Victoria cầu cứu quân đội

Người Úc được gởi tới Tasmania vào tháng 4 (ảnh ABC)

Victoria phải áp dụng trở lại sự hạn chế vì số ca nhiễm COVID bột phát trong tuần qua.

Theo lời yêu cầu của Thủ hiến Daniel Andrews, Lực Lượng Phòng Thủ Úc đã gởi 300 lính đến Victoria giúp kiểm soát các hotel dùng cho cách ly và giúp đỡ các khu vực “hot spot”.

Đồng thời Thủ hiến Andrews cũng kêu gọi sự trợ giúp của các tiểu bang để hoàn tất việc xét nghiệm tại 6 vùng “hot spot” càng sớm càng tốt.

Victoria ghi nhận có 20 ca nhiễm mới vào ngày thứ Tư và một người đàn ông tuổi ngoài 80 qua đời vì coronavirus. Nâng tổng số tử vong toàn quốc lên 103.

Chỉ trong tuần rồi, Victoria có 128 ca nhiễm mới, trong lúc phần còn lại của Úc chỉ có 20 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm tại Victoria hiện tại là 1884.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Scott Morrison cho biết bộ Y tế và Quốc phòng đang làm việc với Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Úc Châu (Emergency Management Australia) để đáp ứng những yêu cầu của Victoria.

Sáu khu vực đang được coi là “hot spot” của Victoria là Brimbank, Casey, Cardinia, Darebin, Hume và Moreland.

Những khu vực này bao gồm nhiều di dân, nói nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh tại nhà, điển hình như khu vực Brimbank có người đảo (Pacific Islander), than phiền thiếu thông tin bằng ngôn ngữ mẹ đẻ trong nhiều tháng qua.

Người dân hoảng hốt mua đồ dự trữ (ảnh The Age)

Hiện tượng hoảng hốt mua đồ dự trữ (panic buy) đang trở lại tại Victoria khi người dân lo sợ đợt sóng thứ hai sẽ trở lại. Coles and Woolworths phải áp dụng hạn chế số lượng khách có thể mua giấy toilet và những vật dụng cần thiết khác.

Related posts