LÒNG CHUNG THỦY VÀ NIỀM ĐAM MÊ

Tin tức về ông chủ của Amazon, Jeff Bezos (55 tuổi), người giàu nhất thế giới ly dị người vợ (49 tuổi) sau 25 năm gắn bó và có 4 người con, để sống chung với một nữ MC (50 tuổi) được nhiều người biết đến.

 Nhiều người trong chúng ta hiếu kỳ muốn biết nguyên nhân nào đã khiến cho cặp vợ chồng lý tưởng này quyết định ly hôn và cuộc tình mới của người đàn ông giàu có nhất thế giới với người đàn bà thứ ba có phải là tình yêu chân thật hay không?. Khi đem câu chuyện này ra trao đổi trong đại gia đình hay với nhiều bạn bè, chúng ta bắt gặp có 2 luồng phê phán khác nhau, một bên tôn trọng quyền tự do cá nhân cho là chuyện bình thường và một bên thì chỉ trích.

Jeff Bezos và người vợ đầu, MacKenzie

 Ý kiến thoáng (hiện đại) cho rằng nếu như người thứ ba đem lại cho mình 1 hạnh phúc thực sự thì mình có quyền ly dị để chấm dứt cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt có quá nhiều khác biệt, cãi vã, mất lòng tin, v.v…. Ly dị là giải quyết bế tắc, là giải phóng cho nhau. Thời đại ngày nay cho phép người ta có quyền lựa chọn cuộc đời cho chính mình, có quyền sống đúng với cảm xúc thật của mình, miễn sao vẫn tôn trọng nhau và có trách nhiệm với con cái là được, nhất là khi mình có điều kiện đầy đủ về kinh tế.

 Ý kiến nghiêm túc (truyền thống) cho rằng khi gặp một người quyến rủ hơn, do bị say đắm bởi những cảm xúc nhất thời nên từ bỏ tình yêu hiện tại, quên đi lời hứa khi lấy nhau là sẽ ở bên nhau trọn đời. Như vậy là người không có chung thủy. Mọi cuộc tình khi đến với nhau mãnh liệt chừng nào thì khi kết thúc sẽ nhanh chóng chừng nấy. Để rồi xem cuộc tình này sẽ kéo dài được bao lâu?

 Để tìm câu trả lời tương đối đúng cho vụ ly hôn này, cần phải biết thêm về gia cảnh, cá tánh, niềm đam mê và cuộc sống trước đó của vợ chồng Jeff – MacKenzie và người phụ nữ có sức lôi cuốn mãnh liệt Lauren Sánchez này.

 Trước hết, hãy tìn hiểu về ông Jeff Bezos (55 tuổi), ông là người sáng lập ra công ty Amazon bán hàng qua Internet lớn nhất thế giới vào ngày 5/7/1994. Năm 2000, ông thành lập công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. Năm 2013 ông mua lại tòa soạn tờ báo The Washington Post. Năm 2017, ông có nhiều khoản đầu tư khác. Ông sở hữu một ngôi nhà khổng lồ ở Medina, gần Seattle, một ngôi nhà rộng 1.200 mét vuông ở Beverly Hills, ba căn hộ trong tòa tháp Thế kỷ ở New York, Bảo tàng Dệt may ở Washington, một trang trại ở Texas và hàng ngàn mẫu đất đai, ông là một trong 20 chủ đất lớn nhất nước Mỹ. Kể từ năm 2017, khi tài sản đạt tới 90 tỷ đô la ông được xếp hạng là người giàu nhất thế giới. Vào tháng 7/2018, khi giá trị tài sản tăng lên 150 tỷ đô la, ông được mệnh danh là “người giàu nhất trong lịch sử hiện đại”. Để biết được độ giàu có của ông, người ta nói 1,5 triệu đô đối với ông có giá trị giống như 1 đô la đối với người trung bình có tài sản là 97.300 đô.

