Tin nước Úc sáng thứ Tư 1/7

Những thay đổi luật lệ chính ở Úc bắt đầu ngày 1 tháng 7

1 tháng 7 là ngày bắt đầu một năm tài chánh mới ở Úc.

Dưới đây là những thay đổi kể từ 1 tháng 7, 2020.

5 PHẦN TRĂM TIỀN MƯỢN MUA NHÀ

Chương trình Mượn Tiền Mua Căn Nhà Đầu Tiên (The First Home Loan Deposit Scheme) bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, cho phép người mua căn nhà đầu tiên chỉ cần đặt tiền cọc 5% mà không cần phải mua bảo hiểm cho số tiền vay mượn (lenders mortgage insurance).

Chính phủ cho biết luật mới này có thể tiết kiệm người mua nhà lên đến $10,000.

10,000 chỗ dành sẵn cho chương trình này bắt đầu từ 1 tháng 7.

LÀM VIỆC Ở NHÀ

Trong thời gian đại dịch nhằm khuyến khích những người dân làm việc ở nhà nếu có thể chính phủ cho phép những người này có quyền miễn trừ chi phí trong lúc làm việc ở nhà từ ngày 1 tháng 3 cho đến 30 tháng 6, 2020. Chương trình chấm dứt từ ngày 1/7/2020 đối với những người vẫn tiếp tục làm việc ở nhà.

TRỢ GIÚP NHÀ TRẺ

Các phụ huynh sẽ không được hưởng tiền giữ trẻ miễn phí tại các trung tâm giữ trẻ bắt đầu từ ngày 10 tháng 7.

Từ ngày 20 tháng 7, các nhân viên làm việc trong nghành giữ trẻ sẽ không còn được hưởng chương trình JobKeeper.

Thay thế vào đó, thay vì 120,000 nhân viên giữ trẻ được hưởng $750/tuần như trước đây, sẽ được thay thế bằng gói trợ giúp chuyển tiếp trị giá $708 triệu, ít hơn chương trình JobKeeper.

PHẠT NẶNG NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI TRONG LÚC LÁI XE

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, tại Tây Úc những tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe với bất cứ hình thức nào, sẽ bị phạt đến $1000 tại chỗ và trừ 4 điểm.

Những ai đụng đến điện thoại trong lúc xe dừng tại đèn xanh đèn đỏ cũng bị phạt đến $500 và trừ 3 điểm.

Tiểu bang Queensland cũng tăng hình phạt đối với những vi phạm này.

THỂ THAO BẮT ĐẦU TRỞ LẠI

Kể từ 1 tháng 7, các môn chơi thể thao trong cộng đồng, bao gồm các chương trình dành cho trẻ em, bắt đầu trở lại tại NSW khi chính phủ tiểu bang tiếp tục nới lỏng.

Các sân vận động và các quán ăn bên trong được mở cửa lại.

RÚT TIỀN HƯU TRÍ SỚM

Từ ngày 1 tháng 7, những người tạm cư tại Úc không được rút sớm tiền Super.

Ngược lại những công dân Úc và New Zealand và thường trú nhân được quyền xin rút tiền Super đến $10,000 trong thời gian từ 1/7/2020 cho đến 24/9/2020.

GIẢM TIỀN PHẠT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG NHẬN TRỢ GIÚP CỦA CHÍNH PHỦ

Chính phủ NSW cho phép những ai đang nhận tiền trợ giúp của chính phủ như Centrelink, JobKeeper, JobSeeker có thể xin giảm tiền phạt đến phân nửa.

Những giấy phạt bao gồm quá vận tốc, đậu xe và những vi phạm liên quan đến cảnh sát (police-related infringements).

Tăng ngân sách an ninh mạng

Tuyên bố ngày 30.6.2020 Thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ liên bang sẽ chi thêm $1.35 tỷ cho an ninh mạng, tăng khoảng 10%, nâng ngân sách cho việc này trong thập niên tới lên $15 tỷ,

Đây là số tiền chi lớn nhất từ trước tới nay, và dự kiến sẽ tạo 500 việc làm mới trong Cục tình báo Tín hiệu Australia (ASD), cơ quan tình báo thông tin của chính phủ.

Theo ông Morrison cho biết hoạt động tấn công mạng chống lại Úc đang ngày càng thường xuyên hơn, tinh vi hơn và trên quy mô lớn hơn.

Và khoản chi nói trên nhằm “giúp bảo đảm rằng chúng ta có các công cụ và năng lực cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho người dân Úc.

Úc là một thành viên của mạng lưới tình báo FiveEyes (Ngũ Nhãn), cùng với Anh, Canada, New Zealand và Mỹ, nhưng chi tiêu cho an ninh mạng của Úc khá thấp so với các cường quốc mạng như Mỹ, Trung Quốc hay Nga.

Hãng thông tấn AAP thoát chết!

