Người dân Hồng Kông biểu tình phản đối luật an ninh

Hải Lam

Cảnh sát Hồng Kông trấn áp đoàn người biểu tình hôm 7/1 (ảnh chụp màn hình video SCMP/Youtube).

Người dân Hồng Kông hôm nay (1/7) đã tập hợp ở bên ngoài cửa hàng bách hóa SOGO, đánh dấu cuộc biểu tình đầu tiên kể từ khi luật an ninh quốc gia Hồng Kông có hiệu lực.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), cảnh sát Hồng Kông hôm nay nói tại một cuộc họp báo về luật an ninh mới rằng họ có thể lập tức bắt bất cứ ai ủng hộ độc lập, giải phóng Hồng Kông. Cờ và biểu ngữ mang các khẩu hiệu liên quan đến độc lập, giải phóng và cách mạng bây giờ đều bị tuyên bố là bất hợp pháp.

Đầu giờ chiều nay (giờ Hồng Kông), hàng trăm người đã tập hợp ở Vinh Causeway và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ.

Cảnh sát cảnh báo họ đang tham gia tụ họp bất hợp pháp và kêu gọi giải tán một cách hòa bình. Nghị sĩ đảng Dân chủ Wan Siu-kin bị cảnh sát xịt hơi cay và còng tay trước khi bị đưa đi.

Sau đó, lần đầu tiên cảnh sát Hồng Kông giương cờ tím cảnh báo đám đông đang vi phạm luật an ninh quốc gia có hiệu lực từ đêm qua.

Ảnh chụp màn hình Youtube của SCMP.

Theo thông tin từ lực lượng này, một người đàn ông giơ lá cờ in dòng chữ “Độc lập Hồng Kông” ở Vịnh Causeway trở thành người đầu tiên bị bắt theo luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt.

Ảnh chụp màn hình Twitter.

Đến khoảng 14h (13h Việt Nam), cảnh sát giải tán những người tập trung bên ngoài của hàng bách hóa SOGO, hàng chục người đã tập hợp ở đường Hennessy.  Một xe chở vòi rồng và xe bọc thép của cảnh sát được thấy di chuyển qua Wan Chai, tiến đến Vịnh Causeway. Cảnh sát cũng tăng cường hiện diện ở Wan Chai, dù không có nhóm người biểu tình nào tụ tập ở đó. 

Cảnh sát đã chặn tất cả các đường phố giữa cửa hàng bách hóa SOGO và Công viên Victoria. Người biểu tình đang tập trung quanh các con phố, hô khẩu hiệu trong khi tìm đường ra ngoài.

Cảnh sát sau đó sử dụng vòi rồng bên ngoài ga tàu điện ngầm trên đường Hennessy ở Vịnh Causeway, phun về phía người biểu tình. Cảnh sát cũng đã xịt hơi cay vào đám đông, khiến nhiều người bị thương.

Gần 15h (14h Việt Nam), tại Wan Chai, hàng trăm người biểu tình đang diễu hành về phía Đô Đốc. Một số người hô vang các khẩu hiệu quen thuộc: “Giải phóng Hồng Kông; cuộc cách mạng của thời đại chúng ta”, “Hồng Kông độc lập, lối thoát duy nhất”.

Đến khoảng 16h30 (15h30 giờ Việt Nam),cảnh sát đã di chuyển đến giải tán hàng trăm người biểu tình ở đường Causeway bên ngoài Thư viện Trung tâm, bắn đạn cao su và đạn tiêu vào đám đông. Số người ở đường Hennessy đã tăng lên hàng ngàn người, bất chấp cảnh báo từ phía cảnh sát.

Ảnh chụp màn hình Twitter.

Ủy viên quận Trung Tây, anh Fergus Leung nói với HKFP rằng cuộc diễu hành ngày 1/7 rất có ý nghĩa. “Việc ban hành luật an ninh quốc gia sẽ dẫn đến khủng bố trắng ở Hồng Kông”, anh Leung nói. “Nhưng tôi tin rằng, từ những người mà bạn nhìn thấy trên đường phố hôm nay, điều này cho thấy người Hồng Kông sẽ không lùi bước trước sự áp bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Related posts