Úc và cuộc chiến bài trừ ấu dâm toàn cầu

Chính phủ Australia sẽ dẫn đầu một nỗ lực toàn cầu cùng với các thành viên của nhóm tình báo Five Eyes gồm Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Australia trong cuộc chiến với các mạng lưới ấu dâm quốc tế.

Hôm thứ Hai (29.7), Tổng trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton đã cùng các phụ tá đến Anh để hội đàm với những người đồng cấp trong nhóm tình báo Five Eyes nhằm thảo luận các biện pháp bài trừ các mạng lưới ấu dâm quốc tế. Cuộc gặp này được tổ chức trong bối cảnh chính phủ Anh đồng ý vấn đề ấu dâm trở thành chủ đề ưu tiên thảo luận tại hội nghị lần này của nhóm Five Eyes và có khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ của chính quyền Mỹ.

Cảnh sát Liên bang Úc mới đây đã công bố bản phúc trình theo đó thì trong năm 2018 đã xảy ra 18,000 vụ xâm hại trẻ em trên mạng internet được báo cáo trên thế giới, tăng gấp 2 lần so với năm 2017 và đi cùng với đó là sự bùng nổ việc sử dụng các nền tảng phát trực tuyến và kỹ thuật số của các mạng lưới ấu dâm trên thế giới.

Trước khi lên đường ông Dutton cho hay sẽ kêu gọi các bên tham gia hội nghị gia tăng sức ép đối với công ty như Google, Facebook và Twitter nhằm ngăn chặn việc phát tán trực tuyến các hành vi xâm hại trẻ em, tương tự như hành động của các tổ chức này đang thực hiện nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu trước khi tới Anh, ông Dutton cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019 chính phủ

Úc đã đầu tư $70 triệu cho Trung tâm chống xâm hại trẻ em (CCCE). Ngoài ra, Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch tài chính thuộc Bộ Nội vụ Úc (AUSTRAC) đã được giao một nhiệm vụ ưu tiên là theo dõi các mạng lưới ấu dâm thông qua các giao dịch tài chính quốc tế.

Related posts