Hãng thông tấn duy nhất và lâu đời nhất của Úc là Australian Associated Press (AAP) đã được cứu sống sau khi một nhóm các nhà hảo tâm và đầu tư chính thức ký kết thỏa thuận mua lại hãng vào ngày 29.6.2020.

Như VL đã thông tin, vào đầu tháng Ba News Corp tuyên bố sẽ đóng cửa hãng thông tấn quốc gia Australian Associated Press (AAP) vào cuối tháng 6 này vì cạnh tranh không lại với các hãng thông tin trực tuyến.

Như vậy thì AAP phải kết thúc 85 năm đóng vai nhà cung cấp tin tức cho các tờ báo in, báo điện tử, đài phát thanh quốc gia và toàn cầu.

Trước tin này ông Peter Tonagh, cựu giám đốc điều hành News Corp, đã thuyết phục một nhóm các nhà đầu tư và nhà hảo tâm trong nổ lực cứu lấy AAP. Nhóm này có trên 10 nhân vật tiếng tăm, trong đó có ông Samuel Terry, giám đốc của công ty đầu tư Asset Management và bà Kylie Charlton, giám đốc quỹ đầu tư Fred Woollard and Australian Impact Investments.

Theo ông Tonagh thì nhóm đầu tư này hiện rất quan tâm đến dịch vụ sản xuất tin tức, kiểm chứng thông tin và sản xuất ảnh của hãng thông tấn này.Trong đó, Samuel Terry Asset Management và Australia Impact Investments chú ý đến mảng tin tức về tòa án, thể thao, chính trị tiểu bang và liên bang và thời sự trong khu vực.

Theo thỏa thuận, AAP sẽ tiếp tục sản xuất nội dung bao gồm tin tức thời sự trong nước và thế giới, tin thể thao, tòa án và chính trị, cùng với cung cấp ảnh và dịch vụ tra cứu thông tin.

Các chủ sở hữu mới cho biết sẽ duy trì lực lượng phóng viên, biên tập viên AAP hiện tại, nhưng sẽ phải giảm bớt một số việc làm.

Đại học Western Sydney thăng hạng

Đại học Western Sydney đã được thăng hạng vượt trội trong năm 2020 trên bảng xếp hạng Times Higher Education uy tín về giáo dục toàn cầu trong danh sách “đại học non trẻ dưới 50 tuổi hàng đầu thế giới”,

Cụ thể, từ thứ hạng 58 của năm ngoái, Đại học Western Sydney vươn lên vị trí thứ 36 trong danh sách nói trên,

Cũng theo xếp hạng của Time Higher Educations 2020 thì Đại học Western Sydney có tên trong danh sách 9 đại học trẻ dưới 50 tuổi xuất sắc nhất nước Úc. Viện trưởng đại Western Sydney, GS Barney Glover AO cho biết, những kết quả tích cực và sự thăng hạng trên các bảng xếp hạng toàn cầu đã chứng minh vị thế của trường trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới.

Với những thành tựu vừa đạt được, ĐH Western Sydney đã và đang thực hiện tốt kế hoạch 10 năm – 2038 đề ra mục tiêu đưa Đại học Western Sydney thăng hạng vào top 10 trường ĐH trẻ xuất sắc nhất thế giới theo bảng xếp hạng Time Higher Education.

Cụ ông 84 tuổi và cô con gái bất kham

https://imageresizer.static9.net.au/wbIm2ecwCAAonaOCIibJSwVdI8Y=/396x0/https%3A%2F%2Fprod.static9.net.au%2Ffs%2Feef1fdcd-4210-4949-9731-a70d090fb555

Chương trình A Current Affair của Đài số 9 mới kể lại câu chuyện đau lòng của ông cụ Peter Grundy (84 tuổi, ngụ tại thị trấn vùng quê Denilliquin, tiểu bang NSW.

Vợ qua đời, thân già một mình, ông muốn vào viện dưỡng lão nên cần tiền đặt cọc trước, do đó muốn bán unit đầu tư nhưng ngặt mỗi nỗi nó đã bị cô con gái 49 tuổi chiếm cứ cách đây mấy năm, quyết không rút lui.

Cô này là gái bất kham, đám tang mẹ cũng không chịu về nhưng nhà của cha thì bám chặt, khiến ông bị thiệt thòi số tiền thuê đến $200,000.

Trình bày trên đài, ông Peter Grundy cho biết mình không thể tin nổi cô con gái có tên Katrina vẫn quyết bàm vào nhà mà ông đầu tư để kiếm nguồn thu nhập lúc về già không đóng một xu tiền thuê. Peter cho rằng con gái đang khiến cuộc sống của ông thành “địa ngục trần gian” và đã “lấy đi chút sức trẻ còn sót lại trong tôi”.

Sau khi vợ qua đời, Peter chỉ mong muốn chuyển tới nhà dưỡng lão ở ngoại ô vùng Denilliquin trong những năm tháng cuối đời. Ông không có lương hưu nên cần bán căn nhà để có tiền thực hiện nguyện vọng này.

