Những trại tù học tập cải tạo sau ngày 30-4-1975

Trần Gia Phụng – Hai mươi ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ, nhà văn Nga Alexandre Soljenitsyne, giải Nobel văn học năm 1970, tuyên bố trên đài truyền hình Paris rằng “Việt Nam sẽ trở thành một nhà tù khổng lồ.” (Michel Tauriac, Hồ sơ đen Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Văn dịch, California: Văn Mới 2002, tr. 36.)…

Đọc thêm

Trùm xã hội đen gốc Việt từng hoành hành phố người Hoa ở Mỹ nhận dính tới tội ác “rợn gáy”

Theo trang Philadelphia Inquirer, Lam Trieu, 49 tuổi, là một trong 6 nghi phạm bị buộc tội liên quan đến tội ác “lạnh gáy” trong vụ giết anh em Huynh Viet và Huynh Vu – một trong những vụ bạo lực băng đảng “tàn khốc” nhất ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ.  Anh em họ Huynh bị bắt cóc và…

Đọc thêm

Hồng Kông lấy lý do COVID-19 cấm tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn

Vy An Thứ Ba (ngày 27/4), các quan chức Hồng Kông thông báo rằng họ sẽ cấm tổ chức buổi lễ tưởng niệm vụ thảm sát ngày 4/6/1989 tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc (sự kiện Lục Tứ) được tổ chức hằng năm tại Công viên Victoria. Buổi lễ này cũng bị cấm vì những lý do tương…

Đọc thêm

Hành xử trái biệt: Đài Loan tặng Ấn Độ 150 máy tạo oxy, Trung Quốc hủy các chuyến bay viện trợ y tế

Hải Lam Dịch bệnh ở Ấn Độ đang nằm ngoài tầm kiểm soát, và nhiều quốc gia đều đang chung tay giúp đỡ. Hôm qua (29/4), Đài Loan cho biết họ đã thu thập được 150 máy tạo oxy, và cuối tuần này sẽ gửi tới Ấn Độ. Còn ở bờ bên kia, ĐCSTQ đã hứa giúp đỡ Ấn Độ…

Đọc thêm

Trầm Tử Thiêng một đời dâng hiến hết cho âm nhạc

Trần Yên Hòa  – Tôi nghe bản nhạc “Đưa Em Vào Hạ” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng lần đầu tiên vào khoảng năm 1968. Lúc này, tôi chưa vào quân đội. Tôi đang đi dạy học.Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đứng sau máy quay một chương trình truyền hình ) Nhưng đứng trước một tình trạng khẩn trương của đất…

Đọc thêm
1 2 3