Chính quyền Trump xúc tiến cô lập Huawei với nguồn cung chip toàn cầu

  • Như Ngọc

Chính quyền Trump hôm thứ Sáu (15/5) đã có động thái chặn các chuyến hàng thiết bị bán dẫn từ các nhà sản xuất chip toàn cầu tới Tập đoàn Công nghệ Huawei Trung Quốc.

Huawei
(Ảnh minh họa từ mrfiza/Shutterstock)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ hôm 15/5 loan báo rằng họ đang sửa luật xuất khẩu để “nhắm mục tiêu chiến lược vào việc Huawei thu gom các sản phẩm bán dẫn vốn được làm ra nhờ vào phần mềm và công nghệ Mỹ”.

Bộ Thương mại nói thêm rằng “thông báo này sẽ cắt đứt nỗ lực của Huawei nhằm gây tổn hại tới công tác kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”.

Huawei rất cần linh kiện bán dẫn để sử dụng vào các sản phẩm điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông. Do đó, Tập đoàn này đang trở thành tâm điểm trong cuộc chiến giành vị thế thống trị công nghệ viễn thông toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ đang cố gắng thuyết phục các đồng minh loại bỏ thiết bị Huawei khỏi hệ thống mạng di động 5G với lý do nhà nước Trung Quốc hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Huawei vào hoạt động gián điệp. Huawei đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc này của Washington.

Trong tuyên bố hôm 15/5, Bộ Thương mại Mỹ cho biết Huawei vẫn đang sử dụng phần mềm và công nghệ Mỹ để sản xuất linh kiện bán dẫn cho dù tập đoàn này đã bị Washington liệt vào danh sách đen từ tháng 5/2019.

Theo luật xuất khẩu sửa đổi, tất cả các công ty nước ngoài sử dụng thiết bị chip do Mỹ sản xuất đều phải xin giấy phép xuất khẩu của Mỹ trước khi cung cấp một số loại chip nhất định cho Huawei hoặc các công ty con của Huawei như Hisilicon.

Trong thời gian tới, nếu Huawei muốn tiếp tục nhập một số chipset hoặc sử dụng các thiết kế bán dẫn có liên quan tới phần mềm và công nghệ Mỹ, thì tập đoàn này sẽ cần phải xin giấy phép nhập khẩu từ Bộ Thương mại Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross trong tuyên bố hôm 15/5, nói rằng việc thay đổi quy định xuất khẩu là nhằm “ngăn chặn công nghệ Mỹ cho phép các hoạt động độc hại đi ngược lại với an ninh quốc gia và lợi ích chính sách đối ngoại Mỹ”. Ông Ross nói thêm rằng Huawei và các công ty con của tập đoàn này “vẫn đang gia tăng nỗ lực nhằm làm suy yếu các hạn chế của Mỹ dựa trên an ninh quốc gia”.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết quy định mới sẽ cho phép các thiết bị bán dẫn thành phẩm được chuyển tới Huawei, nhưng các chuyến hàng này phải được hoàn thành trong thời gian 120 ngày kể từ ngày 15/5. Các thiết bị bán dẫn hoàn thiện sau ngày 15/5 sẽ không đủ điều kiện xuất cho Huawei nếu không được Bộ Thương mại Mỹ cấp phép.

Trong vài tuần gần đây, chính quyền Trump đã thực hiện hàng loạt các biện pháp nhắm vào các công ty công nghệ Trung Quốc.

Ủy ban Thông tin Liên bang Mỹ (FCC) vào tháng trước đã bắt đầu tiến trình đóng cửa hoạt động tại Mỹ của ba công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc. FCC lấy lý do ba công ty Trung Quốc này đặt ra rủi ro về an ninh quốc gia.

FCC trong tháng Tư cũng đã phê chuẩn yêu cầu của Google về việc doanh nghiệp này được sử dụng một phần đường cáp viễn thông dưới biển dài 8.000 dặm giữa Mỹ và Đài Loan, nhưng loại bỏ Hồng Kông. FCC đã loại bỏ Hồng Kông sau khi các cơ quan Mỹ dấy lên quan ngại về an ninh quốc gia.

Trong tuần này, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thêm một năm lệnh hành pháp ông ký từ tháng 5/2019, trong đó cấm các công ty Mỹ sử dụng các thiết bị viễn thông do các công ty được cho gây rủi ro an ninh quốc gia sản xuất. Động thái này của Washington là nhắm trực tiếp vào các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei và ZTE.

Như Ngọc

Related posts