Điểm tin thế giới sáng thứ Năm 16/4

Điểm tin thế giới chiều 15/4: Mỹ cắt ngân sách WHO, Trung Quốc phản ứng
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (ảnh chụp màn hình video của AP).

Mỹ cắt ngân sách WHO, Trung Quốc phản ứng

AFP cho biết, Trung Quốc vừa có động thái phản ứng về quyết định cắt ngân sách WHO của Tổng thống Trump, bày tỏ thái độ “cực kỳ lo ngại” về quyết định này.

“Quyết định này của Mỹ sẽ làm suy yếu năng lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói.

Ông Triệu cho rằng, đại dịch Covid-19 đang ở giai đoạn quan trọng và quyết định của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia. Hiện Mỹ là nước đóng góp ngân sách lớn nhất cho WHO.

Quyết định cắt ngân sách của Tổng thống Trump đến từ quan điểm của ông cho rằng WHO đã khá thiên vị và thông đồng với Trung Quốc che giấu dịch, không tạo sức ép buộc Trung Quốc công khai tình hình thực về dịch bệnh tại nước này, khiến dịch bệnh lan ra toàn cầu và trở thành đại dịch. Mỹ nói riêng hiện đang là quốc gia hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ Covid-19, ghi nhận hơn 600.000 ca nhiễm và hơn 26.000 ca tử vong tính đến chiều nay.

Khảo sát: GDP quý I của Trung Quốc ở mức nhất kể từ 1992

Theo kết quả khảo sát của Reuters công bố ngày 15/4, các nhà phân tích dự đoán tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc sẽ giảm 6,5% trong quý I so với năm ngoái, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên tính từ năm 1992 – năm chính quyền Trung Quốc bắt đầu thống kê chính thức GDP của từng quý.

Reuters đã khảo sát 57 chuyên gia về mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý I. Kết quả thu được dao động từ mức giảm 28,9% đến tăng trưởng 4% trong quý đầu tiên.

Một cuộc thăm dò khác của Reuters cho biết, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2020  dự kiến ​​sẽ giảm mạnh xuống còn 2,5%, từ mức 6,1% vào năm 2019, con số thấp nhất kể từ năm 1976.

Trung Quốc dự kiến công bố dữ liệu GDP quý I vào thứ Sáu tới (17/4).

Người Hàn Quốc đeo khẩu trang đi bầu cử

Reuters đưa tin, người dân Hàn Quốc hôm nay đeo khẩu trang và găng tay đi bầu cử quốc hội, tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Khoảng 14.000 điểm bỏ phiếu ở Hàn Quốc mở cửa từ 6h ngày 15/4 (4h Hà Nội). Các điểm bỏ phiếu trước đó đều được khử trùng, cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi bỏ phiếu. Bất cứ ai có mức thân nhiệt cao hơn 37,5 độ C sẽ được đưa vào phòng bỏ phiếu riêng. Ngoài ra, tất cả cử tri phải khử trùng tay, đeo găng tay khi bỏ phiếu và giữ khoảng cách với nhau ít nhất một mét.

Hơn 13.000 người tự cách ly cũng đã đăng ký bầu cử và sẽ bỏ phiếu sau khi cử tri cả nước hoàn thành bầu cử vào 18h hôm nay.

Kết quả bỏ phiếu dự kiến được công bố sáng 16/4.

Ca nhiễm Covid-19 ở Nga tăng kỷ lục

Nga hôm nay ghi nhận thêm 3.388 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong 24 giờ ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 24.490.

Nước này cũng thông báo 28 ca tử vong mới, nâng tổng số lên 198. Theo hãng tin Tass, Covid-19 đã xuất hiện tại 84 địa phương của Nga, và chỉ còn Cộng hòa Altai ở khu vực Trung Nam chưa có ca nhiễm.

Thủ tướng New Zealand tự giảm lương vì Covid-19

AFP cho biết, Thủ tướng Jacinda Ardern hôm nay tuyên bố tự giảm 20% lương trong 6 tháng để thể hiện sự đồng cảm với những người gặp khó khăn do Covid-19.

Bà Ardern cho biết lương của cá nhân bà cùng các bộ trưởng trong nội các và các công chức hàng đầu sẽ bị cắt giảm 20% trong 6 tháng. Với động thái này, thu nhập của Thủ tướng Ardern sẽ giảm từ 470.000 đôla New Zealand (285.000 USD) mỗi năm xuống 376.000 đô la New Zealand (225.000 USD).

Bắc Kinh cách chức phó giám đốc văn phòng liên lạc Hồng Kông

Reuters đưa tin, Hội đồng nhà nước Trung Quốc hôm nay thông báo, ông Yang Jian, phó giám đốc văn phòng liên lạc Hồng Kông, đã bị cách chức.

Văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại Hồng Kông chịu trách nhiệm báo cáo tình hình của đặc khu cho các quan chức hàng đầu Trung Quốc.

Related posts