Úc không loại trừ khả năng tham dự cuộc xung đột Mỹ – Iran

Phát biểu với đài ABC ngày 28.6.2019, Thủ tướng Scott Morrison cho hay này sẽ cân nhắc mọi yêu cầu từ phía Mỹ một cách “nghiêm túc” và không loại trừ khả năng tham gia nếu xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran bùng nổ.

Ông Morrison cho biết trong bữa ăn tối 28.6.2019 với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị G20 tại Osaka, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những vấn đề trên. Ông cho biết cho đến lúc đó vẫn chưa có yêu cầu chính thức nào từ phía Mỹ nhưng chính phủ Úc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington và xem xét bất kỳ yêu cầu nào từ phía một đồng minh như Mỹ.

Ông Morrison phát biểu: “Chưa có yêu cầu nào, và ở thời điểm này tôi nghĩ vẫn hơi sớm để nói về việc đó, nhưng dĩ nhiên là chúng tôi rất lo ngại. Tất nhiên là chúng ta sẽ hợp tác sát sao, tuy nhiên bất cứ lời đề nghị nào như vậy cũng sẽ được cân nhắc như thường lệ”.

Tổng trưởng Thương mại Simon Birmingham cũng tiết lộ Úc đang cân nhắc việc liệu có áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran hay không, sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Úc có lập trường cứng rắn hơn trong nỗ lực tăng cường sức ép toàn cầu đối với Iran.

Trước thềm thượng đỉnh G20 tại Osaka, ông Pompeo đã kêu gọi Úc tham gia vào nhóm đồng minh mà ông gọi là “Liên minh toàn cầu” chống Iran, quốc gia đã bắn hạ một máy bay dò thám của Mỹ vào tuần trước. Iran cho rằng máy bay này đã bay vào không phận của họ.

Tuy nhiên, khi mà chính phủ của ông Trump đang tăng cường các lệnh trừng phạt và tấn công về tư tưởng, ông Pompeo cho biết Mỹ mong muốn Úc sẽ áp đặt thêm các lệnh cấm vận kinh tế lên Iran.

Ôg Pompeo nói với tờ The Australian: “Tôi nghĩ Úc là một yếu tố quan trọng ở đây. Tôi nghĩ tiếng nói của họ có sức nặng bởi vì họ, như rất nhiều quốc gia khác, phải chịu đựng việc quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới đang tiếp tục xây dựng chương trình tên lửa, mà sẽ đe dọa không chỉ Trung Đông mà toàn thế giới, Úc là một yếu tố kinh tế quan trọng, nên việc áp dụng thêm các lệnh cấm vận cũng sẽ được hoan nghênh”.

Iran là nhà cung cấp dầu mỏ lớn thứ 5 của thế giới. Vì vậy, khi quan hệ giữa Mỹ và Iran căng thẳng kèm theo việc Mỹ gia tăng trừng phạt Iran làm ảnh hưởng tới nguồn cung dầu mỏ cho toàn thế giới, khiến cho giá dầu tăng cao.

Tiến sỹ Brendan Thomas Noone thuộc Đại học Sydney cho biết hầu hết dầu thô được nhập vào Úc có nguồn gốc từ Trung Đông, vì thế khi tình hình tại khu vực căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến kho dầu dự trữ của Úc. Trên thực tế, kho dầu dự trữ của Úc đang thiếu hụt hơn một phần ba khi chỉ ở mức đủ dùng cho 55 ngày.

Ông tin là Mỹ đang nhắm tới Úc khi nước cần gia tăng các biện pháp bảo an tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường cung cấp dầu mỏ chính của thế giới. Ông cho hay có thể Mỹ sẽ yêu cầu Úc cung cấp nguồn tài chính và hỗ trợ quân sự khi để thực hiện kế hoạch này.

Related posts