Thị trường chứng khoán Úc xuống giá kỷ lụt: 140 tỉ bốc hơi

Đến chiều ngày thứ Hai 9/3 thị trường chứng khoán Úc giảm 7.3% tương đương với $140 – vì cơn sốt conavirus và giá dầu hỏa xuống thấp kỷ lục trong hơn một năm qua.

Đây là ngày tệ nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán của Úc kể từ cuộc Khủng Hoảng Tài Chánh Thế Giới.

Chỉ số chứng khoán S&P/ASX200 sụt 7.3%,  xuống còn 5,760.6 vào chiều thứ Hai cộng thêm giảm gần 3% hôm thứ Sáu.

Cho đến nay đã có hơn $440 tỉ đã bay hơi từ thị trường chứng khoán của Úc kể từ thời điểm cao nhất 7289.7 vào ngày 20 tháng 2.

Lãnh vực giảm cao nhất là lãnh vực năng lượng (energy sector), giảm 17%, sau khi Saudi Arabia phá giá dầu hỏa để cạnh tranh với Nga.

Nhà chiến lược thị trường ông Michael McCarthy cho biết trong 35 năm trong nghề ông chưa bao giờ chứng kiến chỉ số ASX sụt giảm trong một ngày tệ hại như ngày hôm nay.

Giá cổ phiếu Woodside Petroleum giảm 16.91% xuống còn $21.92, Santos giảm 24.48% xuống còn $5.06 , Origin giảm 13.03% xuống còn $5.905, Oil Search giảm 26.52% xuống còn $3.74, và Beach Energy giảm 22.12% xuống còn $1.285.

Lãnh vực ảnh hưởng nặng kế tiếp là nguyên liệu, gây cho Rio Tinto giảm 6.23% xuống còn  $80.88, BHP giảm 10.1% xuống còn $28.94, và Fortescue Metals giảm 8.13% xuống còn $8.82.

Bốn ngân hàng giảm hơn 4% với Westpac xuống nặng nhất 5.11% xuống còn $21.92. .

Caltex, Qube, và Rea Group giảm từ 3.4 đến 8.7%.

Tiền Úc không xuống so với tiền Mỹ: 64.5 cents

Related posts