Coronavirus ở Úc: Cảnh sát NSW có quyền phạt bạn $5000 tại chỗ

Bắt đầu từ ngày mai, thứ Hai 20/4 cảnh sát NSW được quyền ghi giấy phạt $5000 ngay tại chỗ đối với những ai ho hay phun nước bọt vào người khác tại nơi làm việc hay trên đường đi làm.

Hình phạt này trước đây đã được áp dụng nhưng chỉ giới hạn đối với những người làm việc liên quan đến lãnh vực y tế như bác sĩ, y tá, dược sĩ, những người phụ giúp việc y tế nhưng nay được mở rộng cho mọi ngành nghề khác.

Sở dĩ có luật mới này là vì gần đây một số nhân viên làm việc ở các siêu thị, lái xe công cộng và cảnh sát đã bị tấn công bằng hình thức nêu trên.

Bộ trưởng y tế NSW, Brad Hazzard là người đưa ra đề nghị trên và đã được chính phủ chấp thuận nhằm để bảo vệ những người đang làm việc.

“Vi khuẩn COVID-19 được xem như một vũ khí nguy hiểm, đó không phải là chuyện đùa khi bạn ho hay phun nước bọt vào người khác,” ông Hazzard nói.

“Đáng tiếc là trong thời gian gần đây đã xảy ra một số trường hợp nhân viên cửa hàng và giao thông đã chịu những hành động nguy hiểm và ghê tởm trên và nó sẽ không được tha thứ,”

Related posts