Tin tước nước Úc sáng thứ Bảy 9/5

Mike Tyson không đến Úc thi đấu như tin đồn

An Australian boxing promoter wants to lure former heavyweight champion Mike Tyson (pictured) to Australia to fight footballers Barry Hall, Paul Gallen or Sonny Bill Williams in a charity match. Tyson is pictured at the MGM Grand in Las Vegas in February this year

Cựu võ sĩ quyền Anh Mike Tyson đã lên tiếng bác bỏ việc trở lại Úc để thi đấu nhằm gây quỹ từ thiện với tiền thù lao là 1 triệu Mỹ kim.

Những ngày qua giới hâm mộ quyền Anh đã lấy làm tò mò khi chứng kiến võ sĩ 53 tuổi này say mê tập luyện hăng say cùng huấn luận viên Rafael Cordeiro, đến hôm thứ Năm (7.5.2020) báo chí Úc, Mỹ và Anh đồng loạt đưa tin Mike Tyson nhận lời thách đấu để nhận số tiền thù lao 1 triệu Mỹ kim,

Tin cho biết, Brian Amatruda –ông bầu quyên Anh có vai vế tại Úc — là người đã có sáng kiến tưởng đưa Mike Tyson trở lại võ đài, sau khi chứng kiến video tập luyện nghiêm túc của tay đấm này. Báo chí còn dẫn lời ông bầu này:

“Mike Tyson đã 53 tuổi nhưng vẫn là một tên tuổi lớn, có sức thu hút mạnh mẽ. Ông sẽ đấu với 1 trong 3 người gồm Barry Hall, Paul Gallen hoặc Sonny Bill Williams”.

Nhưng lên tiếng hôm thứ Sáu trên mạng xã hội Twitter, võ sĩ Tyson cho biết thông tin trên là “rác rưởi”.

Mike Tyson treo găng cách đây 15 năm và nay chỉ còn 100 kg, sụt mất 70 kg khi còn hành nghề  võ sĩ quyền Anh hạng. Năm 1998, Tyson đã phải dùng răng khi tái xuất giang hồ trong trận đấu với Evander Holyfield vào năm 1998.

Đây là trận tái đấu giữa Tyson và Holyfield và trái với mọi dự đoán, Holyfield bất ngờ vươn lên chiếm hẳn ưu thế. Vì bị ăn đòn nhiều nên nhà vô địch lừng lẫy một thời này phát cáu, nhào vào ôm sát người và cắn đứt lìa một phần tai của Holyfield.

Vụ cắn tai này đã gây chấn động thế giới và khiến trọng tài Mills Lane truất quyền thi đấu của Tyson. Sau đó võ sĩ nổi tiếng này bị cấm thi đấu một năm và bị phạt một số tiền rất nặng.

Thợ nối ống gas bị phạt $100,000

Christopher Turner was convicted in Sydney’s Downing Centre District Court over the fatal gas mix-up that left one baby dead and another brain damaged.

Christopher Turner nhà thầu phụ của hãng BOC trong vụ nối nhầm ống gas tại Bệnh viện Bankstown năm 2016 đã bị Tòa trung thẩm NSW phạt số tiền $100,000 trong phiên xử ngày 8.5.2020.

Ống gas tưởng là dẫn khí Oxygen mà lại dẫn khí Nitrous Oxide, là chất để gây mê trong giải phẫu, giúp bệnh nhân mê man không cảm thấy đau đớn. Vụ nhầm lẫn này đã khiến một đứa bé sơ sinh thiệt mạng và một bé khác bị bại não.

Bình gas trên được hãng BOC Ltd sản xuất vào tháng 7 năm 2015 và ông Christopher lãnh việc mang bình gas đến lắp đặt tại Bệnh viện Bankstown. Nhà thầu này cẩu thả, lắp rồi nhưng không chịu thử, thậm chí nhưng lại ký giấy tờ để hoàn tất thủ tục thử nghiệm.

Hãng BOC được tòa tuyên bố vô can trong vụ này vì hành vi gian dối của ông Christopher.

Điều tra dịch Covid-19: Úc sẽ thuyết phục khối “Nhị thập cường”

Scott Morrison and Josh Frydenberg bump elbows in lieu of the traditional handshake.

Phát biểu hôm 8.5.2020 Thủ tướng Scott Morrison cho biết đã trao đổi và nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong nỗ lực điều tra nguyên nhân khởi phát và sự lang truyền của dịch Covid-19. Trước đó một ngày, tin cho hay Morrison đã vận động khối G-20, tức nhóm 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, ủng hộ cuộc điều tra này.

Theo đó thì ông Morrison đã gửi thư cho tất cả các thành viên G20, trong đó có Trung Quốc, để kêu gọi sự ủng hộ việc mở cuộc điều tra quốc tế độc lập để tìm hiểu về nguyên nhân gây ra dịch Covid-19. Trong thư ông Morrison cho rằng các nhà lãnh đạo quốc gia có bổn phận phải rút ra những bài học kinh nghiêm từ dịch Covid-19 để từ đó có thể bảo vệ cho người dân của mình trong tương lai.

