Indonesia trả lại cho Úc 210 tấn rác

Hôm thứ Ba (9.7.2019) Quan thuế Indonesia thông báo sẽ trả lại cho Úc tám container chứa 210 tấn rác, sau khi phát hiện các container này có chứa cả vật liệu độc hại và rác thải gia đình.

Các quan chức quan thuế Indonesia cho biết số container trên chuyển đến từ Brisbane, bị giữ tại một cảng Surabaya của Indonesia từ tháng 6. Lẽ ra, theo tờ khai thì các container này chỉ chứa toàn giấy nhưng kết quả kiểm tra cho thấy đó là rác thải từ sinh hoạt gia đình, bao gồm vỏ chai nhựa, tã bọc phân trẻ em, rác thải điện tử và vỏ đồ hộp.

Ông Basuki Suryanto, Giám đốc trạm quan thuế tại cảng Tanjung Perak, nói các container này phải được chuyển trả lại Úc, nhấn mạnh đây là vấn đề rất nghiêm trọng vì liên quan đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Quan thuế Indonesia cho biết các container trên do công ty tái chế và xử lý chất thải Oceanic Multitrading chuyển đến Surabaya với sự hợp tác của công ty PT. MDI của Indonesia.

Nhiều năm trước đây, Trung Quốc đã tiếp nhận một lượng lớn rác thải nhựa từ các nước trên thế giới. Năm 2018, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định cấm nhập rác thải nhựa trong nỗ lực làm sạch môi trường. Do đó, một lượng lớn rác thải nhựa đã được đưa sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, các nước này đã phản đối việc bị sử dụng làm nơi đổ rác thải của các nước phương Tây.

Tuần trước, Indonesia thông báo gửi trả tổng cộng 49 container rác về Pháp và các nước phát triển khác.

Tháng 5 vừa qua, Malaysia cũng thông báo gửi 450 tấn rác thải nhựa trả về những nơi xuất xứ, gồm Úc, Canada, Trung Quốc, Nhật, Saudi Arabia và Mỹ.

Tháng trước, Philippines đã chuyển trả Canada 69 container rác, chấm dứt tranh cãi ngoại giao giữa hai nước về vấn đề này.

Related posts