Ý mua phải lô vật tư y tế từng tặng cho Trung Quốc

Sau khi nói với thế giới rằng Trung Quốc sẽ tặng khẩu trang và thiết bị xét nghiệm cho Ý, Bắc Kinh đã không giữ lời và chỉ cung cấp thiết bị y tế cho Ý khi nước này đề nghị mua.

Điều tồi tệ hơn là các đồ bảo hộ y tế (PPE) Trung Quốc bán cho Ý thực ra lại chính là đồ bảo hộ y tế mà Ý tặng cho Trung Quốc trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán tiến vào nước này, theo Fox News.

“Trước khi virus tấn công châu Âu, Ý đã gửi hàng tấn PPE đến Trung Quốc để giúp Trung Quốc bảo vệ người dân của chính họ. Trung Quốc sau đó đã gửi PPE của Ý trở lại Ý – một số trong đó, thậm chí không phải tất cả… và tính tiền cho chúng”, một quan chức cao cấp của chính quyền Trump nói với The Spectator.

Theo Fox News, hàng ngàn vật tư y tế và các bộ dụng cụ xét nghiệm mà Trung Quốc bán cho các quốc gia khác được cho là đã bị lỗi.

Cụ thể, Tây Ban Nha đã trả lại 50.000 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh cho Trung Quốc sau khi phát hiện ra chúng không hoạt động tốt. Hà Lan cũng từ chối bộ dụng cụ xét nghiệm và đồ bảo hộ virus Vũ Hán do Trung Quốc sản xuất, nói rằng chúng không đạt tiêu chuẩn và tỏ ý nghi ngờ về chất lượng các vật tư y tế mà Bắc Kinh đang bán cho thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia và Cộng hòa Séc nói rằng bộ dụng cụ mua từ Trung Quốc là không an toàn.Quan chức cao cấp của chính quyền Trump nói với The Spectator: “Thật là thiếu tôn trọng đối với các quan chức Trung Quốc khi nói rằng chúng tôi là những người đang giúp đỡ người Ý hoặc chúng tôi là những người đang giúp đỡ thế giới chống lại sự hoành hành của dịch bệnh, trên thực tế, họ (chính phủ Trung Quốc) là những người lây nhiễm cho tất cả chúng ta”.

“Tất nhiên họ nên được giúp đỡ. Họ có trách nhiệm đặc biệt để giúp đỡ vì họ là những người bắt đầu truyền virus corona và không cung cấp thông tin cần thiết cho phần còn lại của thế giới để lên kế hoạch phù hợp chống lại virus”, ông nói.

Vị quan chức này nói thêm rằng, tin tức giả của Trung Quốc xung quanh virus đã trì hoãn phản ứng của Mỹ đối với dịch bệnh ít nhất một tháng do làm cho thế giới tin rằng virus chỉ là một vấn đề địa phương. Và vào giữa tháng 1, WHO, dựa trên thông tin từ Bắc Kinh đã nói với thế giới rằng Covid-19 không thể lây truyền từ người sang người.

Related posts