Úc và nguy cơ suy thoái kinh tế

Kinh tế Úc của chỉ tăng trưởng 0.4% trong quý 1 năm 2019 và đây là là quý thứ 3 liên tiếp, nền kinh tế Úc tăng trưởng dưới mức 1% dẫn đến mối lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế,

Hôm thứ Tư (5.6.2019) chỉ một ngày sau khi Ngân hàng Quốc gia Úc (RBA) hạ tỷ lệ lãi suất cơ bản xuống mức thấp nhất trong lịch sử, Cơ quan Thống kê Australia (ABS) đã công bố các số liệu về tình hình kinh tế trong quý 1/2019.

Lần đầu tiên trong vòng một thập niên, kinh tế của Úc chỉ tăng trưởng 0.4% so với quý trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng 1% của cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này đó là đầu tư của Chính phủ chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội mà không sinh lợi nhuận như chăm sóc sức khỏe người già, y tế và bảo hiểm cho người tàn tật.

Bên cạnh đó, việc người dân cắt giảm chi tiêu cùng lúc với thị trường nhà đất nguội lạnh cũng làm ảnh hưởng lớn đến ngành xây dựng, khiến cho nền kinh tế không có nhiều động lực.

Trong bối cảnh này, ABC dự báo, nền kinh tế có thể chỉ tăng trưởng 1.8% trong năm nay, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2009. Nếu tình trạng này không được cải thiện thì ông Shane Oliver, nhà kinh tế trưởng của Quỹ đầu tư AMP cho rằng đến năm 2020 kinh tế Australia sẽ rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên Tổng trưởng Kinh tế Josh Frydenberg cho biết, mức độ tăng trưởng của GDP hiện nay là nằm trong dự đoán và khi nhiều việc làm mới được tạo ra trong thời gian tới sẽ tạo thêm niềm tin và thúc đẩy nền kinh tế. Đồng thời, việc lãi suất vừa được hạ xuống mức thấp nhất trong thời gian qua dự kiến sẽ tạo ra sự cải thiện trong nền kinh tế bắt đầu từ tháng 7 tới.

Chi tiêu gia đình, một trong những nguyên nhân chính góp phần làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ tăng 1.8% trong vòng 12 tháng, đóng góp 0.1 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Trong khi đó, chi tiêu của chính phủ là điểm sáng lớn nhất, với mức tăng 0.8% trong quý 1 và 5,1% trong năm, chủ yếu thông qua một lượng lớn tiền mặt chi tiêu vào các dịch vụ chăm sóc y tế, người khuyết tật và người già.

Theo nhà kinh tế trưởng của AMP Capital Shane Oliver, kinh tế Úc đang phải chịu ngày càng nhiều rủi ro sau 28 năm không bị suy thoái.

Ông phân tích mặc dù triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn vẫn khả quan khi hầu hết các khó khăn đã được tháo gỡ, song triển vọng kinh tế đến năm 2020 sẽ gặp nhiều thử thách hơn do chi tiêu vào cơ sở hạ tầng của chính phủ có khả năng chậm lại sau năm 2019, lĩnh vực xây dựng dân dụng dường như cũng tiếp tục giảm, chi tiêu cho tiêu dùng dự kiến vẫn yếu và những tác động có thể gặp phải từ hậu quả của các cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung ảnh hưởng tới triển vọng kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Dân biểu Jim Chalmers, phát ngôn viên đối lập tài chính, cho rằng Úc sa ở trong thời kỳ suy thoái do các chính sách điều hành kinh tế của chính phủ, chủ yếu tập trung vào lợi ích nhóm dân cư có thu nhập trung bình và thực tế là tiền lương của người lao công chỉ tăng bằng 1 phần 8 so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của chủ doanh nghiệp.

Trước đó, hôm thứ Ba (4.6.2019) Thống đốc Philip Lowe của Ngân hàng Quốc gia Úc (RBA) công bố quyết định hạ lãi suất 0.25 điểm phần trăm khiến lãi suất hạ về mức thấp chưa từng thấy là 1.25%. Đây là đợt giảm lãi suất đầu tiên của Úc kể từ tháng 9 năm 2016 và không nằm ngoài dự báo của giới phân tích. Các chuyên gia nhận định RBA sẽ có thêm một đợt hạ lãi suất nữa trong vòng 3 tháng tới.

Ông Lowe cho rằng mức lãi suất thấp này sẽ kích thích đầu tư và do đó cũng sẽ thúc đẩy việc giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Tháng 4 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp ở Úc là 5.2%, sau khi giữ ở mức khoảng 5% trong mấy tháng trước đó.

Ngoài ra, trong suốt 5 năm qua, tốc độ lạm phát ở Úc chỉ loanh quanh ở cận dưới của khoảng mục tiêu 2-3% mà RBA đề ra.

Related posts