 Ông Jeff Bezos được sinh ra vào ngày 12/01/1964 tại New Mexico. Vào thời điểm đó, mẹ ông là một học sinh trung học mới có 17 tuổi và cha ông là một chủ cửa hàng xe đạp. Cha ông bỏ rơi mẹ ông khi ông mới sinh ra để đi lập gia đình với 1 người khác. Năm ông 4 tuổi, mẹ ông, bà Jackie, kết hôn với người di dân Cuba tên là Mike Bezos. Ông Mike nhận ông làm con nuôi và đổi họ của ông từ Jorgensen thành Bezos. Khi 10 tuổi ông mới biết Mike không phải là cha ruột của mình. Sau đó, gia đình chuyển đến Houston, Texas, nơi Mike được công ty Exxon nhận làm kỹ sư nhờ có bằng của Đại học New Mexico. Ông theo học tại trường tiểu học River Oaks ở Houston từ lớp bốn đến lớp sáu.

 Sau đó, gia đình ông chuyển đến Miami, Florida, ông theo học tại trường trung học Miami Palmetto, là 1 trường công lập mới, được xây dựng vào năm 1958, nhầm phục vụ cho dân cư vùng Pinecrest, Palmetto Bay, West Perrine và Palmetto Estates. Nơi có dân số đa dạng về văn hóa và kinh tế. Trong thời gian này, ông đã từng làm đầu bếp ngắn hạn trong ca làm buổi sáng tại McDonald. Ông tham dự chương trình đào tạo sinh viên khoa học tại Đại học Florida. Ông đậu thủ khoa của trường trung học, được cấp học bổng khen thưởng Quốc gia, và đoạt giải thưởng bạc chơi cờ năm 1982. Trong bài phát biểu tốt nghiệp, ông đã nói rằng ông mơ về một ngày mà con người trên trái đất sẽ đi xâm chiếm không gian. (Điều này cho thấy ông là người có đầu óc phi thường?)

 Năm 1986, ông tốt nghiệp Đại học Princeton, là 1 trong 4 đại học nổi tiếng lâu đời nhất của nước Mỹ, với điểm trung bình 4.2 và bằng Cử nhân khoa học về kỹ thuật điện và khoa học máy tính và là thành viên của “Phi Beta Kappa” dành cho những sinh viên xuất sắc nhất của nghệ thuật và khoa học. Ngoài ra, ông cũng được bầu vào “Tau Beta Pi” (để vinh danh các sinh viên kỹ thuật từ các trường đại học Hoa Kỳ đã chứng minh thành công trong học tập và cam kết về sự liêm chính cá nhân và chuyên nghiệp) và là chủ tịch của SEDS, một tổ chức sinh viên khám phá và phát triển không gian.

 Sau khi Bezos tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1986, ông làm việc tại công ty viễn thông Fitel, được giao nhiệm vụ xây dựng một mạng lưới cho thương mại quốc tế. Sau đó, ông được đề cử lên làm trưởng phòng phát triển và giám đốc dịch vụ khách hàng. Từ năm 1988 đến năm 1990, ông chuyển sang làm cho ngân hàng Bankers Trust với chức vụ giám đốc sản phẩm. Năm 1990, ông gia nhập D. E. Shaw & Co, một quỹ đầu tư mạo hiễm mới thành lập chuyên tâm vào mô hình toán học và làm việc ở đó cho đến năm 1994. Ông trở thành phó chủ tịch thứ tư của D. E. Shaw ở tuổi 30.

 Năm 1992, trong lúc đang giữ chức phó chủ tịch công ty D.E. Shaw ở New York, ông gặp MacKenzie (người vợ đầu tiên) trong cuộc phỏng vấn tuyển chọn nhân viên. Lúc đó MacKenzie là cô gái vừa tốt nghiệp ngành văn học tại Đại học Princeton (cùng chung đại học với ông). Ông nói:”Ấn tượng của tôi về cô ấy là một người tháo vát, thông minh, lanh lợi và nóng bỏng”. Sau khi được nhận vào làm, MacKenzie đã chủ động mời Jeff ăn trưa để cảm ơn. Tại công ty, họ ngồi gần nhau trong văn phòng. MacKenzie bị thu hút bởi sự lạc quan và thái độ vui vẻ của Jeff, cô quyết định chủ động ngỏ lời hẹn hò. Họ đính hôn ba tháng sau cuộc hẹn đầu tiên và kết hôn ba tháng sau đó.

