Công ty mẹ TikTok ByteDance có kế hoạch đầu tư 2,1 tỷ USD vào AI tại Malaysia

Một gian hàng của TikTok. (Ảnh chụp màn hình video)

Hôm thứ Sáu (7/6), Bộ trưởng thương mại Malaysia cho biết, ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc của ứng dụng truyền thông xã hội TikTok, có kế hoạch đầu tư khoảng 10 tỷ ringgit (2,13 tỷ USD) để xây dựng một trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) ở Malaysia.

Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Zafrul Aziz cho biết, như một phần của thỏa thuận, ByteDance cũng sẽ mở rộng sự hiện diện của mình tại bang Johor của Malaysia, bằng cách đầu tư thêm 1,5 tỷ ringgit (khoảng 320 triệu USD) vào cơ sở trung tâm dữ liệu. Đây cũng là động thái mới nhất của các công ty công nghệ toàn cầu vào Đông Nam Á.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zafrul Aziz cho biết, khoản đầu tư bổ sung này của ByteDance chắc chắn sẽ giúp Malaysia đạt được mục tiêu phát triển nền kinh tế kỹ thuật số lên 22,6% GDP vào năm 2025.

Trong những tháng gần đây, những ‘gã khổng lồ’ công nghệ khác cũng đầu tư lớn tương tự vào Malaysia.

Tháng trước, Google tuyên bố, họ có kế hoạch đầu tư 2 tỷ USD để phát triển trung tâm dữ liệu đầu tiên và khu vực Google Cloud tại Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, khoản đầu tư của Google là dấu hiệu của sự tin tưởng vào khả năng quản lý và nền kinh tế của Malaysia.

Ông dự tính khoản đầu tư này sẽ bổ sung 3,2 tỷ USD cho nền kinh tế Malaysia vào năm 2030, và tạo ra 2,65 tỷ USD cơ hội việc làm. Điều này cũng sẽ đưa Malaysia trở thành quốc gia thứ 12 nơi Google thành lập trung tâm dữ liệu.

Trước đó, Microsoft tuyên bố sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng điện toán đám mây và AI của Malaysia trong 4 năm tới.

Gần đây, cuộc chiến tấn công và phòng thủ giữa TikTok và Chính phủ Mỹ vẫn chưa được giải quyết. Mặt khác, ByteDance dường như đã tìm ra kẽ hở trong lệnh cấm chip AI của chính quyền Biden. Thông qua công ty điện toán đám mây Oracle của Mỹ, họ sẽ thuê chip H100 tiên tiến nhất từ ​​gã khổng lồ chip NVIDIA của Mỹ để đào tạo mô hình AI của mình.

Theo The Information, một trang web tin tức về công nghệ của Hoa Kỳ, ByteDance đã thuê các máy chủ ở Hoa Kỳ có chứa chip NVIDIA H100 do Oracle cung cấp. Nhưng vì Oracle cho thuê những con chip này ở Mỹ thay vì bán cho các công ty Trung Quốc nên họ có thể lách lệnh cấm xuất khẩu.

Năm nay Bộ Thương mại Hoa Kỳ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ đám mây của Hoa Kỳ xem xét danh tính của khách hàng nước ngoài, và thông báo cho chính phủ về bất kỳ người nước ngoài nào đào tạo các mô hình AI quy mô lớn “có thể được sử dụng cho các hoạt động mạng độc hại”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này gây khó khăn đáng kể cho các công ty Mỹ vừa phải tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu lại phải đáp ứng nhu cầu thương mại.

Theo VOA

Related posts