người bị cảnh sát phạt trong 2 ngày qua, kể từ ngày tổng cộng có 295 ở NSW đã bịt phạt vì vi phạm luật giới hạn đi lại và giữ khoảng cách.

Cho đến nay đã có $1 triệu tiền phạt trên toàn quốc đối với những người vi phạm luật hạn chế bao gồm $610,000 ở Queensland và hơn $160,000 ở Melbourne.

Tính đến sáng Chủ Nhật 12/4, Úc có hơn 6300 ca nhiễm Coronavirus, với 2857 ca ở New South Wales, 1265 ở Victoria, 974 ở Queensland, 429 ở South Australia, 514 ở Western Australia, 133 ở Tasmania, 103 ở ACT và 28 ở Northern Territory.

Số tử vong là 57.

Trục trặc ở bộ bơm xăng: thu hồi hơn 45,000 xe Toyota

Toyota Klugers bought over the seven-year period are being recalled.

Ngày 8.4.2020 Đại lý Toyota tại Úc đã ra thông báo thu hồi tới 45,683 mẫu xe của hãng này do khiếm khuyết của bộ phận bơm xăng nên gây nhiễu đường ống nạp và cản trở dòng nhiên liệu.

 Những kiểu Toyota có tên trong danh sách thu hồi thuộc 7 dòng xe từ sedan, SUV cho đến ute bao gồm: Toyota Camry, Corolla Altis, Kluger, Toyota Hilux, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200-series và cả Toyota FJ Cruiser dù mẫu xe này đã ngừng sản xuất. Tất cả mẫu xe trong diện thu hồi trên thuộc các đời từ 2013-2019.

Trong số này thì mẫu xe bị ảnh hưởng nặng nề nhất là chiếc SUV cỡ lớn Toyota Kluger, với 22,982 chiếc, hiện chiếm một nửa trong toàn bộ phương tiện triệu hồi. Bị ảnh hưởng ít nhất là Landcruiser 200 series, chỉ có 116 xe.

CAMRY — 1436

COROLLA — 6947

FJ CRUISER — 2948

KLUGER — 22,982

HILUX — 10,771

PRADO — 483

LAND CRUISER — 116

Theo Đại lý của Toyota tại Úc thì khiếm khuyết trên tiềm tàng những trục trặc như không thể khởi động và có nguy cơ đứng máy bất chợt khi đang chạy. Dấu hiệu nhận biết bao gồm việc xe Toyota chạy giật cục và khó khởi động

Toyota cho biết sẽ liên lạc với những chủ xe có xe bị ảnh hưởng vì lỗi này đồng thời khách hàng sẽ không cần chi trả cho việc sửa chữa. Tuy nhiên các linh kiện thay thế mới hiện chưa có sẵn ở các đại lý cho đến tháng Sáu.

Trong suốt khoảng thời gian này, chiếc xe vẫn an toàn để sử dụng nhưng nếu tài xế phát hiện ra bất kỳ triệu chứng nào nêu trên thì nên ngưng sử dụng xe và liên lạc ngay với đại lý Toyota.

Related posts