 Sau khi cưới nhau, bà MacKenzie nói: “Jeff trái ngược với tôi. Anh ấy thích gặp gỡ mọi người và rất giỏi xã giao. Trong khi đó, các buổi tiệc cocktail có thể khiến tôi căng thẳng. Tôi không giỏi bắt chuyện với mọi người”. Tuy tính cách trái ngược nhưng MacKenzie luôn ủng hộ các quyết định của chồng. Khi Jeff nói về ý tưởng khởi nghiệp, cô đã không ngần ngại cùng ông thôi việc và đến Seattle để chuẩn bị thành lập công ty Amazon. Lúc đó, hai vợ chồng sống trong căn nhà thuê có một phòng ngủ và văn phòng đầu tiên của công ty đặt ngay tại gara. Bà có nói: “Tôi không biết gì về kinh doanh nhưng tôi nhìn thấy sự say mê trong mắt anh ấy”. Ngày 5 tháng 7 năm 1994, ông chính thức thành lập công ty Amazon bán hàng qua Internet. MacKenzie trở thành một trong những nhân viên đầu tiên của Amazon với vai trò kế toán. Bà đã cùng chồng vượt qua những khó khăn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp và phát triển Amazon từ một cửa hàng sách trực tuyến trở thành đế chế thương mại điện tử hàng đầu thế giới. (Ông may mắn có được 1 người vợ luôn ủng hộ giấc mơ của mình. Đằng sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ?)

Tháng 9 năm 2000. ông thành lập công ty hàng không vũ trụ Blue Origin, có 2000 nhân viên (2019), dự định sẽ cho ra 1 một tàu đổ bộ mặt trăng được gọi là “Blue Moon” vào năm 2024. Năm 2013, ông mua tòa soạn tờ nhật báo lớn của Mỹ “The Washington Post” với số tiền 250 triệu đô la Mỹ. Năm 2017, ông mua chuỗi siêu thị Whole Food Market và quản lý các khoản đầu tư kinh doanh khác thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm của mình. Năm 2017 ông được xếp hạng là người giàu nhất thế giới. (Khát vọng làm giàu luôn có ở trong ông?)

 Tháng 2/2018, ông đầu tư 42 triệu USD để xây dựng một chiếc đồng hồ cơ học có thể chạy chính xác trong suốt 10.000 năm. Dựa theo dự án thành lập bởi Danny Hillis vào năm 2012. Chiếc đồng hồ được đặt bên trong lòng của một quả núi tại bang Texas thuộc quyền sở hữu của ông. Mục đích là để hướng đến tương lai dài hạn của nhân loại và Trái đất. (Ông là người có đầu óc phi thường?)

 Khoảng 204 người giàu có như tỷ phú Warren Bufet, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison,… đã đồng ý ký vào bản tuyên ngôn Cam kết Cho ” The Giving Pledge”, hứa sẽ dành một phần tài sản của mình lúc còn sống hay sau khi chết cho các hoạt động từ thiện. Nhưng ông từ chối ký. Thay vào đó, vào năm 2018, ông cùng vợ lập một quỹ trị giá 2 tỷ USD để giúp đỡ người vô gia cư và một mạng lưới các lớp mẫu giáo cho những người nghèo nhất. (Điều này nói lên cá tính mạnh mẽ của ông, không chịu vào trong 1 khuôn khổ nào đó do người khác thiết lập mà muốn tự mình thành lập?)

Tháng 10 năm 2019, tổng tài sản của ông là 114 tỷ USD, giảm từ mức 160 tỷ USD trong xếp hạng năm ngoái sau khi chia 1/4 tài sản cho vợ cũ.

 Về phía MacKenzie, bà có họ trước khi kết hôn là Tuttle, sinh ngày 7/4/1970, 49 tuổi, tại San Francisco, California, có cha làm nghề lập kế hoạch tài chính và mẹ làm nội trợ. Năm 1988, cô tốt nghiệp trường tư thục nổi tiếng Hotchkiss ở Connecticut, trường áp dụng phương pháp giáo dục cổ điển từ lớp 9 đến lớp 12, có tỷ lệ đậu vào đại học cao, được xếp vào hạng thứ năm trên toàn quốc. Nhiều sinh viên của trường được trúng tuyển vào đại học nổi tiếng như: Yale, Harvard, Princeton,….

 Năm 1992, lúc 22 tuổi, bà tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Đại học Princeton với bằng danh dự cao nhất. Giáo sư nổi tiếng Toni Morrison khen bà là một trong những học sinh giỏi nhất trong các lớp viết sáng tạo của mình. (Có lẽ niềm đam mê viết sách của bà bị ảnh hưởng rất lớn từ lời khích lệ này?)

