Coronavirus: Victoria thêm một kỷ lục mới về số người bị nhiễm

Bộ trưởng Ý tế Liên bang Úc Greg Hunt cho biết Victoria cần phải “cải tổ hệ thống y tế” khẩn cấp để đối phó với sự bùng phát của vi khuẩn corona.

Hôm nay 3/7 có thêm 66 ca nhiễm mới tại Victoria trong đó có 28 ca nhiễm không biết nguồn gốc.

Thủ hiến Daniel Andrewscho cho biết trong số 66 ca nhiễm mới, 17 ca liên quan đến những vùng đang bùng phát, một ca liên quan đến cách ly tại hotel và 28 ca không biết nguồn gốc.

Hiện tại có 23 người nhiễm đang được chữa tại bệnh viện, trong số đó 6 người trong intensive care.

Hôm thứ Năm 2/7 Victoria có 77 ca nhiễm mới, 31 không biết nguồn gốc – là kỷ lục cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

“Đó là một sự bùng phát đáng kể,” một chuyên khoa ở đại học University of South Australia cho biết.

“Có vẻ như Victoria đang trong tình trạng bắt đầu bùng phát theo tỉ số nhân trong cộng đồng.”

Hiện tại có 36 suburbs (10 postcodes) và 310,0000 cư dân đang bị phong tỏa bắt đầu từ hôm thứ Năm 2/7.

Hôm qua tại Victoria có 24,000 xét nghiệm. tổng số đã xét nghiệm hơn 880,000 kể từ ngày 1 tháng Giêng tại tiểu bang này.

Related posts