Chính quyền Hồng Kông bắt 6 người vì “vi phạm quy định an ninh”, EU lên án

Người biểu tình Hồng Kông giơ tấm bảng có chữ Trời diệt Trung Cộng hồi tháng 9/2020. (Ảnh: Adrian / Vision Times).

Hôm thứ Tư (29/5), cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 6 người vì đăng tin nhắn có ý định nổi loạn lên mạng và cáo buộc họ vi phạm các quy định về an ninh quốc gia, khiến EU quan ngại.

AFP đưa tin, hôm thứ Ba (28/5), cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 6 người vì đăng “tin nhắn với mục đích nổi loạn” trên mạng xã hội Facebook, bình luận về sự kiện Thiên An Môn năm 1989 ở Bắc Kinh.

Giám đốc an ninh Hồng Kông xác nhận, 1 trong 6 người bị bắt là cô Trâu Hạnh Đồng (Chow Hang-tung), phó chủ tịch Liên minh Công dân Hồng Kông ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước không còn tồn tại.

Trước khi thực thi Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông, tất cả các hiệp hội ở Hồng Kông đã tổ chức thắp nến cầu nguyện để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989.

Cảnh sát Hồng Kông cũng tuyên bố cô là một trong những người bị bắt trong 2 ngày qua và “không loại trừ khả năng những người khác cũng sẽ bị bắt”.

Hôm thứ Tư (29/5), một phát ngôn viên của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết, việc cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 6 người dường như xác nhận mối lo ngại của EU về luật mới của Hồng Kông, cũng như tác động của chúng đối với các quyền tự do và quyền của người dân Hồng Kông.

Người phát ngôn cũng nói rằng vụ bắt giữ của cảnh sát cho thấy, luật an ninh quốc gia mới đang được sử dụng để bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người dân Hồng Kông. EU kêu gọi chính quyền Hồng Kông bảo vệ khả năng thực hiện các quyền và tự do của người dân Hồng Kông.

Đáp lại quan điểm của EU, Chính phủ Hồng Kông tuyên bố “không đồng tình và lên án mọi cáo buộc vô căn cứ chống lại luật mới”. Chính quyền Hồng Kông cũng đảm bảo rằng luật chống nổi loạn sẽ không ngăn cản người dân Hồng Kông bày tỏ quan điểm của mình một cách hợp pháp.

Một phát ngôn viên của chính phủ Hồng Kông cho biết, kích động là một “tội ác rất nghiêm trọng. Các hành vi cũng như hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia sẽ không được dung thứ ở bất kỳ khu vực tài phán nào, kể cả các khu vực tài phán của EU”.

Nhà chức trách cho biết 6 người bị bắt hôm thứ Ba (28/5) đã đăng “những thông điệp mang tính kích động” trên một trang Facebook liên quan đến lễ tưởng niệm cuộc đàn áp các cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh năm 1989.

Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông (thường được gọi là Điều 23 của Luật Cơ bản) được thi hành vào tháng Ba năm nay. Cô Trâu Hạnh Đồng và những người khác là những người đầu tiên bị cảnh sát bắt giữ theo quy định của pháp luật sau khi luật này được thực thi. Họ phải đối mặt với án tù lên tới 7 năm tù.

Vào ngày 4/6/1989, ĐCSTQ đã đàn áp đẫm máu những người dân và sinh viên đang biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh. Kể từ đó, trong hơn 30 năm, hàng chục ngàn người tập trung tại công viên Victoria vào tối ngày 4/6 để thắp nến tưởng niệm hơn 1.000 người biểu tình ôn hòa đã bị bắn chết vào năm đó.

Ngày 4/6/2023 đánh dấu 34 năm vụ Thảm sát Thiên An Môn (Sự kiện Lục Tứ). Ở Hồng Kông, vì sự đàn áp của chính quyền mà việc tưởng niệm đã không còn là hoạt động lớn nhất hàng năm. Tuy nhiên, năm nay các hoạt động tưởng niệm Lục Tứ đã được tổ chức tại ít nhất 30 thành phố ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, bao gồm London, New York, Toronto, Berlin và Đài Bắc.

Trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto, Canada, đã diễn ra hoạt động biểu tình phản đối để kỷ niệm 34 năm sự kiện Lục Tứ. Hình ảnh cho thấy biểu ngữ chính tại địa điểm biểu tình. (Ảnh: Tiêu Nhiên / Vision Times)

Bình Minh

Related posts