Chuyên gia: Dự Luật An Ninh Hồng Kông là “một lần hủy diệt” Hồng Kông

  • Mộc Lan

Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc công bố ban hành “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” là quán triệt theo “khái niệm An ninh quốc gia chung” của Chủ tịch Tập Cận Bình. Một chuyên gia chính trị lại cho rằng điều này gây phẫn nộ trên toàn thế giới, sự giận dữ và hoảng loạn của người dân Hồng Kông, sự hỗn loạn cho nền kinh tế, sự sụt giảm nhanh chóng của chứng khoán Hồng Kông và số người muốn di dân tăng lên đáng kể. Ông cho rằng hành động này của Bắc Kinh là “một lần hủy diệt” Hồng Kông.

Cựu Giám đốc Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hồng Kông, ông Vương Trí Dân (Wang Zhimin) tóc đã trở nên bạc hoa râm, cho biết luật mới này thực hiện theo “khái niệm An ninh quốc gia chung” của Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Vision Times)

Theo báo cáo tổng hợp của truyền thông Hồng Kông, Cựu Giám đốc Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh tại Hồng Kông, đồng thời là đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc, ông Vương Trí Dân (Wang Zhimin) cho biết đánh giá của phái đoàn Quảng Đông, “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” là quán triệt theo “khái niệm An ninh quốc gia chung” của Chủ tịch Tập Cận Bình, giải quyết vấn đề từ “tầng diện Quốc gia”. Ông Vương cho rằng việc thúc đẩy Luật An ninh Quốc gia vừa là “ưu tiên hàng đầu” vừa là “xem xét các cân nhắc dài hạn“, và là biện pháp quan trọng để giải quyết sự hỗn loạn ở Hồng Kông trong nhiều năm.

Tại thời điểm diễn ra phong trào “Chống Luật Dẫn độ” của người dân Hồng Kông vào năm ngoái, ông Vương đương là Giám đốc Văn phòng Liên lạc của chính quyền Trung Quốc tại đặc khu. Sau khi từ chức vào tháng Một năm nay, ông Vương được chuyển sang làm Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Lịch sử và Tài liệu của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ. Ông Vương đảm nhận chức giám đốc Văn phòng Liên lạc Hồng Kông chỉ trong hơn hai năm, do vậy ngoại giới cho rằng báo cáo lên Bắc Kinh của ông ta không phản ánh dư luận thực sự của Hồng Kông.

Ngày 11/5, ông Vương Trí Dân trong lúc đang chủ trì cuộc họp đã được giới truyền thông phát hiện chỉ trong vòng nửa năm, mái tóc đen của ông đã trở nên bạc hoa râm, điều này khiến ngoại giới liên tưởng đến nhiều vấn đề.

Theo một quan điểm khác, Giáo sư Viện Khoa học Chính trị Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan, ông Phạm Thế Bình (Fan Shiping) phân tích rằng, sự kiện Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc công bố ban hành “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào ngày 22/5 đã dẫn đến phẫn nộ trên toàn thế giới, sự giận dữ và hoảng loạn của người dân Hồng Kông, sự hỗn loạn cho nền kinh tế, sự sụt giảm nhanh chóng của chứng khoán Hồng Kông và số người muốn di dân tăng lên đáng kể. Ông cho rằng hành động này của Bắc Kinh là “một lần hủy diệt” Hồng Kông.

Ông Phạm Thế Bình chỉ ra rằng sau khi chuyển giao chủ quyền vào năm 1997, Hội đồng Lập pháp là cơ quan lập pháp tối cao ở Hồng Kông. Trước đây, Quốc hội Nhân dân Trung Quốc đã từng can thiệp vào quyền lập pháp của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Ngày nay, Bắc Kinh lại tiếp tục sử dụng “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” để hạn chế quyền tự do và nhân quyền của người dân, thành lập một “cơ quan an ninh quốc gia” tại đặc khu này để đàn áp những người bất đồng chính kiến ​​và hạn chế tác động từ nước ngoài.

Ông nói rằng Hồng Kông dựa vào hệ thống luật pháp và tư pháp lành mạnh để giữ vị thế là một trung tâm tài chính quốc tế và cũng là trụ sở của nhiều công ty đa quốc gia tại châu Á Thái Bình Dương. Tuy nhiên “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” sẽ đánh trực tiếp vào những lợi thế này của Hồng Kông và sẽ tác động lớn không tốt trong tương lai.  Nhưng lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình không quan tâm. Ông ta chỉ muốn thúc đẩy dự luật này để tư lợi chính trị mà không ngần ngại phải phá hủy Hồng Kông.

“‘Một quốc gia, hai chế độ’ của Hồng Kông vốn là một “kiểu mẫu” mà chính quyền Trung Quốc dự tính áp dụng cho Đài Loan, và giờ đây ĐCSTQ không còn mặn mà gì nữa mà nôn nóng chuyển sang thực hiện “Một quốc gia, một hệ thống”, cũng không cần cân nhắc xem thái độ Đài Loan ra sao“, ông Phạm Thế Bình nói.

Mộc Lan

Related posts