Ủy ban điều tra của LHQ tuyên bố cả Israel và Hamas đều phạm tội ác chiến tranh

Một khu vực bị tàn phá ở trại tị nạn Nuseirat, Dải Gaza. Ảnh: REUTERS

Một ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư (12/6) đã phát đi báo cáo cho hay cả Israel và Hamas đều phạm tội ác chiến tranh trong và sau ngày 7/10/2023.

Ủy ban Quốc tế Độc lập Liên Hiệp Quốc về Điều tra trên Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng (UNHRC) do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 2021. Hôm thứ Tư (12/6), UNHRC đã công bố các báo cáo về tội ác chiến tranh ở Israel và Gaza.

UNHRC gọi tài liệu mà họ mới hoàn thành là kết quả của cuộc điều tra chuyên sâu nhất của Liên Hiệp Quốc về các sự kiện đã diễn ra trong và sau ngày 7/10/2023, thời điểm Hamas phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ vào Israel, giết hại khoảng 1.200 người và bắt khoảng 250 con tin và sau đó Israel đã đáp trả bằng các cuộc tấn công trên không và trên bộ vào Gaza, tính đến nay đã gây thiệt mạng khoảng 37.000 người Palestine.

Theo UNHRC, báo cáo điều tra của họ dựa vào các cuộc phỏng vấn nạn nhân và nhân chứng, các tài liệu nguồn mở được xác thực thông qua phân tích bằng chứng pháp lý, các đơn thư đệ trình, hình ảnh vệ tinh và các báo cáo y khoa pháp y.

UNHRC phát hiện rằng các nhà chức trách Israel “phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh lấy việc bỏ đói làm phương thức chiến tranh, sát nhân hoặc cố ý giết người, tấn công trực tiếp có chủ đích vào thường dân hoặc các mục tiêu dân sự, di dời cưỡng bức, bạo lực tình dục, tra tấn và đối xử tàn bạo phi nhân tính, bắt giữ tùy tiện và xúc phạm phẩm giá con người”.

Báo cáo của UNHRC cũng phát hiện rằng một số tuyên bố của các quan chức Israel “tương đương với xúi giục kích động và có thể cấu thành các tội ác quốc tế nghiêm trọng khác”.

Về vụ tấn công vào Israel hôm 7/10 năm ngoái, báo cáo của UNHRC phát hiện rằng cách quân sự của Hamas và 6 nhóm vũ trang khác của người Palestine phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh khi cố tình nhắm tấn công vào thường dân, “sát nhân hoặc cố ý giết người, tra tấn, đối xử tàn bạo phi nhân tính”, bắt làm con tin và các tội ác khác.

“Điều cấp bách là tất cả những ai đã phạm tội ác phải bị buộc chịu trách nhiệm”, Chủ tịch UNHRC Navi Pillay tuyên bố.

“Cách duy nhất để chấm dứt vòng lặp bạo lực… là phải đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế”, ông Navi Pillay nhấn mạnh.

UNHRC kêu gọi Israel hãy “dừng ngay lập tức” các hoạt động quân sự tại Gaza, gồm cả cuộc tấn công vào Rafah, thành phố miền nam của Gaza. UNHRC cũng yêu cầu rằng các nhóm vũ trang người Palestine phải lập tức dừng nã rocket vào Israel và thả tự do cho tất cả con tin Israel.

UNHRC lưu ý rằng nhà nước Do Thái đã cản trở các cuộc điều tra của ủy ban.

Trong khi đó, Phái đoàn Israel tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva hôm thứ Tư (12/6) đã tuyên bố trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter) bác bỏ báo cáo của UNHRC, gọi đó là “định kiến” và cáo buộc ủy ban điều tra độc lập này “phân biệt đối xử chống Israel một cách có hệ thống”, đồng thời lên án UNHRC đánh đồng binh lính của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) với những kẻ khủng bố Hamas.

Đại sứ của Israel tại Liên Hiệp Quốc ở Thụy Sĩ cho hay: “UNHRC lại một lần nữa chứng minh rằng những hành động của họ tất cả đều là đề phục vụ cho nghị trình chính trị do thiểu số dẫn dắt chống lại Israel”. Hamas chưa đưa ra tuyên bố về báo cáo mới nhất của UNHRC.

Các báo cáo của UNHRC sẽ được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đưa ra thảo luận vào tuần tới.

Hải Đăng (T/h từ RT và Reuters)

Related posts