Ông cho biết bản thân phải đặt cọc trước cho nhà dưỡng lão, nhưng con gái Katrina đã lẻn vào unit và ở lì tại đó, cản trở kế hoạch bán nhà của cha mình.

Con gái Katrina

Ông phải nhờ luật sư để trục xuất con gái ra khỏi nhà và đến lượt các luật sư cũng lắc đầu.

Ông Peter Grundy cho biết\, các luật sư của ông phải thừa nhận họ chưa từng gặp ca nào như Katrina – người có khả năng đưa ra những điều mà họ chưa bao giờ nghe nói đến. Katrina tuyên bố căn nhà tại Melbourne này cô được bố mẹ tặng từ 8 năm trước. Tuy nhiên một thẩm phán đã bác bỏ điều này.

Katrina cũng từng nói cô có góp tiền để mua ngôi nhà này, nhưng không có bằng chứng xác thực.

Đến thời điểm hiện tại, ông bố già nua mất 8 năm và $70,000 cho chi phí pháp lý để lấy lại căn nhà.

Cơ quan chức năng cho biết đã có giấy phép bắt giữ Katrina cách đây 3 tháng, nhưng cảnh sát địa phương không tiết lộ khi nào lệnh này sẽ được thực thi.

Con trai của ông sống tại Mỹ, cũng xác nhận rằng cô em của ông là gái bất kham, hay làm cho cha mình tức điên lên!

Phong tỏa 10 khu bưu chính tại Victoria

A woman holds a swab to her mouth as an ambulance officer watches.

Trước tình trạng lây nhiễm Covid-19 tăng nhanh những ngày qua, chính quyền tiểu bang Victoria quyết định sẽ phong tỏa 10 khu bưu chính (postcode) bị xem là khu vực báo động kể từ tối 1.7.2020 cho đến ngày 19.7.2020.

Tuyên bố ngày 30.6.2020, Thủ hiến bang Daniel Andrew nêu rõ: “Giám đốc Y tế quốc gia đã khuyên chúng tôi nên tái áp dụng các biện pháp kiểm dịch của giai đoạn 3, đó là yêu cầu mọi người ở nhà. Mọi người chỉ được rời nhà của mình với 4 lý do sau và chỉ khi thật sự cần thiết. Đó là đi học hoặc đi làm, chăm sóc sức khỏe, tập luyện hàng ngày, đi mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác”.

Quy định này không chỉ áp dụng với người dân sống trong khu vực điểm nóng mà còn áp dụng với những người ở vùng khác đi đến 10 khu vực này. Để bảo đảm việc phong tỏa tại các khu vực được thực hiện, cảnh sát sẽ thường xuyên tuần tra.

Dù các khu vực điểm nóng bị phong tỏa song các trường học tại chính các khu vực này không phải đóng cửa vì đây không được xác định là nguồn lây nhiễm Covid-19.

Mười khu bưu chính này là:

  • 3012: Brooklyn, Kingsville, Maidstone, Tottenham, West Footscray
  • 3021: Albanvale, Kealba, Kings Park, St Albans
  • 3032: Ascot Vale, Highpoint City, Maribyrnong, Travancore
  • 3038: Keilor Downs, Keilor Lodge, Taylors Lakes, Watergardens
  • 3042: Airport West, Keilor Park, Niddrie
  • 3046: Glenroy, Hadfield, Oak Park
  • 3047: Broadmeadows, Dallas, Jacana
  • 3055: Brunswick South, Brunswick West, Moonee Vale, Moreland West
  • 3060: Fawkner
  • 3064: Craigieburn, Donnybrook, Mickleham, Roxburgh Park và Kalkallo

Chính quyền Liên bang cũng cử 800 người tới trợ giúp Victoria đối phó với dịch bệnh trong lúc 200 quân nhân đang có mặt tại bang Victoria để góp tay vào việc này ứng phó với dịch.

Trong lúc dịch Covdi-19 bùng phát trở lại tại bang Victoria, bang Queensland và Nam tiếp tục đóng cửa biên giới với bang Victoria trong khi New South Wales yêu cầu người dân bang Victoria không tới bang này. Tuy nhiên Thủ hiến cảnh cáo rằng nguy cơ lớn nhất của NSW là chính ở NSW chứ không phải từ Victoria và kêu gọi người dân NSW phải cảnh giác hơn nữa!

Ngoài ra thì tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại các tiểu bang lãnh thổ khác của Bang Queensland vừa thông báo mở cửa biên giới với các bang khác (trừ bang Victoria) sớm 7 ngày so với quyết định trước đó. Trong khi đó các tiểubang và lãnh thổ khác của Australia vẫn tiếp tục lộ trình nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội khi dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

Tính đến chiều 30.6.2020 Úc có 7,836 ca Covid-19, trong đó 104 người đã thiệt mạng. Có bốn trên 8 tiểu bang hay lãnh thổ của Úc nhiều ngày qua không xuất hiện ca Covid-19 mới.

Related posts