Thủ tướng Úc lên án WHO vì ủng hộ TQ mở lại chợ động vật hoang dã

Hôm thứ Hai (14/4), Thủ tướng Úc Scott John Morrison đã lên án Tổ chức Y tế Thế giới trong lập trường về chợ buôn bán động vật hoang dã, chim sống, ông nói rằng cơ quan của Liên Hiệp Quốc ủng hộ chính quyền Bắc Kinh mở lại các chợ kiểu này trong lúc dịch bệnh đang hoành hành toàn cầu là điều “không thể tưởng tượng nổi”.  

Chợ động vật hoang dã, chim sống phổ biến khắp nơi tại Trung Quốc, nó được coi là trung gian chính làm virus lây lan. Trong lúc dịch bệnh trên thế giới đang ở thời kỳ đỉnh cao, chính quyền Bắc Kinh lại cho phép các chợ kiểu này mở cửa lại, và được WHO ủng hộ, việc này mang đến mối đe dọa nghiêm trọng về an toàn y tế công cộng của thế giới. (Ảnh: Simon Law/Flickr/CC BY-SA 2.0)
Chợ động vật hoang dã, chim sống phổ biến khắp nơi tại Trung Quốc, nó được coi là trung gian chính làm virus lây lan. Trong lúc dịch bệnh trên thế giới đang ở thời kỳ đỉnh cao, chính quyền Bắc Kinh lại cho phép các chợ kiểu này mở cửa lại, và được WHO ủng hộ, việc này mang đến mối đe dọa nghiêm trọng về an toàn y tế cộng đồng cho thế giới. (Ảnh: Simon Law/Flickr/CC BY-SA 2.0)

Theo Fox News đưa tin, vài ngày sau khi nghị viên lưỡng đảng Mỹ thúc giục WHO đóng cửa các chợ động vật hoang dã trên toàn cầu, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã phát biểu bình luận nói trên.

Gần đây, các chợ loại này ở các thành phố Trung Quốc (giống như chợ Hoa Nam thành phố Vũ Hán) lại bắt đầu hoạt động trở lại, trong khi những thành phố này mới thực hiện biện pháp gỡ bỏ phong tỏa phòng chống virus không lâu.

“Nói một cách thẳng thắn, tôi cho rằng đây là điều khó có thể lý giải được. Chúng ta cần bảo vệ thế giới tránh khỏi sự đe dọa tiềm ẩn giống như loại virus này bùng phát.” ông Scott Morrison nói trên kênh Nine Network.

“Sự kiện chợ động vật hoang dã làm lây lan virus, không chỉ có một sự kiện, các sự kiện tương tự đã xảy ra rất nhiều lần rồi.”

Ông nói thêm: “Ở Úc chúng ta không có chợ kiểu này. Tôi cảm thấy khó hiểu đối với quyết định này của Trung Quốc.”

Trong một bản tuyên bố, WHO nói: “Virus nhắc nhở chúng ta, cần phải đảm bảo thị trường thực phẩm của chúng ta được quản lý và giám sát tốt, cũng như cung cấp môi trường an toàn để mọi người giao dịch, mua bán thực phẩm.”

Tuy nhiên, tuyên bố lại cho biết, “Không cần đóng cửa chợ động vật hoang dã và chợ thực phẩm khác”.

Ông Scott Morrison không phải là quan chức duy nhất của Úc đặt nghi ngờ với WHO. Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Úc Greg Hunt cũng ủng hộ phát biểu của ông Scott Morrison, ông lo lắng Bắc Kinh mở cửa trở lại đối với các chợ động vật hoang dã có thể sẽ gây ra nhiều rủi ro hơn.

Ông nói với Đài Phát thanh Truyền hình Úc (ABC) rằng: “Loại bệnh này rất có khả năng là do chợ bán động vật hoang dã, chim sống ẩm thấp ở Vũ Hán gây ra, rất rõ ràng, những chợ đó là trung gian (lan truyền virus) rất nguy hiểm.”

Ông Greg Hunt bổ sung thêm: “Chúng tôi không đồng ý lập trường của tổ chức quốc tế nào đó. Chức trách của chúng tôi là bảo vệ người dân Úc, và chúng tôi tin rằng lập trường của tuyệt đại đa số người trên thế giới nhất trí với chúng tôi.”

Tuần trước, Thượng nghị sĩ Mỹ Cory Booker, Lindsey Graham và hơn 60 nghị viên của quốc hội Mỹ đã kêu gọi WHO trong khi ngăn chặn viêm phổi Vũ Hán phổ biến khắp nơi, cũng cần đồng thời đóng cửa vĩnh viễn tất cả các chợ động vật hoang dã trên toàn cầu.

Trong một bức thư ký tên chung của Hạ viện, các nghị sĩ thúc giục quan chức WHO có “hành động tích cực để đóng cửa chợ động thực vật hoang dã sống trên toàn cầu”, “đồng thời cấm buôn bán động thực vật hoang dã quốc tế không phải vì mục đích bảo tồn”.

Ông Cory Booker và ông Lindsey Graham viết: “Chợ động thực vật hoang dã được gọi là chợ ‘món ăn dân dã’ có liên quan đến bùng phát dịch SARS năm 2003, và nó được coi là nơi bắt nguồn của viêm phổi Vũ Hán hiện nay.”

“Do loại bệnh này tiếp tục đe dọa đến hàng triệu mạng người, khiến cho hệ thống y tế bảo vệ sức khỏe của các nước sụp đổ, và hủy hoại kinh tế các nơi trên thế giới. Do đó, tất cả chúng ta phải hành động như một cộng đồng toàn cầu để bảo vệ sức khỏe cộng đồng (thế giới).”

Huệ Anh

Related posts