Victoria: 3 cậu teen chơi game chung trong phòng khách bị phạt gần $5000

Thủ tướng cảnh báo lệnh phong tỏa sẽ không được bãi bỏ sớm và bây giờ một lãnh tủ tiểu bang cho biết ông sẽ không ngần ngại áp dụng luật phong tỏa “stage 4”, có nghĩa là phong tỏa hoàng toàn giống như ở Ý.

Thủ hiến Victoria vừa cho biết sáng nay là mặc dầu đường cong đã thẳng bớt, nhưng tình hình cũng sẽ có thể xấu hơn và luật phong tỏa gắt gao hơn sẽ làm cho nhiều người “đau khổ” nhưng đó là “giá xứng đáng để cứu mạng sống con người”.

Ngược lại Thủ hiến của NSW, bà Gladys Berejiklian cũng hồi sáng này cho biết bà không muốn cho người ta đặt nhiều kỳ vọng nhưng có thể luật giới hạn sẽ được nới lỏng trong vài tuần tới nếu như các chuyên gia y tế cho biết đó là điều khả thi.

Đến sáng nay, cả nước Úc có hơn 6000 ca nhiễm, trong đó có 2734 ca ở New South Wales, 1212 ở Victoria, 943 ở Queensland, 415 ở South Australia, 481 ở Western Australia, 98 ở  Tasmania, 99 ở ACT và 28 ở Northern Territory .

Số tử vong đã lên đến 50.

Cũng tin Victoria

Có thể nói Victoria là tiểu bang áp dụng luật phong tỏa nghiêm khắt nhất. Cách đây hai hôm một nhóm bạn chơi cricket ở công viên sau nhà bị phạt tổng cộng khoảng $8000 vì không tuân thủ luật giữ khoảng cách. Một người mẹ hướng dẫn cô con gái học lái xe bị phạt $1600 vì ra đường không có lý do chính đáng, nhưng sau đó báo chí phản ảnh quá nên cô con gái cuối cùng được tha. Hôm nay 3 cậu teen không cùng nhà chơi game trong phòng khách bị phạt tổng cộng gần $5000.

Hôm qua cảnh sát Victoria bố ráp tại 835 địa điểm bao gồm nhà, cơ sở thương mại, và các dịch vụ không cần thiết để kiểm tra lệnh giữ khoảng cách và cách ly.

Tổng cộng có 114 trường hợp phạm luật và bị giấy phạt.

Related posts