Nam Hàn dừng tất cả thánh lễ nhà thờ

Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động thánh lễ trên cả nước. Đây là lần đầu tiên giáo hội nước này dừng tổ chức thánh lễ sau 236 năm thành lập nhằm hạn chế sự lây lan của coronavirus chủng mới.

Theo Hãng tin Yonhap của Nam Hàn, Giáo hội Công giáo Nam Hàn đã quyết định dừng mọi hoạt động thánh lễ có tụ tập đông người.

Quyết định này được đưa ra do nhiều quan ngại về sự lây lan của virus corona tại Nam Hàn, vốn có liên quan đến các hoạt động tôn giáo.

Đây là lần đầu tiên Giáo hội Công giáo Nam Hàn ngừng tổ chức thánh lễ kể từ năm 1784.

Tổng cộng 16 giáo phận trên cả nước Nam Hàn hiện đã tạm dừng hoạt động.

“Cho đến ngày 26-2, 14 trong 16 giáo phận ở Nam Hàn, bao gồm Tổng giáo phận quận Seoul, đã ngừng các hoạt động thánh lễ. Các giáo xứ ở Jeju và Wonju sau đó cũng có quyết định tạm đình chỉ các hoạt động thánh lễ”, đại diện Giáo hội Công giáo Nam Hàn trả lời báo Nam Hàn JoongAng Ilbo.

Việc đình chỉ những thánh lễ Công giáo tại các nhà thờ Nam Hàn sẽ bắt đầu từ ngày 27-2 đến 7-3. Đại diện Giáo hội Công giáo Nam Hàn cũng gửi lời khuyến khích các tín đồ cầu nguyện tại nhà để có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn hiện tại do dịch bệnh gây ra.

Sau khi quyết định được đưa ra, các thánh đường và nhà thờ yêu cầu các tín đồ ở nhà và tham gia các hoạt động thánh lễ qua dịch vụ trực tiếp truyền hình. Các hoạt động quan trọng khác của tôn giáo xảy ra trong thời gian này cũng sẽ được thực hiện tại nhà.

Nam Hàn hiện có khoảng hơn 6 triệu tín đồ Công giáo trên khắp cả nước, với 1,747 nhà thờ và 16 giáo phận.

Khoảng 30 tín đồ Công giáo Nam Hàn đã nhiễm COVID-19 sau một chuyến hành hương đến Do Thái hồi tuần trước. Hầu hết những người này đến sống tại tỉnh Gyeongsang, nơi đang được xem là trung tâm dịch bệnh của Nam Hàn.

Tính đến ngày 28-2, Nam Hàn ghi nhận thêm 256 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm cho đến nay lên 2,022 ca và 13 người chết.

Related posts