(Toni Morrison là nhà văn nữ người Mỹ gốc Phi rất nổi tiếng, từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1993. Năm 1996, được vinh dự cao nhất của chính phủ liên bang Hoa Kỳ về thành tựu trong nhân văn. Toni Morrison tích cực tham gia các phong trào đòi bình quyền phụ nữ, bà thường phát biểu trong những đại hội của phụ nữ da đen. Tác phẩm của bà được dịch ra nhiều thứ tiếng và là đối tượng của nhiều công trình nghiên cứu. Ngày 29/5/2012, Tổng thống Barack Obama đã trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống)

 Năm 1992, bà được Jeff Bezos (chồng bà) nhận vào làm việc tại D. E. Shaw, một quỹ đầu tư ở New York. Một năm sau, họ kết hôn và sau đó chuyển đến Seattle năm 1994 khi chồng bà thành lập công ty Amazon, bà làm kế toán cho công ty để hỗ trợ chồng nhưng vẫn theo đuổi sự nghiệp văn học của mình mặc dù bà cũng thừa nhận ưu tiên gia đình hơn nghiệp viết. Jeff cho biết vợ thường dậy sớm, trước khi các con ngủ dậy, để sáng tác. MacKenzie tự chở 4 đứa con đến trường và đôi khi đưa Jeff tới nơi làm việc. Jeff chia sẻ: “Viết văn khiến cô ấy thực sự hạnh phúc. Tôi ngủ dậy đã nhìn thấy cô ấy nhảy múa và sáng tác trong bếp, đó là điều mà tôi và bọn trẻ yêu thích mỗi sáng”.

 Tuy vừa bận lo chăm sóc và dạy dỗ con cái và vừa hỗ trợ sự nghiệp của chồng nhưng bà vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê viết sách của mình nên bà đã mất tới 10 năm để hoàn thiện cuốn tiểu thuyết đầu tiên “The Testing of Luther Albright” (Những phép thử của Luther Albright), xuất bản năm 2005. Cuốn sách này sau đó đoạt giải American Book Award. Jeff chính là độc giả đầu tiên cuốn sách của bà. Ông đã từng hủy lịch trình làm việc để đọc và xem xét cẩn thận bản thảo cuốn sách của bà. (Điều này cho thấy 2 vợ chồng tôn trọng niềm đam mê của nhau?)

 Năm 2013, bà xuất bản cuốn sách thứ hai có tên “Traps” (Những cái bẫy), câu chuyện về những cô gái đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống như làm mẹ ở tuổi vị thành niên hay bị người thân phản bội. (Mẹ của ông sinh ông ra lúc mới có 17 tuổi)

 Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, khi nhắc tới vợ, Jeff cho hay ông thích gây bất ngờ cho bà bằng những món quà thời trang. “Tôi chú ý đến những gì cô ấy thích mặc. Đôi khi tôi gọi cho vợ và hỏi kích cỡ trang phục hay giày dép. Cô ấy sẽ đáp ‘anh hỏi để làm gì’ và tôi nói ‘chưa đến lúc em được biết!’. Điều đó làm MacKenzie thích thú”. (Điều này cho thấy bà không phải là người thường theo đuổi ăn mặc thời trang?)

 Năm 2014, bà thành lập Bystander Revolution, một tổ chức chống bắt nạt, được nhiều vận động viên Olympic, diễn viên thắng giải Oscar, nhạc sĩ từng đoạt giải Grammy và nhiều chuyên gia chống bắt nạt tham gia, bà làm giám đốc điều hành. (Điều này cho thấy bà là người thích hoạt động xã hội?)

 Cặp vợ chồng có với nhau 3 con trai và 1 con gái nuôi người Trung Quốc, sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng MacKenzie và Jeff tự chăm sóc các con thay vì phụ thuộc vào bảo mẫu. Jeff nói: “Chúng tôi đã cho các con thử mọi thứ, bao gồm du lịch trái mùa, thí nghiệm khoa học trong nhà bếp, học ấp trứng, học tiếng Trung, chương trình toán học của Singapore, tham gia câu lạc bộ cũng như chơi thể thao với những đứa trẻ hàng xóm”. Gia đình bà duy trì nhiều thói quen khá truyền thống. Chồng bà thường ăn sáng cùng cả nhà và hiếm khi xếp lịch họp vào đầu ngày. Jeff Bezos từng tâm sự rằng ông “thường rửa bát sau mỗi bữa tối và cảm thấy đây là việc quyến rũ nhất mình làm được”. (Điều này cho thấy 2 vợ chồng tuy rất bận rộn nhưng chia sẻ nhau những công việc của gia đình?)

