Cộng đồng Hoa kiều ở Mỹ yêu cầu chính quyền Trung Quốc bồi thường vì gây ra đại dịch

Hương Thảo

Một cảnh ở khu phố Tàu của Mỹ (ảnh: Eduardo Santos/Unsplash).

Khi các quốc gia trên thế giới đệ đơn kiện đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã gây ra đại dịch toàn cầu, nhiều cộng đồng Hoa kiều ở Mỹ cũng làm tương tự, đòi ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm và bồi thường. Kể từ ngày 28/4, một vụ kiện đã chính thức bước vào quá trình xét xử.

Người Mỹ gốc Hoa từ một số nơi ở Hoa Kỳ đã lập ra một nhóm để kiện chính quyền Trung Quốc và lãnh đạo Tập Cận Bình vì đã khiến dịch bệnh lây lan ra toàn cầu. Nhóm bày tỏ rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm vì đã “lừa dối người dân trong và ngoài nước, che đậy sự thật, cũng như gây ra những tổn thất không thể khắc phục về mạng sống con người và kinh tế”.

Nhóm này nói rằng “các công dân Trung Quốc không có quyền tự do ngôn luận, và hành động của ĐCSTQ trong việc bắt giữ các bác sĩ để dập tắt những tin đồn đã gây ra sự lây lan của virus corona”. Nhóm hiện có hơn một trăm thành viên và đã thuê Công ty Luật Berman đại diện cho họ.

Trước đây, một số nơi đã kiện ĐCSTQ về sự bùng phát virus, bao gồm hai tiểu bang của Hoa Kỳ và các vụ kiện tập thể của khoảng 10.000 người đến từ 40 quốc gia như Mỹ, Anh, Ấn Độ, Châu Phi, v.v… Theo ông Zhang Jian, chuyên gia về Trung Quốc, sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các vụ kiện của các thực thể khác nhau sẽ tạo áp lực lớn lên chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các vụ kiện chống lại ĐCSTQ, nhưng trong quá trình này, ĐCSTQ sẽ tiếp tục dựng chuyện dối trá để đổ tội cho nước khác, và người dân thế giới sẽ thấy được bản chất thực sự của nó.

Zhou Fengsuo, chủ tịch Tổ chức nhân đạo Trung Quốc của người Mỹ gốc Hoa nói rằng ĐCSTQ đã biết về virus này khi nó mới bùng phát. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã không đưa ra thông báo công khai kịp thời khiến cho người dân Trung Quốc đại lục phải trả giá đồng thời gây ra đại dịch trên toàn cầu.

“Có hai khía cạnh tại sao chúng ta gọi loại virus này là virus ĐCSTQ. Khía cạnh thứ nhất, vì thực tế là ĐCSTQ đã gây ra đại dịch. Khía cạnh thứ hai là hệ tư tưởng toàn trị của ĐCSTQ đã lan rộng khắp nơi như một hậu quả của toàn cầu hóa, đang đe dọa toàn nhân loại”, Zhou cho biết.

Theo Zhou, thông qua dịch bệnh lần này, ĐCSTQ đã cho thấy sự nguy hiểm của họ đối với toàn thế giới. Chỉ riêng số người chết vì virus Vũ Hán ở Hoa Kỳ đã vượt quá số thương vong của nước này trong chiến tranh Việt Nam.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giống như một ‘con rối’ của chính quyền Trung Quốc

Hội Nghệ sĩ Thị giác, một cộng đồng người Mỹ gốc Hoa ở Los Angeles đã đặt câu hỏi cho WHO sau khi xem xét báo cáo của họ trên tạp chí y khoa The Lancet. Chủ tịch của hội, Liu Yaya cho biết: “Theo báo cáo của Lancet, 44 triệu chứng khởi phát của bệnh đã được ghi nhận từ ngày 1/12/2019 đến ngày 2/1/2020. Tuy nhiên, trong số những ca nhiễm, nhiều người chưa hề đến chợ hải sản Hoa Nam. Điều này đã chứng minh rằng trong khoảng thời gian đó họ (WHO) đã biết virus có khả năng lây truyền từ người sang người”.

Liu cũng đặt câu hỏi tại sao đội ngũ y tế của WHO chỉ dành nửa ngày ở Vũ Hán trong chuyến thăm 15 ngày tới Trung Quốc, từ ngày 10 – 24/2, rằng tại sao họ không dành nhiều thời gian hơn để đến thăm bác sĩ và bệnh nhân trong thành phố Vũ Hán, tâm dịch bùng phát?

Ông Zhang Jian cho biết: “Như chúng ta có thể thấy từ vai trò của WHO trong đợt bùng phát virus này, họ đã trở thành con rối của ĐCSTQ. Bất kể những gì họ đã nói, những gì họ đã làm hoặc những gì họ đã điều tra, đều không nhận được sự công nhận từ cộng đồng quốc tế. Nếu điều này tiếp diễn trong thời gian dài, các tổ chức trong Liên Hợp Quốc sẽ trở thành những vỏ rỗng”.

Theo ông Zhang, ĐCSTQ đã thâm nhập vào nhiều tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Các tổ chức này sẽ bám sát các kịch bản được viết bởi ĐCSTQ và điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trên toàn thế giới.

Zhou Fengsuo nghĩ rằng lý do khiến dịch SARS năm 2003 không trở nên tồi tệ như Covid-19 là vì khi đó WHO đã đóng một vai trò tốt trong việc vạch trần ĐCSTQ. Nhưng ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng giám Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO đã trở thành đồng lõa với các yêu cầu từ ĐCSTQ. Zhou nói rằng, để ngăn chặn điều tương tự xảy ra lần nữa, thế giới cần tách rời hoàn toàn khỏi ĐCSTQ về kinh tế và công nghệ cùng với những thứ khác.

Theo ông Zhang Jian, nhiều quốc gia đang xem xét lại mối quan hệ của họ với chính quyền Trung Quốc sau khi nhận ra rằng ĐCSTQ đã gây hại cho toàn thế giới. Ông tin rằng, các quốc gia đó sẽ liên kết với nhau và tạo nên một liên minh chống ĐCSTQ.

Theo The Epoch Times
Hương Thảo dịch và biên tập

Related posts