Việt Luận phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy, Phát Ngôn Nhân của Đảng Việt Tân về hiện tình của ông Châu Văn Khảm

Lời Tòa Soạn: Ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc đang sống tại Sydney, cũng là thành viên của đảng Việt Tân đã bị bắt tại Sài Gòn vào ngày 15 tháng Giêng năm nay. Đã hơn 2 tháng trôi qua, ông Khảm vẫn chưa được trả tự do. Để hiểu rõ thêm về hiện tình của nhà tranh đấu này, Việt Luận vừa phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy, Phát ngôn nhân của Việt Tân.

Việt Luận: Ông có thể cho biết tình trạng sức khoẻ và tinh thần của ông Khảm hiện nay ra sao?

Hoàng Tứ Duy (HTD): Trước hết chúng tôi xin thay mặt gia đình và đảng Việt Tân, cảm ơn sự quan tâm của Báo Việt Luận nói riêng và quý độc giả nói chung đối với trường hợp ông Châu Văn Khảm đã và đang bị công an CSVN bắt giữ khi vào Việt Nam tìm hiểu tình hình nhân quyền. Nói chung, về tinh thần của ông Châu Văn Khảm rất tốt, và sức khoẻ của ông tương đối ổn định.

Việt Luận: Trong hơn hai tháng qua, tổ chức của các ông hay nguời thân trong gia đình của ông Châu Văn Khảm có được thăm viếng hay liên lạc với ông Khảm hay không?

Hoàng Tứ Duy: Trong thời gian gọi là “điều tra”, công an CSVN không cho người thân trong gia đình gặp mặt, nhưng họ cho phép gửi thuốc men nên ông Khảm đã được gia đình gửi một số thuộc thường hay dùng hàng ngày lúc còn ở Úc. Riêng về đại diện của Bộ Ngoại Giao Úc tại Việt Nam thì đã gặp mặt và trao đổi với ông Khảm hai lần trong trại giam B34 ở Củ Chi.

Việt Luận: Cho đến nay, chính quyền CSVN có cho phép luật sư của ông Châu Văn Khảm tiếp xúc với ông không?

Hoàng Tứ Duy: Như tôi có chia xẻ bên trên là trong thời gian “điều tra”, công an CVSVN không cho bất cứ ai tiếp xúc riêng với ông Khảm ngoại trừ cơ quan ngoại giao của Úc. Vì thế mà cho đến nay Luật sư cũng không thể gặp riêng ông Khảm.

Việt Luận: Các ông có tiên đoán trước là ông Châu Văn Khảm sẽ bị bắt khi về đến Việt Nam , và nhiệm vụ của ông Khảm trong chuyến đi lần này là gì?

Hoàng Tứ Duy: Việc anh chị em đảng viên đảng Việt Tân từ hải ngoại đi vào Việt Nam là để cùng với các đảng viên Việt Tân và các nhà dân chủ trong nước, vận động cho tiến trình đấu tranh bất bạo động sớm đem lại tư do dân chủ cho đất nước. Mỗi công việc, mỗi cuộc gặp gỡ, hợp tác đòi hỏi những loại khả năng và nhân sự khác nhau. Chúng tôi biết những loại rủi ro có thể xảy ra cho từng người và luôn luôn cố gắng làm mọi cách để giảm thiểu tối đa các rủi ro đó.

Hơn nữa, mọi đảng viên Việt Tân đều tham gia công tác trên tinh thần tự nguyện, thiết tha muốn đóng góp cho tương lai đất nước. Vì thế, công tác của ông Châu Văn Khảm khi vào Việt Nam là tìm hiểu về tình hình nhân quyền và việc bị bắt giữ là một sự rủi ro ngoài ý muốn.  

Việt Luận: Ông Châu Văn Khảm bị cáo buộc vi phạm “Điều 109”của Bộ Luật Hình Sự năm 2015  của chính quyền CSVN: “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, có thể bị bản án từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình. Quan điểm của các ông  ra sao về lời cáo buộc này? và hiện tại các ông đang làm gì để giúp cho ông Khảm sớm được trả tự do.

Hoàng Tứ Duy: Những cáo buộc mà công an CSVN đưa ra đối với ông Châu Văn Khảm mang tính hù dọa. Ông Châu Văn Khảm vào Việt Nam không mang bất cứ tài liệu hoặc không có những hành động gì để công an gán ghép vi phạm “điều 109”. Những cáo buộc phi lý này của công an CSVN không thuyết phục được ai và vì thế, chúng tôi tin là CSVN phải trả tự do ông Khảm vô điều kiện trước những sức ép của công luận mà gia đình và đảng Việt Tân đã và đang vận động trong thời gian qua.

Nói một cách tổng thể thì nỗ lực vận động của đảng Việt Tân bao gồm các lãnh vực: cộng đồng, ngoại vận, truyền thông và pháp lý, nhằm tạo áp lực từ mọi phía lên nhà cầm quyền CSVN.