Trong thư ông Morrison khẳng định cuộc điều tra độc lập sẽ đánh giá về thời điểm khởi phát dịch bệnh, sự phát triển thành đại dịch, phản ứng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các quốc gia cũng như cách thức để tăng cường năng lực của cộng đồng quốc tế ứng phó với dịch bệnh. Trong lá thư này, Thủ tướng Scott Morrison cũng đề cập việc nâng cao khả năng thanh tra của WHO.

Ông Morrison cũng cho biết là Úc sẽ ủng hộ việc Liên minh Châu Âu đề nghị đánh giá lại WHO trong cuộc họp sắp tới của tổ chức này và khẳng định G20 đã cho thấy sự hợp tác của cộng đồng quốc tế trong vấn đề toàn cầu sẽ hỗ trợ năng lực ứng phó với khủng hoảng của từng quốc gia. Hiện nay Liên minh Châu Âu đang dự thảo một bản kiến nghị nhằm kêu gọi các thành viên của WHO ủng hộ việc đánh giá về cách thức tổ chức này ứng phó với Covid-19 để từ đó rút ra những bài học quan trọng. Dự thảo bản kiến nghị sẽ được thảo luận trước khi chính thức đưa ra tại hội nghị toàn thể của tổ chức này vào ngày 18.5 tới.

Úc hiện vẫn duy trì quan điểm theo đuổi cuộc điều tra quốc tế độc lập về dịch Covid-19 và không tán đồng quan điểm của Mỹ khi khẳng định virus gây bệnh Covid-19 là sản phẩm của phòng thí nghiệm. Ông Morrison cũng nhấn mạnh rằng đề nghị của Úc không phải là nhằm vào Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào mà hoàn toàn chỉ để tìm hiểu về những gì đã diễn ra để từ đó có thể ngăn ngừa trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

Dịch Covid-19 và nguy cho chán sống!

Illustration of a woman with blue hair standing in front of a black background with rain falling around her.

Tính đến nay dịch Covid-19 đến nay đã cướp đi sinh mạng của 95 người Úc tuy nhiên dịch bệnh sẽ để lại một hậu quả lâu dài với các tác động kinh tế -xã hội, do doo1 khiến một số người căng thẳng hay chán nản, dẫn đến tình trạng tự tử.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia sức khỏe tâm thần hàng đầu của Úc thì động kinh tế và xã hội của dịch Covid-19 có thể khiến số ca tự tử 50% và số người chết do tác động tâm lý từ đại dịch có thể cao gấp 10 lần số người chết vì mắc bệnh Covid-19.

Nghiên cứu cũng cho thấy dịch bệnh có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần đối với cả một thế hệ liên quan trực tiếp đến đại dịch, đồng thời làm tăng 1,500 ca tử vong mỗi năm trong 5 năm tới tại Australia.

Nghiên cứu của Đại học Sydney dự đoán rằng trong trường hợp tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 10% do Covid-19, số vụ tự tử có thể tăng thêm 25% và 30% trong đó là những người nằm trong độ tuổi từ 15 đến 25.

Theo Giáo sư Ian Hickie, nếu tỷ lệ thất nghiệp lên đến 15% thì số vụ tự tử có thể tăng 50%, tương đương từ mức 3,000 trường hợp hiện nay lên tới 4,500, trong đó số vụ tự tử ở thanh thiếu niên chiếm gần 50%.

Theo nghiên cứu này thì những người làm việc trong các lĩnh vực du lịch và khách sạn nằm trong nhóm có nguy cơ chịu tác động tâm lý lớn nhất từ đại dịch Covid-19. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, dự báo này đã được gửi đến chính phủ và Bộ Y tế liên bang sẽ tham khảo để xem xét trong việc phê duyệt ngân quỷ cho việc trợ giúp sức khỏe tâm thần.

Trong một nghiên cứu khác liên quan, các chuyên gia của Đại học Quốc gia Úc cho rằng người Úc nước này hiện rất lo lắng về nguy cơ mât việc. Nghiên cứu được thực hiện trong tháng 4 vừa qua cho thấy có đến hai phần người làm việc lắng về tác động của Covid-19 đối với việc làm, gần 40% lo sợ sẽ mắc Covid-19 trong 6 tháng tới và1 24% nghĩ rằng sẽ thất nghiệp trong 12 tháng.

Nghiên cứu cũng cho thấy tổng thiệt hại từ Covid-19 đối với thu nhập của gia đình Úc hàng năm là hơn $100 tỷ. Riêng trong tháng 4 năm nay, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục giảm chỉ còn $663 mỗi tuần, so với mức trước đó là $740 trong tháng Hai

Related posts