 Từ năm 2018, Amazon phát triển mạnh nhưng MacKenzie ít xuất hiện tại công ty. Hầu hết các nhân viên cấp cao chỉ gặp bà tại sự kiện xã giao, các bữa tiệc chiêu đãi của công ty. Khi Amazon bắt đầu tiến vào mảng video, bà chỉ xuất hiện khi đi cùng chồng và các con đến dự các sự kiện ở Hollywood.

 Sau khi việc Jeff hẹn hò với một người đàn bà tên Lauren bị lộ, bức ảnh họ nắm tay nhau được đưa lên trang nhất của báo National Enquirer, thì ngày 9/1/2019, MacKenzie và Jeff Bezos tuyên bố qua Twitter rằng họ sẽ ly hôn. Vào ngày 4/4/2019, vụ ly hôn đã được hoàn tất không có tranh tụng, với Jeff Bezos giữ 75%, MacKenzie Bezos nhận 25% số cổ phần mà họ nắm giữ, trị giá khoảng 35 tỷ USD (tương đương 4% của tống số cổ phần công ty Amazon). MacKenzie trở thành người giàu thứ 26 trên thế giới và là người phụ nữ giàu thứ ba trên thế giới. Jeff Bezos vẫn là người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng trên 110 tỉ USD.

 Sau ly hôn, vào giữa tháng 4, ông vẫn dành thời gian đi ăn cơm tối với các con, ông có chia sẻ trên Twitter rằng: “Trong khoảng thời gian gắn bó với nhau, MacKenzie đã chứng minh rằng cô ấy là một đối tác, bạn đồng hành và người mẹ tuyệt vời”

 Bà MacKenzie cũng tuyên bố: “Tôi rất nhẹ nhõm vì đã kết thúc cuộc hôn nhân này. Theo đó, tôi sẽ nhượng cho Jeff tất cả lợi tức từ tòa soạn Washington Post, công ty hàng không – vũ trụ Blue Origin cũng như 75% cổ phiếu Amazon và quyền bỏ phiếu để Jeff có thể tiếp tục phát triển những công ty tuyệt vời này”. Vài tháng sau ly hôn, bà đã ký vào Cam kết Cho đi (Giving Pledge), sẽ tặng một nửa tài sản của mình để làm từ thiện.

 Cặp đôi đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia tay họ vẫn nói lời ngọt ngào: “Sau một thời gian dài thăm dò tình yêu và thử xa nhau, chúng tôi quyết định ly dị và tiếp tục mối quan hệ như những người bạn. Chúng tôi cảm thấy cực kỳ may mắn vì đã tìm thấy nhau và vô cùng biết ơn nhau trong những năm chung sống”. Họ ứng xử với nhau một cách văn minh, lịch sự. Họ đã chia tay theo một cách có văn hóa, không nói xấu đối phương, phân chia tài sản và trách nhiệm đối với con cái rất rõ ràng và vẫn coi nhau như bạn. “Nên chăng thì thiếp với chàng / Không nên cũng thể người làng với nhau”

 Thế còn người đàn bà thứ ba, người tình mới của Jeff là ai mà đã khiến người đàn ông giàu nhất hành tinh say đắm đến mức phải ly dị với người vợ chung sống 25 năm và có tới 4 mặt con?

Jeff và Lauren

Một ngày sau khi Jeff và Mackenzie hoàn thành thủ tục ly hôn, bà Lauren Sanchez ( người tình của Jeff) và chồng Patrick Whitesel đồng loạt đệ đơn ly hôn sau 14 năm kết hôn, có 2 mặt con và hơn nửa năm ly thân thỏa thuận. (Điều này cho thấy hình như họ đã biết trước việc ông Jeff sẽ ly dị vợ?)

 Lauren Sánchez sinh ngày 19/12/1969 (age 50) tại Albuquerque, New Mexico. Bà theo học tại 1 trường công lập El Camino College có 23 ngàn học sinh mà phần lớn là học sinh gốc Latino(53%), Á châu(15%) và Phi châu(14%). Sau đó, bà nhận được học bổng vào học ngành truyền thông tại University of Southern California. 

