“Vi khuẩn corona” do con người làm ra”: một nhà khoa học của Úc khẳng định

Cho đến nay, có nhiều nguồn tin khác nhau về nguồn gốc của vi khuẩn corona, trong đó có hai khuynh hướng chánh yếu: một khuynh hướng cho rằng vi khuẩn phát xuất từ dơi và một khuynh hướng khác cho rằng vi khuẩn do con người làm ra từ viện nghiên cứu ở Vũ Hán.

Đối với những người cho rằng vi khuẩn corona do con người làm ra, cho đến nay họ chưa thể kết luận là vi khuẩn này rỉ ra từ các phòng thí nghiệm do vô tình hay cố ý.

Trong nổ lực tìm ra vaccine ngăn chận vi khuẩn độc hại này, các nhà nghiên cứu ở đại học Flinders University (Nam Úc) và La Trobe University (Victoria) đã sử dụng các mô hình computer để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của vi khuẩn corona và nó được phát tán đi khắp thế giới như thế nào.

Dịch bệnh COVID-19 phát xuất từ vi khuẩn SARS-CoV-2, bám vào các tế bào của con người mạnh hơn bất cứ các động vật được thử nghiệm qua, bao gồm dơi, theo mô hình của computer.

“Điều đó cho thấy dơi không phải là nguồn gốc trực tiếp của vi khuẩn này,” khoa học gia Nikolai Petrovsky cho biết.

Trong một bài viết được công bố nào tháng nay và đang chờ các đồng nghiệp góp ý, nhà khoa học người Úc đưa ra nhiều lý do cho thấy tại sao siêu vi khuẩn này thích ứng với cơ thể con người một cách quá dễ dàng, chẳng hạn như sự tiến hóa hội tụ (convergent evolution) sau khi bám vào tế bào của con người, một sự biến đổi rất hiếm xảy giữa hai loài động vật khác nhau.

Giáo sư Nikolai Petrovsky, làm việc tại phân khoa Medicine của đại học Flinders University. Source: Supplied

Vào thời điểm nay, theo giáo sư Petrovsky, không nên loại trừ giả thuyết cho rằng vi khuẩn corona do con người làm ra từ các phòng thí nghiệm.

“Những gì mà chúng tôi muốn nói với thế giới về vi khuẩn này – là rất có thể vi khuẩn này được làm ra dành riêng cho con người – chỉ có câu hỏi là nó bị rỉ ra bên ngoài do vô tình hay cố ý,” Giáo sư Petrovsky đã nói với Yahoo News Australia.

Trước đây nhiều người cho rằng vi khuẩn này phát xuất từ dơi và đã lây qua một động vật khác trước lây qua con người và nhiều người cho rằng nó đã xảy ra tại chợ động vật sống ở thành phố Vũ Hán.

Một giả thuyết khoa học được nhiều chấp nhận là vi khuẩn này đã lây từ động vật qua con người, không phải do con người làm ra từ các phòng thí nghiệm.

Vào đầu năm nay, một bài viết đăng trên tạp chí khoa học uy tín Nature kết luận là vi khuẩn corona không phải do con người làm ra.

Thậm chí Cơ quan Tình báo Quốc gia của Mỹ (United States Office of National Intelligence) bác bỏ nguồn tin cho rằng vi khuẩn này làm từ các phòng thí nghiệm, mặc dầu Tổng thống Donald không tin như thế và đang thúc đẩy một cuộc điều tra.

Chinese virologist seen inside the P4 laboratory in Wuhan. Source: Getty
Một nhà vi trùng học ở phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán. Source: Getty

“Nhiều đồng nghiệm khoa học của chúng tôi xuất bản các bài viết xác nhận một cách chắc chắn rằng vi khuẩn corona không phải làm từ phòng thí nghiệm. Tôi cho rằng ý kiến này phát xuất từ động cơ chính trị chớ không dựa trên các bằng chứng khoa học,” Giáo sư Petrovsky đã nói như thế trong một email gởi cho Yahoo News Australia vào đầu tháng nay.

“Chúng tôi tranh luận vì lợi ích của khoa học và con người cho đến khi nào chúng ta có những chứng cớ chắc chắn về nguồn gốc của vi khuẩn. Cuối cùng chúng ta phải biết nó đến từ đâu.”

Chính vì lý do đó giáo sư Petrovsky kêu gọi mở mộ cuộc điều tra toàn diện về nguồn gốc của vi khuẩn corona.

Việt Luận tổng hợp

Related posts