Việt Luận: Một cách ngắn gọn các ông có thể trình bày cho độc giả biết đường hướng đấu tranh hiện nay của đảng Việt Tân.

Hoàng Tứ Duy: Tình hình Việt Nam hiện nay có ba đặc điểm: Thứ nhất là phe nhóm của Nguyễn Phú Trọng ngày càng củng cố và nắm chặt quyền lực trong nội bộ đảng; Thứ hai là CSVN rập khuôn theo Trung Cộng, tăng cường kiểm soát mạng xã hội và đàn áp lực lượng dân chủ; Thứ ba là CSVN ngày lúng túng đối phó những vấn đề liên quan đến khía cạnh dân sinh, như vụ giải tỏa Vườn Rau Lộc, sự chống đối lan rộng các BOT bẩn, giải quyết vụ nhà đất ở Thủ Thiêm, vụ bồi thường nạn nhân Formosa …

Nhà cầm quyền CSVN cố che dấu những khó khăn xã hội bằng cách thổi phồng và tuyên truyền về những con số về tăng trưởng kinh tế và những dự án đầu tư của các xí nghiệp ngoại quốc. Tuy nhiên trong thực tế, phát triển của Việt Nam bất quân bình, ngân sách thu không đủ chi, tạo ra khoảng cách giàu nghèo rất lớn trong xã hội. Chính khoảng cách này đang xé to những mâu thuẫn xã hội và làn sóng bất mãn về mặt dân sinh ngày một bộc phát ở nhiều mặt.

Với chủ trương bênh vực người dân và vận động số đông để đòi hỏi nhà cầm quyền phải chấm dứt những chính sách bóc lột phi lý, cũng như chống lại sự lệ thuộc Bắc Kinh, anh chị em đảng viên Việt Tân đã luôn luôn đồng hành với bà con trong mọi cuộc phản kháng. Một cách cụ thể, hướng đấu tranh của đảng Việt Tân dựa trên bốn chủ điểm: 1/ Cảnh báo và vận động chống đối quyết liệt các hành động xâm lược của Trung Cộng; 2/ Hỗ trợ tích cực các cuộc đấu tranh của người dân về các vấn đề xã hội, môi truờng; 3/ Vận động các công ty quốc tế không cộng tác với Luật an ninh mạng của CSVN; 4/ Vận động chính giới và chính quyền các quốc gia tự do áp lực Hà Nội chấm dứt đàn áp, sách nhiễu đối với các nhà đấu tranh.

Việt Luận: Theo ông, Cộng đồng người Việt ở Úc nói riêng và hải ngoại nói chung có thể làm gì để giúp cho ông Châu Văn Khảm sớm được trả tự do và đất nước Việt Nam sớm được tự do dân chủ?

Hoàng Tứ Duy: Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng người Việt tại Úc nói riêng và cộng đồng hải ngoại nói chung hỗ trợ cho việc giải cứu một người đi đấu tranh bị đàn áp ở quê nhà. Chúng tôi tin rằng, với những kinh nghiệm đấu tranh vận động hỗ trợ và áp lực quốc tế lên nhà cầm quyền CSVN, các cộng đồng đã và đang làm rất hiệu quả.

Hiện nay, để tranh đấu cho ông Châu Văn Khảm, ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Úc, ông Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Úc Châu và nhiều đoàn thể khác đã gửi thư cũng như vận động nhiều vị chính giới lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại Giao Úc can thiệp.

Vào tuần lễ đầu tháng 4 này, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân sẽ có một chuyến công tác sang Úc. Bên cạnh một số công việc quan trọng khác, chuyến đi kỳ này của ông Đỗ Hoàng Điềm cũng nhằm tiếp xúc với Cộng đồng, các đoàn thể và các chính giới để vận động cho ông Châu Văn Khảm. Trong sự chuẩn bi cho chuyến công tác này, đảng Việt Tân đang vận động bà con khắp nơi tham gia vào đợt vận động chữ ký và sẽ trao cho chính quyền Úc để yêu cầu áp lực lên nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho ông Khảm. Chúng tôi tin là nếu chúng ta vận động mạnh lên chính phủ Úc thì ông Khảm sẽ được trả tự do sớm.

Trong tinh thần đó, chúng tôi xin thay mặt gia đình và đảng Việt Tâm cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của quý Cộng đồng, đoàn thể, các cơ quan báo chí Việt – Úc trong thời gian qua, và rất mong quý bà con cùng đẩy mạnh cuộc vận động chữ ký hiện nay, để có một số chữ ký đáng kể, hầu yêu cầu Bộ Ngoại Giao Úc, có một số hành động mạnh mẽ hơn nữa để buộc CSVN phải thả ông Châu Văn Khảm sớm trở về cùng với Cộng đồng Úc Châu.

Related posts