 Năm 1999, bà làm xướng ngôn viên cho kênh UPN 13 News và cũng đã giành được hợp đồng báo cáo giải trí cho 10 giờ tối của FOX, tin tức về KTTV tại L.A.

Tháng 2 năm 2000, bà được chọn là á quân trong cuộc thi dẫn chương trình toàn quốc trong mùa 2 của The View.

Năm 2001, lúc 32 tuổi, bà sinh đứa con trai Nikko từ mối quan hệ với cựu tuyển thủ bóng đá NFL Tony Gonzalez nhỏ hơn bà 7 tuổi. Sau đó, bà đính hôn với diễn viên Henry Simmons, chia tay vào năm 2003.

 Năm 2005, Sanchez trở thành người dẫn chương trình đầu tiên của cuộc thi nhảy nổi tiếng của FOX “ So You Think You Can Dance”. Tháng 8 năm 2005, bà kết hôn với Patrick Whitesell, làm nghề môi giới cho các tài tử điện ảnh và là đồng sáng lập của công ty William Morris Endeavour Entertainment. 2 người có 1 con trai Evan sinh năm 2006 và 1 cháu gái Ella sinh năm 2008.

 Năm 2009, bà trở lại Extra với tư cách là người xướng ngôn viên cuối tuần và là phóng viên đặc biệt, thỉnh thoảng làm việc trong Good Day LA, Extra và các chương trình truyền hình khác. Bà được tạp chí People chọn là 1 trong 50 người có thân hình nóng bỏng của Mỹ.

 Năm 2011 bà học lái máy bay và nhận được bằng lái trực thăng vào năm 2016. Do có niềm đam mê với bầu trời từ thuở bé, cha bà là một giáo viên hướng dẫn bay kiêm thợ cơ khí máy bay.

 Năm 2016, Lauren đã thành lập Black Ops Aviation, một công ty quay phim trên không, từng tham gia đóng một vài bộ phim nổi tiếng như “Fight Club,” “The Day After Tomorrow,” và “The Fantastic Four”.

Chồng cũ của Sanchez, Patrick Whitesell, và tỷ phú Jeff Bezos là bạn bè quen biết nhau từ lâu. Năm 2016, chính Whitesell đã giới thiệu bà cho Jeff khi hợp tác sản xuất phim. Ba người họ từng chụp ảnh chung trong một bữa tiệc.

Laurent và những người tình cũ

Lauren Sanchez là một người phụ nữ từng trải và khéo léo, hơn nữa nhờ có những kinh nghiệp trong nghề nghiệp, có tính hài hước và cởi mở nên Lauren đã bắt chuyện và làm quen với Jeff một cách nhanh chóng. Từ năm 2018 Lauren và Jeff thỉnh thoảng gặp nhau. Ban đầu chỉ là quan hệ xã giao tại các buổi tiệc đây đó. Một thời gian sau này họ bên nhau nhiều hơn khiến người khác phải chú ý. Jeff cũng thường gặp gỡ nhóm bạn gái thân thiết của Lauren. Không biết Whitesell biết được vợ đang ly thân của mình và Jeff Bezos trở nên gần gũi từ khi nào nhưng hiện nay ông đang hẹn hò với người mẫu quốc tịch Úc gốc Chí lợi, 35 tuổi, nhỏ hơn ông 19 tuổi đã trải qua 2 đời chồng.

Sau khi biết được những thông tin (tương đối rõ) về 3 nhân vật trong câu chuyện này, mỗi người trong chúng ta đều có nhận định riêng của mình. Không ai có thể quả quyết rằng chuyện ly dị của Jeff và Mackenzie là đúng hay sai. Thời gian sẽ trả lời? Xin được nêu ra vài nhận định cá nhân như sau:

