Trung Quốc lấy lại vị trí số 1 về lượng khách đến Việt Nam

Tổng 1,6 triệu lượng khách Trung Quốc đã đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2024, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 – năm trước khi xảy ra dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán). Trong đó, số khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 6,3 triệu lượt.

Top 10 thị trường lớn nhất đối với ngành du lịch Việt Nam ghi nhận vị trí đứng đầu là Hàn Quốc (hơn 1,95 triệu lượt), kế đến là Trung Quốc (hơn 1,6 triệu lượt), Đài Loan (xấp xỉ 530 ngàn lượt), Mỹ (hơn 350 ngàn lượt), Nhật Bản (gần 290 ngàn lượt)…

Đáng lưu ý, khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng đột biến trong tháng 5, với 357.190 lượt, đạt 243,4% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường lớn Hàn Quốc chỉ xếp thứ hai với hơn 351.000 lượt khách.

Nếu tính riêng trong tháng 5/2024, đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Trung Quốc lấy lại vị trí số 1 về lượng khách đến Việt Nam.

Thị trường Nga bắt đầu tăng trở lại, với hơn 16.000 lượt khách đến Việt Nam trong tháng 5, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2024 giảm nhẹ, được cho là do nhu cầu tiêu dùng, đi lại của người dân giảm sau đợt nghỉ dài của tháng trước (từ 27/4-1/5). Tuy nhiên, tổng doanh thu vẫn tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu của ngành du lịch.

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 296.300 tỷ, đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 15,1%, so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tại Khánh Hòa tăng 26,4%; Quảng Ninh tăng 23,5%; Đà Nẵng tăng 22,2%; Hải Phòng tăng 14,9%; Hà Nội tăng 12,4%; Cần Thơ tăng 11,5%; TP.HCM tăng 8%.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24.200 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước như Đà Nẵng tăng 52%; TP.HCM tăng 46%; Hà Nội tăng 44,6%; Quảng Ninh tăng 18%.

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), Trung Quốc là thị trường truyền thống hàng đầu của du lịch Việt Nam. Năm 2019, lượng du khách Trung Quốc đi các nước đứng đầu thế giới với gần 155 triệu lượt với mức chi 255 tỷ USD.

Tại Việt Nam, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với hơn 5,8 triệu lượt khách vào năm 2019, chiếm 1/3 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 4 năm trước đó, giai đoạn 2015 – 2019, lượng khách Trung Quốc tăng 3,3 lần từ 1,78 triệu lượt lên 5,8 triệu lượt, tới tỷ trọng tăng từ 23% vào năm 2015 lên 32% vào năm 2019.

Theo kết quả điều tra khách quốc tế đến Việt Nam năm 2019 của Tổng cục Du lịch, khách Trung Quốc chi tiêu trung bình 1.022 USD/chuyến đi, cao hơn một số thị trường gần như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á. Với mức chi tiêu này, nguồn thu từ khách Trung Quốc năm 2019 đạt khoảng 5,9 tỷ USD, chiếm 32% tổng thu từ du khách quốc tế của Việt Nam.

Sơn Nguyên

Related posts