Coronavirus ở Úc: Mọi thứ sẽ đóng cửa: từ nhà hàng, pub cho đến quán cà phê và cimema…

Bắt đầu từ 12 giờ trưa thứ Hai 23/3 tất cả các nhà hàng, pub, quán cà phê, casino, cinema, các chỗ chơi thể thao, hồ bơi… sẽ đóng trên toàn quốc vô thời hạn.

Tại hai tiểu bang đông dân nhất của Úc sẽ đóng cửa tất cả các dịch vụ không cần thiết trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

Thủ tướng Scott Morrison vừa công bố luật hạn chế tập họp khắt khe nhất từ xưa đến nay nhằm để ngăn chận dịch coronavirus lây lan.

Vào cuối tuần rồi chính phủ đưa ra những luật lệ hạn chế tụ tập dễ dễ dãi hơn nhưng người Úc đã không chấp hành nghiêm chỉnh.

“Chúng tôi không tin tưởng là người dân kìm chế tụ tập ở các pub, club, nightclub… và vì những luật lệ đã không được chấp hành nghiêm chỉnh, cho nên để bảo vệ sức khỏe cho người dân chúng tôi cần phải có những hành động tích cực hơn để ngăn ngừa những sự tụ tập,” Thủ tướng Morrison đã phát biểu như thế trong cuộc họp báo tại Canberra tối nay.

Luật lệ đóng cửa này có thể kéo dài đến 6 tháng.

Những pub, club, nhà hàng bên trong những hotel, motel… cũng bị đóng cửa nhưng dịch vụ phòng ngủ vẫn còn hoạt động với điều kiện phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh và luật cách xa phải được tuân thủ.

Nhà hàng và cà phê chỉ được bán mang đi takeway.

“Dịch vụ mang đến tận nhà, takeaway, những dịch vụ như thế vẫn tiếp tục hoạt động, và tôi biết là nhiều dịch vụ ăn uống đã điều chỉnh để thích nghi với luật lệ mới,” ông Morrison nói.

Những cửa tiệm bán rượu bia (mang đi) vẫn tiếp tục hoạt động.

Restaurants will only be able to operate in a takeaway capacity.Source:Supplied

Đồng thời tất cả những chỗ chơi thể thao, nhà thờ, chùa, đền thờ… cũng phải đóng cửa.

“Những tụ tập bên trong chẳng hạn như đám tang phải theo đúng luật lệ giữ khoảng cách 4 mét vuông cho một người,” ông Morrison cho biết.

Ông Morrison cũng cho biết thêm là nếu như những luật lệ mới này vẫn không mang lại kết quả thì chính phủ bắt buộc phải áp dụng những luật lệ khắt khe thêm.

“Các thủ hiếu, các bộ trưởng và tôi sẽ suy nghĩ đến những luật lệ khắt khe hơn nếu tình hình không cải tiến, nhưng trước hết chúng tôi muốn quý vị phải chấp hành luật mới này một cách hết sức nghiêm chỉnh,” ông nói.

“Tôi không muốn tạo cho quý vị cảm giác là những hạn chế này sẽ chỉ áp dụng trong vài tuần hay một tháng và rồi mọi thứ sẽ ok, nó có thể kéo dài đến 6 tháng.”

Shopping centres và supermarkets vẫn còn mởi cửa.

Mr Morrison nhìn nhận là sự đóng cửa rộng lớn này sẽ tạo ra một ảnh hưởng lớn lao đối với nền kinh tế và nhiều người Úc sẽ bị mất việc.

“Tôi vô vùng hối tiếc là một số lớn các công nhân, các chủ nhân sẽ bị ảnh hưởng rất nặng bởi quyết định này và chắc chắn những người này sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong những này tới. Nhưng chúng tôi không có chọn lựa khác để kìm chế sự lây lan của siêu vi khuẩn này.”

Related posts