Tin nước Úc sáng thứ Hai 29/6: Diễn biến coronavirus tại Úc

Diễn biến coronavirus tại Úc

Trong 1, 2 ngày tới Victoria sẽ biết rõ hơn là có bị làn sóng thứ hai hay không khi số ca nhiễm đột biến gia tăng cao nhất kể từ đầu tháng 4.

Hôm Chủ Nhật, Victoria có 49 ca nhiễm mới, chính quyền đang lo sơ sự lây lan rộng lớn trong cộng đồng.

Hôm qua Chief health officer Brett Sutton cho biết hôm nay chính quyền sẽ biết được 45 ca nhiễm mới đang được điều tra có liên quan đến những vùng đang là “hot spot” hay không.

Hôm qua Thủ hiến Daniel Andrews cho biết ông đang suy nghĩ đến việc phong tỏa những vùng “hot spot” trong lúc chờ kết quả 10 ngày xét nghiệm.

NSW có thêm 3 ca nhiễm mới, trong lúc đó Queensland không có ca nhiễm nào mới.

Ngày hôm qua cũng đánh dấu trong toàn thế giới có hơn nửa triệu người chết và hơn 10 triệu người bị nhiễm coronavirus.

Hiện tại NSW và Victoria là hai tiểu bang đối nghịch nhau, trong lúc Victoria đang siết chặt thì NSW tiếp tục nới lỏng.

Bắt đầu từ 1 tháng 7 các môn thể thao ở NSW sẽ trở lại, các sân vận động ngoài trời được chứa 25% khả năng, và học sinh và trẻ em cũng được trở lại chơi các môn thể thao ngoài trời.

Bắt đầu hôm nay, thứ Hai 29/6 tiểu bang Nam Úc bắt đầu áp dụng giai đoạn 3, các pub, bar, quán cà phê, nhà hàng được nới lỏng – 2 mét vuông cho 1 người. Và các sân vận động được quyền chứa đến 50% khả năng. Adelaide casino cũng được mở cửa lại.

Tây Úc là tiểu bang đầu tiên của Úc bắt đầu áp dụng giai đoạn 4 vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, cho phét các nightclub và casino mở cửa lại.

Phát triển giống bông có màu!

Các nhà thực vật học Úc đang tiến hành một nghiên cứu mang tính cách mạng để tạo ra những cây bông vải có nhiều màu sắc, không chỉ hứa hẹn một sự thay đổi cảnh quan mà thay đổi kỹ nghệ dệt. Thành công của nghiên cứu này này hứa hẹn những cánh đồng bông màu vàng, màu đen, màu tím hay mày hồng và một kỹ nghệ dệt “sạch sẽ”, không cần sử dụng các loại thuốc nhuộm hóa học có hại với môi trường.

Đây là mục tiêu Cục nghiên cứu khoa học và kỹ nghệ liên bang (CSIRO) nhằm tạo ra được loại sợi tự nhiên bền hơn, co giãn tốt hơn sợi tổng hợp và được nhuộm màu tự nhiên. Để làm như vậy các khoa học gia đã giải mã cấu trúc phân tử của sắc tố trên cây bông vải và điều chỉnh gen để cây tạo ra bông với nhiều màu sắc khác nhau như màu vàng tươi, vàng cam, màu đen hay màu tím. Hiện nghiên cứu này đang được thực hiện trong phòng thí nghiệm nhưng các nhà khoa học tin rằng kết quả cụ thể sẽ có trong vài tháng tới sau khi tiến hành trồng thử nghiệm.

Tiến sĩ Colleen MacMillan, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết việc tạo ra cây bông có màu tự nhiên có thể làm thay đổi ngành dệt may toàn cầu bởi nghiên cứu mới sẽ tạo ra các loại sợi có khả năng phân hủy sinh học, có thể tái tạo, nhưng không cần nhuộm và qua đó góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tiến sĩ Colleen MacMillan

Ngoài ra các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu để nhân giống cây bông vải cho loại bông có màu đen tự nhiên, góp phần giảm thiểu việc sử dụng thuốc nhuộm đen, một loại hóa chất được coi là gây ô nhiễm nhất trong ngành dệt may hiện nay.

Việc tạo ra loại bông vải không cần nhuộm hóa chất cũng sẽ góp phần giảm bớt việc sử dụng các loại sợi tổng hợp vốn được cho là gây hại cho môi trường không kém các loại nhựa. Thống kê tại Úc cho thấy, mỗi năm trung bình 1 người dân nước này bỏ đi 25kg vải các loại, trong đó phần lớn là vải tổng hợp và chúng cần hàng trăm năm để phân hủy tại các bãi rác.

Kết quả nghiên cứu này được dự báo sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho ngành công nghiệp bông vải Uc hiện có doanh thu khoảng $2 tỷ mỗi năm./

Nhà chọc trời bằng gỗ ép

Atlassian Unveils Timber Tower HQ at Tech Central - YouTube

Hãng nhu liệu Atlassian sẽ tiến hành xây dựng trụ sở tại Sydney như là tòa tháp bằng gỗ cao nhất thế giới. Hãng này đặt mục tiêu là đến năm 2050 sẽ không thải ra thán khí và dự án trên là sự phối hợp giữa Atlassian và chính quyền NSW nhằm tạo ra một “trung tâm kỹ thuật tại Sydney.”

Cao ốc này do các kiến trúc sư của Hãng SHoP (Mỹ) và công ty BVN của Úc thiết kế, có 40 tầng cao 180m, có thể chứa 4,000 người, xây dựng với kinh phí dự trị $1 tỷ. Công trình sẽ được xây bằng khối gỗ ép, gồm nhiều lớp gỗ mềm ép chặt lại với nhau, có mặt tiền bằng kính và kim loại. Tầng trên cùng của tòa nhà sẽ là các khu vườn ngoài trời. Tòa nhà dự kiến hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, khi tích hợp hệ thống quang điện các cửa sổ tự chỉnh sáng.

Tòa nhà được thiết kế với trọng tâm sử dụng hiệu quả năng lượng, với mục tiêu giảm tới 50% lượng khí thải carbon so với các dự án xây dựng theo cách truyền thống, giảm 50% năng lượng tiêu thụ và sử dụng 100% năng lượng tái sinh. Theo kế hoạch, tòa nhà sẽ được khởi công xây dựng vào năm tới và hoàn tất vào năm 2025.

Related posts