-Nếu như ông Jeff đi lên đỉnh cao của danh vọng ở lứa tuổi sau 65 tuổi thì chắc có lẽ ông đã không quyết định ly dị rồi? Ông xuất thân từ 1 gia đình nghèo, không đầy đủ như những người bình thường khác, ôm giấc mơ vươn lên rất mãnh liệt, nhờ thiên phú thông mình và nỗ lực cầu tiến, cộng với sự may mắn lấy được người vợ bằng lòng ủng hộ việc thực hiện giấc mơ lập nghiệp của chồng nên ông đã thành công lớn. Nay sự nghiệp đã lên tới đỉnh, ông cần thời gian nghỉ ngơi và hưởng thụ những ngày tháng thoải mái, vui vẻ? Sau những buổi họp căng thẳng trong công ty, có lẽ ông bị thu hút bởi những lời nói vui vẻ, ngọt ngào của 1 người phụ nữ có thân hình quyến rũ, những thứ mà ông không có trong cuộc sống nhạt nhẻo hiên nay. Nhiều người rất cứng rắn trong công việc nhưng lại mềm yếu cảm xúc trong mối quan hệ? Do đó, ông đã không giữ lòng chung thủy với người vợ đã giúp ông làm nên sự nghiệp?.

-Nếu như bà Mackenzie không quá miệt mài với niềm đam mê viết văn của mình thì mối quan hệ giữa bà và chồng chặt chẻ hơn, sẽ không có khoảng trống cho người thứ ba chen vào? Có thể bà đã nghĩ rằng mình đã hy sinh rất nhiều thời gian ủng hộ cho chồng trong việc phát triển sự nghiệp, rút về chăm lo con cái. Nay sự nghiệp đã thành tựu, con cái cũng đã lớn nên bà muốn có thời gian cho những đam mê của riêng mình vì bà đã từng là học sinh xuất sắc trong viết văn?. Cũng có thể bà đã quá chủ quan vì thấy chồng mình cũng là người trí thức biết chia sẻ công việc ở nhà (rữa chén) và tôn trọng niềm đam mê của nhau. Nhưng bà thiếu tìm hiểu về tâm trạng của người đàn ông đã thành đạt và ở lứa tuổi chớm già nên bắt đầu muốn tìm kiếm của lạ, những ý tưởng mà lúc thơ ấu đã không dám và không có thời gian để mạo hiểm thực hiện? Lúc còn đi học, nhiều học sinh giỏi thường bị bạn bè chê bai là cù lần, con mọt sách, không biết gái gú. Khi lớn tuổi, nhiều người muốn thử nghiệm điều mà mình bị chê là không biết gì lúc còn bé? Bản thân bà là học sinh giỏi lúc đi học, thông thường các nữ sinh giỏi thường không chú trọng đến thời trang, hình dáng bên ngoài? Giữa bà và chồng có 1 chút khác biệt là ông còn khát vọng muốn làm nhiều việc kinh doanh mạo hiểm nữa, trong bà thì muốn hoạt động xã hội, muốn làm việc thiện nhiều hơn?

-Nếu như bà Lauren không mở đường, chủ động làm quen thì chắc ông Jeff đã không say đắm bà đến nỗi phải bằng lòng ly dị với người vợ sát cánh bên mình trong 25 năm qua. Không có khói sao có lửa? Bà Lauren xuất thân từ 1 gia đình nghèo, đã từng trải 3 cuộc tình, có tới 3 người con. Do đó, bà hiểu rõ người đàn ông nào thật sự là người chồng lý tưởng. Có thể bà tin đó là định mệnh khi gặp người giàu nhất thế giới?

 Qua câu chuyện này, có thể nói một cặp đôi lý tưởng cần có lòng chung thủy và sự hy sinh niềm đam mê cá nhân cho gia đình. Vì đó là 2 yếu tố để duy trì mái nhà hạnh phúc của đôi lứa?

Lời bàn thêm:

Câu nói ngày xưa: “Cha mẹ sinh con trời sinh tánh” có lẽ chỉ đúng khi nói về sở thích ăn uống, nghe, nhìn. Môi trường gia đình và trường học mà chúng ta tiếp xúc khi còn trẻ có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển tâm lý và tính cách của con người chúng ta? Có rất nhiều kỹ niệm, sự kiện, những câu nói mĩa mai, những lời khen động viên lúc cặp sách đến trường khi còn trẻ luôn ở mãi trong tâm trí của chung ta?

Do đó, việc giữ gìn hạnh phúc vợ chồng và việc chọn trường tốt cho con cái ở tuổi còn thơ là 2 điều quan trọng nhất trong việc giáo dục con cái.

Montréal, ngày 20/10/2019

Ngô Khôn Trí

Related posts