Mỹ: Remdesivir có khả năng điều trị hữu hiệu COVID-19

Bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế trong đội ngũ chống dịch của Tổng thống Donald Trump hôm 29/4 cho hay các thử nghiệm lâm sàng quan trọng đã cho thấy Remdesivir có hiệu quả trị liệu đột phá đối với bệnh COVID-19 và loại thuốc này sẽ sớm trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn nhằm ngăn ngừa đại dịch. 

“Remdesivir có tác dụng tích cực rõ ràng đáng kể trong việc rút ngắn thời gian phục hồi,”  bác sĩ Fauci phát biểu tại Phòng Bầu dục Toà Bạch Ốc.

“Một loại thuốc có thể chặn đứng virus này.”

Bác sĩ Fauci cho biết một cuộc thử nghiệm quốc tế đã được thực hiện tại Viện Dị ứng và Truyền nhiễm từ ngày 21/2 trên hàng trăm bệnh nhân nhập viện vì virus corona.

Trong thử nghiệm lâm sàng với quy mô 1.063 bệnh nhân, những người được cho uống thuốc này phục hồi trong 11 ngày trong khi nhóm bệnh nhân được cho uống giả dược phục hồi trong 15 ngày, tức là nhanh hơn 31%, theo Reuters.

“Nó sẽ trở thành phương pháp điều trị tiêu chuẩn”, ông Fauci nói.

Remdesivir, do hãng Gilead sản xuất, được tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân và có nhiệm vụ can thiệp với một enzyme tái sản xuất chất liệu gen virus.

Trong các cuộc thử nghiệm trên động vật đối với bệnh SARS và MERS, các căn bệnh cũng do một loại virus corona tương tự gây ra, Remdesivir giúp ngăn lây nhiễm và giảm các triệu chứng trầm trọng. Tuy nhiên, thuốc chưa được nơi nào trên thế giới chấp thuận cho sử dụng.

Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA nói họ đã thảo luận với Gilead về việc đưa Remdesivir tới bệnh nhân càng sớm càng tốt, tuy nhiên vẫn từ chối nói khi nào loại thuốc này được phê chuẩn chính thức. Các nhà khoa học khác nói Remdesivir mang đến một tia hy vọng nhưng vẫn cần trải qua phân tích khoa học cặn kẽ hơn.

“Tôi muốn họ thực hiện càng sớm càng tốt”, Tổng thống Trump nói khi được hỏi ông có muốn FDA phê chuẩn Redesivir hay không.

Chúng tôi muốn an toàn, nhưng chúng tôi cũng muốn thấy việc phê chuẩn thuốc diễn ra nhanh chóng, đặc biệt là với những thứ có hiệu quả”. 

Cổ phiếu của Gilead tăng hơn 5% hôm thứ Tư, đóng cửa ở mức giá 83,14 USD, tăng 27% tính từ đầu năm nay.

Trước đó, trong tháng 4 này, Gilead tuyên bố họ sẵn sàng đóng góp kho dự trữ 1,5 triệu liều Remdesivir của mình, đủ cho khoảng 140.000 bệnh nhân tùy vào quãng thời gian điều trị.

Dự kiến Cơ quan Quản trị Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ ngày 29/4 sẽ cho phép dùng thuốc này trong trường hợp khẩn cấp khi điều trị COVID-19.

Tuy nhiên cũng hôm thứ Tư 29/4, Tạp chí y khoa Lancet đăng kết quả một thử nghiệm tại Trung Quốc rằng Remdesivir không giúp cải thiện tình trạng của bệnh nhân hay làm giảm mầm bệnh trong máu.

“Đó không phải là một cuộc nghiên cứu đầy đủ,” bác sĩ Fauci nói về nghiên cứu này. Gilead cũng cùng ý kiến với ông Fauci, nói rằng nghiên cứu này không thuyết phục do đã ngừng lại quá sớm.

“Loại thuốc này dường như có hoạt tính chống virus, nhưng đến mức nào thì chưa rõ”, Bác sĩ Daniel McQuillen, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Lahey bang Massachusetts nói với Reuters. “Có vẻ nó sẽ cần thêm một tác nhân chống virus khác để dùng kèm”. 

Gilead cũng đã loan báo kết quả của một nghiên cứu của riêng mình, đối tượng là các bệnh nhân COVID-19 nghiêm trọng nằm tại hàng chục trung tâm y tế. Nghiên cứu không so sánh với giả dược, nhưng thử nghiệm Remdesivir trong liệu trình 5 ngày và 10 ngày.

Trong thử nghiệm gồm 397 bệnh nhân, Gilead cho biết 62% được cho dùng thuốc từ sớm đã được ra viện, trong khi nếu cho dùng thuốc muộn hơn thì chỉ có 47% bệnh nhân khỏi bệnh.

Giám đốc Y tế của Gilead Merdad Parsey ra thông báo nói liệu trình 5 ngày “có thể mở rộng số bệnh nhân được điều trị với kho dự trữ Remdesivir hiện có của chúng tôi”. 

Công ty cho hay họ đang có một nghiên cứu khác về Remdesivir lên các bệnh nhân COVID-19 nhẹ hơn, nhưng phải đến tháng 5 mới có kết quả.

Đức Trí (T/h)

Related posts