Hồ chứa Tam Hiệp mỗi giây nhận vào 50.000m3, xả ra 35,000m3, ‘đệ nhất hồng thủy’ đe dọa hạ du

Phụng Minh

Cửa xả nước đập Tam Hiệp (ảnh chụp màn hình video NTDTV).

Sau một thời gian im ắng lạ thường, truyền thông chính thống Trung Quốc đang mở rộng thông tin về tình trạng lũ lụt và đập Tam Hiệp, cảnh tượng cho thấy tình trạng thảm khốc.

Đài quan sát Khí tượng trung ương Trung Quốc đã ban hành “cảnh báo mưa lớn mã xanh” vào lúc 6 giờ tối trong 2 ngày liên tiếp và trước đó thông báo “đệ nhất hồng thủy” tức “lũ số 1” trên sông Dương Tử năm 2020. Chính quyền mở cửa xả lũ 24 giờ dẫn đến mực nước trong hồ Động Đình và hồ Bà Dương tăng đột biến, các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và những nơi khác liên tiếp truyền ra tình hình thảm họa.

Đài quan sát Khí tượng trung ương Trung Quốc dự đoán sẽ có mưa vừa đến mưa to ở các vùng phía nam Giang Hoài, miền đông Giang Hán, miền trung, miền bắc và miền tây Giang Nam, phía đông Quý Châu, Vân Nam và miền bắc Trung Quốc, đông nam Tây Tạng từ 8 giờ sáng 3/7 đến 8 giờ sáng ngày 4/7. Trong số đó, sẽ có mưa lớn cục bộ hoặc mưa lớn (100 đến 110 mm) ở miền trung và miền bắc Giang Tây và miền trung Chiết Giang.

Kênh Pearvideo đã tiết lộ một video xả lũ của đập Tam Hiệp vào tối ngày 2/7. Theo báo cáo của Tân Hoa Xã, vào lúc 10 giờ sáng ngày 2/7, hồ chứa nước Tam Hiệp mỗi giây nhận vào 50.000 mét khối nước, chính thức nghênh đón cơn “Hồng thủy số 1 năm 2020”. Theo lệnh điều phối của Ủy ban sông Dương Tử, Hồ chứa Tam Hiệp xả ra trung bình 35.000 mét khối mỗi giây, giữ lại 30% lượng nước chảy vào ở trong hồ chứa.

Cảnh xả nước của đập Tam Hiệp (ảnh chụp màn hình video Epochtimes).

Nhật báo Nhân dân báo cáo rằng Trụ sở phòng chống lụt bão và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã bắt đầu ứng phó với kiểm soát lũ cấp 4 vào lúc 8 giờ tối ngày 2/7 và phái các đội đến Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quý Châu, Vân Nam và các nơi khác để làm công tác cứu trợ thiên tai. Hiện nay trong vùng hạ du Dương Tử (Trường Giang), mức nước hồ Động ĐÌnh, hồ Bá Dương đã tăng vọt, và mực nước hồ Thái Hồ đã vượt quá phạm vi cảnh giới, có thể phát sinh thiên tai.

Điều đáng nói là trong khi trước đây tin tức về tình hình thảm họa ở Trung Quốc đại lục gần như bị chặn hoàn toàn, thì những cảnh cứu trợ thảm họa được truyền thông chính thức công bố gần đây đã bất ngờ cho thấy tình trạng thảm khốc của lũ lụt ở nhiều nơi.

Theo thước phim của CCTV, huyện Tương Tây, tỉnh Hồ Nam đã trải qua trận lụt lớn, thậm chí nước trong bệnh viện cao hơn bắp chân. Một đoạn video được đăng trên Weibo bởi Đài phát thanh khẩn cấp quốc gia Trung Quốc cho thấy, quận Giang Khẩu, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu bị lũ lụt nghiêm trọng, nước bùn lầy ngập trên toàn bộ mặt đường, con đường trở thành dòng sông lầy lội và giao thông đường bộ gần như bị tê liệt.

Theo Thời báo toàn cầu, ở miền nam Trung Quốc có những trận mưa lớn liên tục. Nếu lượng mưa của Hồ Bắc được chuyển thành nước tích tụ, ước tính sẽ là 53 tỷ mét khối, gấp 12 lần Thái Hồ và bằng một nửa hồ Thanh Hải. Ở miền trung và miền bắc Giang Tô, miền trung và miền bắc An Huy, phía bắc và phía tây Hồ Bắc, đông bắc Quảng Tây và đông bắc Quý Châu, lượng mưa trong tháng 6 năm nay cao hơn gấp đôi so với các năm trước đây.

Các chuyên gia khí tượng học nhắc nhở rằng vào đầu tháng 7, quá trình mưa từ khu vực phía tây nam đến trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử vẫn diễn ra thường xuyên và lượng mưa rơi xuống sẽ ở mức cao trong thời gian dài, có khả năng gây ra lũ lụt lớn.

Theo Secretchina
Phụng Minh biên dịch

Related posts