Cuộc khủng hoảng coronavirus ở Úc tiếp tục gia tăng

Tính đến sáng Chủ Nhật 15/3, nước Úc có 238 ca nhiễm coronavirus sau khi có thêm 3 người ở Nam Úc, 3 ở Tây Úc, 13 ở Victoria, 20 ở NSW và 2 ở Tasmania nhiễm siêu vi khuẩn này vào hôm thứ qua, thứ Bảy 14/3.

Hiện tại đang có 140,000 ca trên toàn thế giới. Bộ Y Tế Liên Bang kêu gọi mọi người thường xuyên rửa tay bằng xà bông xác trùng. Nếu có ho hay hắt hơi (sneeze) nhớ che lại và bỏ tissue vào nơi an toàn. Nếu cảm thấy không khỏe nên trách tiếp xúc với người khác và thử nghiệm ngay.

Thủ tướng Morrison kêu gọi người Úc hạn chế tối đa việc du lịch ra nước ngoài. Các trường học và đại học ở Úc đang chuẩn bị đóng cửa nếu cuộc khủng hoảng này trở nên tệ hơn trong những ngày tới.

Bắt đầu từ thứ Hai này ở Úc không được phép tụ tập trên 500 người.

New Zealand là nước áp dụng áp dụng luật khắt khe nhất khi bắt buộc tất cả những người vào nước này bất kể là người ngoại quốc hay người Tây Tây Lan phải cách ly 14 ngày bắt đầu từ Chủ Nhật này.

Nước Pháp có lệnh đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán cà phê, rạp cinema, và những cửa tiệm không quan trọng để chống lại siêu vi khuẩn corona.

Vào hôm thứ Bảy 14/3, Tây Ban Nha là nước tệ thứ hai sau Ý vừa tuyên bố cách ly 46 triệu dân của xứ này để trách lây lan sang những vùng khác.

Related posts